1. Hoa lan: Hương thơm của nó có thể gây mất ngủ.
2. Bauhinia (hay còn gọi là hoa dương tử kinh, hoa móng ngựa): Phấn hoa của nó có thể gây hen suyễn hoặc làm nặng thêm các triệu chứng ho.
3. Mimosa: Hoa có chứa các alcaloid làm cho tóc bị rụng.
4. Hoa hồng: Hương thơm ngào ngạt của hoa hồng có thể khiến một số người bị tức ngực và khó chịu, ợ hơi và khó thở.
5. Hoa ly (Lily): Hương thơm của nó cũng sẽ khiến thần kinh trung ương của mọi người phấn khích hơn và gây ra chứng mất ngủ.
6. Yelaixiang (hoa dạ lý hương): Mùi thơm của nó sẽ khiến bệnh nhân bị huyết áp cao và bệnh tim cảm thấy chóng mặt, chán nản và khó chịu.
7. Cây trúc đào: Chất tiết của nó sẽ đầu độc con người, gây buồn ngủ và giảm trí thông minh.
8. Cây thông và cây bách: Mùi thơm của cây thông và hoa cây bách có tác dụng làm kích thích dạ dày, gây cảm giác nôn nao.
9. Hoa cẩm tú cầu: Các hạt mà nó phát ra có thể gây kích ứng da và gây ngứa.
10. Hoa tulip: Hoa của nó có chứa một loại kiềm độc. Nếu tiếp xúc trong thời gian dài, nó sẽ đẩy nhanh tóc rụng.
11. Hoa đỗ quyên vàng: Hoa của nó có chứa độc tố. Một khi ăn nhầm, có thể gây ngộ độc và nghiêm trọng có thể gây sốc.