TIN TỨC » Kiến thức

12 thứ chúng ta vẫn sử dụng mà không nhận ra đã đến lúc phải vứt bỏ

Thứ bảy, 07/11/2020 06:47

Đừng quá tiết kiệm mà không bỏ đi những đồ dùng đã hết hạn sử dụng, vì chúng có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Dưới đây là hạn sử dụng của những món đồ chúng ta thường dùng trong cuộc sống hàng ngày:

Bột giặt, nước giặt: Nước giặt có thể giữ được tác dụng của nó trong vòng 6 tháng sau khi mở nắp. Bột giặt có thể dùng lâu hơn nếu không tiếp xúc với hơi ẩm. Bột giặt bị nhão hoặc vón cục sẽ không còn được hiệu quả như bột giặt khô.

Bọt biển rửa bát: Đây có thể là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc. Bọt biển có các sợi nhỏ nên thay thường xuyên, tốt nhất là thay hàng tuần. Bọt biển sợi lớn có thể dùng trong 2 tuần vì thông thoáng hơn và khô nhanh hơn.

Mascara: Các sản phẩm trang điểm mắt có thời hạn sử dụng rất ngắn. Khi chuốt mascara, vi khuẩn từ lông mi sẽ bám trên cọ, và mỗi khi chúng ta sử dụng, mascara sẽ tích tụ càng ngày càng nhiều vi khuẩn hơn. Các chuyên gia khuyên bạn nên thay mascara 3 tháng một lần vì sử dụng sản phẩm này lâu có thể dẫn đến nhiễm trùng mắt.

Đồ chơi cao su trong nhà tắm: Những đồ chơi này nên được thay thế sau mỗi 2-3 tháng. Nấm mốc có thể xuất hiện bên trong các món đồ chơi và có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Khăn ướt: Khăn ướt khử trùng thường có thể giữ được đến một năm sau khi mở, tùy thuộc vào thương hiệu. Sau thời gian này, chúng mất đi đặc tính kháng khuẩn.

Nạo rau củ: Rất khó rửa sạch hoàn toàn để loại bỏ những vụn rau củ và vi khuẩn trên đó. Ngoài ra lưỡi dao nạo sẽ bị nhụt dần theo thời gian. Hạn sử dụng của những chiếc nào còn tùy vào tình trạng và chất liệu của chúng, trung bình bạn nên thay nạo rau củ sau 3-4 năm sử dụng.

Lưỡi dao cạo: Lưỡi dao cạo cần thay thế thường xuyên hơn nhiều người nghĩ. Gillette Venus khuyên phụ nữ dùng dao cạo hàng ngày nên thay thế lưỡi dao sau mỗi 1-2 tuần sử dụng. Với những người chỉ dùng dao cạo 2 lần/tuần thì nên thay sau mỗi 4-6 tuần. Dùng lưỡi dao cạo bị cùn có thể gây kích ứng, xước da, lông mọc ngược.

Quần lót: Bạn nên vứt quần lót ngay khi bị thủng hoặc có mùi. Vi khuẩn E. colo có thể tồn tại trên quần ngay cả khi đã được giặt. Mặc dù phần lớn các trường hợp không dẫn tới những vấn đề sức khỏe, nhưng để sạch sẽ bạn vẫn nên thay mới quần lót ít nhất mỗi năm một lần. Với quần lót dây hay quần lót chữ T, vì chúng ôm sát vào vùng bikini hơn và thường làm bằng chất liệu tổng hợp nên có nguy cơ gây viêm nhiễm cao hơn. Do đó bạn nên thay chúng thường xuyên hơn. Đừng dùng các loại quần lót trong quá một năm.

Cọ toilet: Nhiều gia đình có thể giữ vật dụng này trong nhiều năm. Tuy nhiên dù có làm sạch hàng tuần thì bạn cũng cần hiểu là không thể loại bỏ hết vi khuẩn trên những chiếc cọ này. Bạn nên thay cọ toilet khi lông biến dạng hoặc bắt đầu ngả màu vàng.

Kem nền: Trung bình một tuýp kem nền có thể sử dụng trong khoảng một năm, tuy nhiên bạn nên xem xét điều kiện bảo quản và thành phần của sản phẩm. Với loại kem nền đựng trong hộp phải dùng miếng bọt biển hoặc dùng ngón tay để lấy kem thì hạn sử dụng có thể không quá 6 tháng. Vì khi lấy kem theo cách này, vi khuẩn có thể xâm nhập vào sản phẩm, dẫn đến mụn và các vấn đề về da khác.

Chảo chống dính: Tuổi thọ của những chiếc chảo này chỉ từ 2-3 năm, sau thời gian này bạn cần phải thay chảo cho dù bề ngoài chảo trông vẫn mới. Chảo chống dính dùng quá lâu có thể gây hại sức khỏe vì chất Teflon có thể giải phóng ra tới 6 loại khí độc.

Dây buộc tóc: Dây buộc tóc vải có thể làm hỏng tóc nếu bạn sử dụng chúng quá lâu. Nếu dây thun buộc tóc bị giãn ra hoặc bị đứt, nó có thể làm lộ phần dây cao su bên trong, khi sử dụng dây cao su sẽ bám vào tóc và có thể làm tóc bị gãy.

Thiên Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới