TIN TỨC » Kiến thức

18 chân lý muôn thủa của cuộc sống, biết càng sớm càng tốt!

Chủ nhật, 11/10/2020 12:21

Trong cuộc sống, bạn nên biết 18 chân lý dưới đây. Nó sẽ rất hữu ích trong việc lựa chọn cách sống và phấn đấu vì những mục tiêu của cuộc đời.

1. Đừng quá khiêm tốn khi đi chơi bên ngoài, những người có cá tính thường giành được sự tôn trọng của người khác. Nếu bạn quá khiêm tốn, thì người ta sẽ chẳng sợ bạn và chẳng coi bạn ra gì, hay nói cách khác là sẽ “không tôn trọng” bạn. 2. Nếu bạn thất bại một lần không có nghĩa là bạn không làm được, mọi thứ đều có thể đảo ngược. Nhưng nếu bạn từ bỏ, điều đó có nghĩa là bạn thực sự không thể làm được. Không phải là bạn làm không được, mà là bạn chưa thử thôi, đúng không? 3. Học không phải để học từ điều xấu, mà là học từ điều tốt. 4. Tiền không phân tốt hay xấu, ngược lại cách người ta dùng tiền mới khiến nó trở thành tốt hay xấu. Thông qua tiền, bạn có thể nhìn rõ nhân phẩm một người. 5. Không có ham muốn nào là mạnh mẽ. Đừng sợ mọi người mà không hỏi. Nhưng nhớ hãy chừa một lối đi cho mình, đừng nhờ vả hay xúc phạm người khác. 6. Trong cuộc sống, bạn có thể gặp phải một số bất công. Ví dụ, bạn sẽ thấy những người không mạnh bằng bạn, nhưng giỏi hơn bạn. Nhưng không sao cả, hãy tìm cách đánh bại chúng, đó sẽ là một “bằng chứng” tuyệt vời cho khả năng của bạn.

7. Đừng đến một bữa tiệc mà chủ nhân của nó không mời bạn, cho dù mối quan hệ có bền chặt đến đâu.

8. Đừng cố chứng tỏ khả năng của mình bằng miệng, hãy chứng tỏ khả năng bằng hành động, như vậy mọi người sẽ tôn trọng và nể phục bạn.

9. Đừng để bất cứ ai làm gián đoạn nhịp sống của bạn.

10. Quan trọng hơn lời khuyên, lời khuyên của bất kỳ ai cũng chính là quyết tâm và động lực của chính bạn.

11. Không có kẻ thù vĩnh cửu, không có bạn bè vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu.

12. Phải học cách kiềm chế, thay đổi những cảm xúc tiêu cực của chính mình. Ngay cả bạn thân cũng sẽ không muốn nghe những lời phàn nàn của bạn mỗi ngày.

13. Đừng sử dụng tài năng của bạn để thách thức nghề nghiệp của người khác. Điều đó sẽ không có lợi ích gì đối với bạn đâu.

14. Nếu bạn không hiểu, hãy suy nghĩ thêm, quan sát nhiều hơn, đọc nhiều hơn, đừng chỉ hỏi.

15. Người khác tự cười mình là khôn, đừng hùa theo.

16. Những người quá nghiêm túc hầu hết đều không hạnh phúc. 17. Cái gọi là mới lạ là những người cũ và cùng nhau thử những điều mới, chứ không phải thử đi thử lại những gì đã cũ.

18. Đừng cố gắng kiểm tra bản chất con người, có hai thứ dưới bầu trời mà bạn không thể nhìn thẳng vào được đó là “mặt trời và trái tim con người”.

T.T (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)