TIN TỨC » Kiến thức

3 người già dặn bạn: Sau khi nghỉ hưu đừng đến 3 nơi này, nếu đi thì chẳng ích lợi gì mà thậm chí còn 'rước hoạ'

Thứ tư, 02/11/2022 11:15

Sau khi nghỉ hưu, nhiều người cao tuổi không biết rằng cuộc sống sau khi nghỉ hưu nên được chia thành "một số nơi bạn có thể đến thăm thường xuyên" và "một số nơi bạn không thể đến thăm thường xuyên".

Một số người cao tuổi thường không thích nghe lời khuyên. Họ cho rằng, sau khi nghỉ hưu, rảnh rỗi, có thể đi bất cứ đâu mình muốn mà không cần quá chú ý.

Nó không đơn giản như vậy, có những nơi nhất định trong cuộc sống hưu trí của người cao niên mà họ thực sự không thường xuyên lui tới. Nếu một số người lớn tuổi đi theo con đường riêng của họ và không nghe lời khuyên, cuối cùng họ sẽ hối hận.

Chúng tôi đã tiếp xúc với 3 người 65 tuổi và họ cho biết ba nơi này không thể thường xuyên đến thăm sau khi nghỉ hưu, điều này sẽ dễ ảnh hưởng đến những năm tháng sau này của họ.

1. Người dẫn chuyện: Ông A (65 tuổi). Không nên tụ tập họp lớp thường xuyên

Sau khi nghỉ hưu, tôi cảm thấy buồn chán. Lương hưu hàng tháng của tôi là 4 triệu và tôi có hai căn nhà cho thuê. Tôi không lo lắng về kinh tế.

Về thể chất, cơ thể của tôi luôn rất tốt, và không có vấn đề gì với việc khám sức khỏe hàng năm. Vì tôi không có gì phải lo lắng về sau khi nghỉ hưu, tôi thường đến các bữa tiệc do các bạn học cũ tổ chức. Tôi luôn cảm thấy cô đơn khi ở nhà một mình. Mặc dù vợ tôi ở nhà, nhưng mối quan hệ của tôi và vợ tôi đã rất yếu trong những năm qua. Thật khó chịu khi phải đối mặt với cô ấy ở nhà suốt ngày.

Càng chán, tôi càng thường xuyên đi họp lớp và những lần về muộn hơn. Cuối cùng thì tôi cũng suy nghĩ tỉnh lại. Tôi thực sự không thể đến những nơi như họp lớp thường xuyên. Càng tham dự nhiều cuộc đoàn tụ, tôi càng trở nên nóng nảy và không có khả năng sống một cuộc sống bình thường.

Tham gia một buổi họp lớp và thấy mình yêu cái cảm giác tiêu tiền. Một nhóm bạn cùng lớp của chúng tôi, dựa vào sức khỏe tốt, tiền bạc và thời gian thường tổ chức một bữa tiệc vài ngày một lần. Đối với mỗi bữa tiệc, chúng tôi chọn nơi đắt tiền và sang trọng nhất để đặt tiệc và mỗi lần đi dự tiệc, chúng tôi phải trả ít nhất vài trăm cho phần của mỗi người.

Tham gia nhiều lớp đoàn tụ, không chỉ phát sinh thói quen ăn uống mà còn có vấn đề thân thể sau khi uống rượu nhiều, nhập viện. Tôi cảm thấy có lỗi vì tôi thường đến nơi gặp gỡ của các bạn trong lớp. Bây giờ tôi không chỉ suy giảm sức khỏe mà gia đình cũng không còn hòa thuận.

Khuyên người già không nên lui tới những nơi sum họp thường xuyên sau khi nghỉ hưu. Có quá nhiều nơi như thế này và nó thực sự không tốt cho người già. Khi mọi người ăn uống nhiều trong cuộc sum họp sẽ gây tổn hại sâu sắc đến gia đình và ảnh hưởng đến cuộc sống về già.

2. Người dẫn chuyện: Ông B (65 tuổi): Không đến những nơi dùng thử đồ khuyến mại

Mặc dù năm nay tôi đã 65 tuổi nhưng vì nhà nghèo nên tôi rất ngại tiêu tiền. Tôi đã luôn luôn tiết kiệm. Mặc dù thanh đạm là một thói quen tốt, nhưng tôi luôn thích đi đâu có thể tận dụng lợi thế nhỏ vì tôi rất thanh đạm.

Tôi có một sự hiểu lầm, nghĩ rằng đi đến những nơi có thể tận dụng những việc nhỏ là để tiết kiệm tiền bạc cho bản thân, nhưng sau này tôi mới biết rằng có nhiều nơi chỉ lợi dụng những việc nhỏ nhặt mà lãng phí vô hình.

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng tôi không sẵn sàng chi tiền. Ngay cả khi tôi đến những nơi rẻ tiền này, tôi sẽ không bao giờ bị dụ dỗ tiêu tiền của mình bởi những người mời gọi, tư vấn. Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra rằng tôi càng lợi dụng nó thì rõ ràng người khác càng biết cách khiến tôi tiêu tiền một cách tự nguyện hay thiếu hiểu biết.

Tôi thích thử đồ ăn từ siêu thị. Một số siêu thị lớn có thể thử nhiều thứ miễn phí. Tôi cảm thấy như thử những thứ này sẽ giúp tôi tiết kiệm được một bữa ăn. Nhưng sau khi tôi thử bước ra khỏi siêu thị một lần, tôi thấy mình mang theo một túi lớn những thứ mà người bán hàng bảo tôi phải mua. Họ bảo tôi mua một tặng một và cũng nói với tôi rằng tôi sẽ hối hận lần sau nếu không mua nó. Họ nói với tôi rằng tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền khi mua những thứ đó.

Ngay khi nghe đến từ “tiết kiệm tiền”, tôi đã động lòng, nghĩ đến việc tự mình mua tận dụng. Vì vậy, mỗi khi tôi đi bất cứ đâu là tôi thường tận dụng, kết quả cuối cùng là thế này: Tôi luôn mua một đống đồ không hề rẻ chút nào. Tôi cũng tự mãn rằng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền. Sau khi nhận thấy mình lặp đi lặp lại những sai lầm tương tự, tôi chưa bao giờ đến bất kỳ nơi nào mà tôi có thể tận dụng nó.

Bởi vì tôi thực sự không muốn trải qua trải nghiệm nhận được một thùng dầu miễn phí vì lòng tham và cuối cùng phải nạp lại cửa hàng vài trăm đô la. Tôi hối hận mỗi khi tôi tiêu tiền. Tôi rõ ràng muốn tận dụng một lợi thế nhỏ để tiết kiệm tiền. Tại sao tôi tiếp tục tiêu tiền?

3. Người dẫn chuyện: Bà C (65 tuổi). Không đến những nơi khiêu vũ quá thường xuyên

Tôi 65 tuổi. Khi tôi vừa nghỉ hưu cách đây hai năm, tôi đặc biệt thích khiêu vũ ở quảng trường. Tôi đã đi nhiều lần hơn. Tôi đúc kết kinh nghiệm của mình: Tôi thực sự không thể đến nơi thường xuyên nhảy khiêu vũ và cuối cùng tôi thực sự hối hận.

Sau đó, tôi phát hiện ra rằng buổi khiêu vũ đã mang lại cho tôi một tiếng xấu trong những người hàng xóm của tôi. Nhiều người hàng xóm nghĩ tôi đã có chồng và thường xuyên đổi bạn nhảy khiêu vũ. Trong thời gian đó, mỗi khi tôi đi qua nhà và đi ngang qua hàng xóm, tôi đều chủ động chào hàng xóm, nhưng họ không muốn để ý đến tôi. Đôi khi tôi muốn nói chuyện với những người bạn gần đó và họ đều tránh mặt tôi.

Không chỉ thái độ của hàng xóm và bạn bè xung quanh tôi thay đổi mà ngay cả chồng tôi cũng bắt đầu nghi ngờ tôi. Chồng tôi tin tất cả những gì tôi nói trước đây và không bao giờ nghi ngờ tôi, nhưng bây giờ anh ấy thường tỏ thái độ không tin tưởng vào tôi. Cuối cùng phát hiện ra rằng phụ nữ thực sự không thể thường xuyên đến các địa điểm khiêu vũ sau khi họ nghỉ hưu. Nếu bạn đi quá nhiều lần, bạn sẽ thực sự bị gia đình, bạn bè và hàng xóm hiểu lầm, ảnh hưởng rất lớn.

Sau khi đọc kinh nghiệm của ba người 65 tuổi này, cần hiểu rằng ba nơi sau khi về hưu không thể thường xuyên lui tới của người già: Thứ nhất, nơi tụ tập của các bạn cùng lớp; thứ hai, họ không thể thường xuyên đến những nơi mà họ có thể tận dụng lợi thế từ khuyến mại; nơi bạn không thể thường xuyên nhảy múa trong phòng khiêu vũ.

Minh Thành (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới