TIN TỨC » Kiến thức

5 loại hoa ví như 'hũ giấm lớn', nửa tháng tưới một chén giấm, lá mọc chậm, hoa nở đầy chậu

Thứ sáu, 09/12/2022 06:39

Các bạn thường trồng hoa cũng sẽ biết các loại hoa khác nhau có thói quen sinh trưởng khác nhau. Hoa ở miền bắc thích trồng ở đất phèn, còn hoa ở miền nam thích mọc ở đất kiềm, hoa cần đất chua để sống. Các bạn, muốn chăm sóc hoa tốt thì trước hết phải hiểu được sở thích của hoa.

Khi trồng hoa chúng ta phải cung cấp cho chúng môi trường đất thích hợp để chúng phát triển tốt hơn, đặc biệt là một số loại hoa ở vùng đất chua, ngoài việc chọn đất chua để trồng, thỉnh thoảng chúng ta cũng sử dụng một số dung dịch dinh dưỡng có tính chua duy trì đất chua để có thể nở hoa đẹp mà không bị vàng lá do thiếu sắt. Chúng tôi xin giới thiệu một số loài hoa ưa đất chua.

1. Cẩm tú cầu

Hoa cẩm tú cầu là một loại cây hoa được ưa chuộng trong những năm gần đây. Hiện nay, ngày càng có nhiều loại hoa có màu sắc khác nhau, hoa rất to, màu sắc rực rỡ và nhiều người mê mẩn cây hoa này. Tuy nhiên, sau khi trồng thì thấy nó rất khó nở, lá vàng, chậm lớn, màu hoa không đẹp.

Nếu gặp trường hợp này thì nguyên nhân chủ yếu là do đất. Nếu đất trồng không chua thì hoa nở sẽ không đẹp lắm, lá bị vàng, cây con không phát triển, thậm chí dẫn đến không ra hoa hoặc chết. Do đó, trong quá trình chăm sóc cây, bạn nên thêm một ít sắt sunfat tỷ lệ 1:1000 vào nước để tưới. Nếu không có sắt sunfat thì dùng giấm, thêm vài giọt giấm cũng có thể cải thiện vấn đề lá vàng cứng, cây sẽ phát triển xanh tốt. Tuy nhiên, nếu bạn trồng một cây cẩm tú cầu lớn, thì việc sử dụng sắt sunfat hoặc sắt chelate sẽ hợp lý và hiệu quả hơn.

2. Hoa Milano (hoa ngâu)

Hoa ngâu không to nhưng lại có rất nhiều hoa, khi hoa nở những bông hoa hình bông lúa sẽ mọc dày đặc trên cây của nó và cũng tỏa ra mùi thơm rất nồng. Muốn duy trì hoa ngâu chúng ta chỉ cần cung cấp đất chua cho nó. Bạn trồng và đặt chậu hoa ở một nơi đầy nắng, loại hoa này có thể nở hoa liên tục quanh năm, hương thơm ngào ngạt, là loài hoa làm nước hoa rất tốt.

Ngoài ra trong quá trình chăm sóc chúng ta cũng cần thỉnh thoảng bổ sung thêm một số dung dịch dinh dưỡng có tính axit để duy trì độ chua cho đất giúp hoa phát triển tốt hơn. Khi tưới nước hàng tháng, hãy thêm một ít sắt sunfat vào nước theo tỷ lệ 1:1000 để duy trì sự phát triển của hoa ngâu. Nếu không có sắt sunfat thì dùng giấm, mỗi tháng thêm vài giọt giấm cũng có thể cải thiện tình trạng lá vàng.

3. Hoa nhài

So với hai loài hoa đầu tiên, hoa nhài rõ ràng là mạnh mẽ hơn. Từ xa xưa, hoa nhài đã được rất nhiều người yêu thích, hoa tươi mát, nhìn rất dễ chịu và hương thơm cũng rất tốt, được mệnh danh là “thơm nhất thế giới”. Ngoài ra, hoa nhài còn có tác dụng chữa bệnh rất hiệu quả, có thể dùng để pha trà và nhiều loại đồ uống khác nhau.

Cây hoa nhài là loài cây ưa đất chua, nếu đất chúng ta chọn không chua thì tốc độ sinh trưởng của nó sẽ chậm lại và tình trạng của lá cũng trở nên kém, trường hợp này thì khỏi cần nói đến việc ra hoa. Nên muốn hoa nhài phát triển tốt phải chọn loại đất hơi chua và điều chỉnh độ pH của đất trong quá trình trồng.

Khi tưới nước hàng tháng, nên thêm một ít sắt sunfat vào nước, theo tỷ lệ 1:1000 để duy trì sự sinh trưởng của hoa nhài. Nếu không có sắt sunfat thì dùng giấm, thêm vài giọt giấm cũng có thể cải thiện vấn đề vàng lá, cây con cứng và hoa nhài sẽ phát triển xanh và bóng mượt.

4. Cây dành dành (cây sơn chi)

Vẻ ngoài của cây sơn chi rất cao, hoa của nó trông tươi tắn và quyến rũ nên nhiều người thích trồng cây sơn chi ở nhà. Nhưng thực sự có thể trồng cây sơn chi tốt thì rất khó. Nhiều bạn phát hiện ra rằng dù có quản lý cẩn thận thì sự phát triển của nó cũng sẽ không suôn sẻ, nhiều cây sẽ xuất hiện hiện tượng vàng lá và không phát triển, điều này xảy ra là do độ pH của đất bị bỏ qua. Muốn cây phát triển tốt, bạn phải cung cấp cho nó một môi trường đất chua, đồng thời bổ sung đầy đủ nước và chất dinh dưỡng cho cây để cây phát và có thể nở nhiều hoa đẹp.

Khi tưới nước hàng tháng, nên thêm một ít sắt sunfat vào nước, theo tỷ lệ 1:10000 để duy trì sự sinh trưởng của cây. Nếu không có sắt sunfat thì hàng tháng dùng giấm và nước nhỏ thêm vài giọt giấm cũng có thể cải thiện vấn đề lá vàng cứng.

5. Hoa trà

Cây hoa trà có thể nói là rất nổi tiếng và được nhiều người trồng tại nhà. Môi trường ở miền nam thích hợp, hoa trà dễ chăm sóc hơn nhưng ở miền bắc thì cần nhiều công sức.

Nếu bạn thấy hoa trà đang chăm sóc ít ra hoa hoặc sinh trưởng kém thì tốt nhất nên chú ý đất có tơi xốp và thoáng khí không? Trồng hoa trà phải dùng đất chua. Nếu dùng đất bình thường thì hoa trà phát triển rất chậm, vàng lá, cứng cây con, có thể quanh năm không nở một bông hoa nào.

Khi tưới nước hàng tháng, hãy thêm một ít sắt sunfat vào nước, theo tỷ lệ 1:1000 để duy trì sự phát triển của hoa trà. Nếu không có sắt sunfat thì dùng giấm, thêm một vài giọt giấm nhỏ cũng cải thiện vấn đề lá vàng cứng của cây.

Nếu bạn bè không biết liệu đất họ chọn có tính axit hay kiềm khi trồng, tốt nhất nên trực tiếp mua đất trồng đặc biệt. Hoặc mua một dụng cụ chuyên nghiệp để đo đất mà chúng ta sử dụng, để chúng ta có thể phân biệt độ pH của đất. Trên thực tế, trồng hoa trong nhà rất lâu, có thể bổ sung chất chua mỗi tháng một lần hoặc cách tháng một lần.

Minh Thành (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới