TIN TỨC » Kiến thức

'6 không' cần tuyệt đối kiêng kỵ khi đi tảo mộ cuối năm, đừng dại phạm phải

Thứ ba, 30/01/2024 16:11

Khi đi tảo mộ, các gia đình nên biết một số điều cấm kỵ để tránh làm ảnh hưởng xấu đến vận khí của gia đình.

Cận Tết cũng là dịp để con cháu tỏ lòng hiếu kính với ông bà, cội nguồn và các vị tổ tiên thông qua hoạt động tảo mộ. Nhưng có nhiều người vẫn chưa thực sự rõ hoạt động tảo mộ cuối năm cần kiêng kỵ những gì?

Một số điểm cần tránh khi đi tảo mộ:

Không nhặt những đồ có hình thù kỳ quái

Khi đi tảo mộ cuối năm, mọi người nên tránh nhặt những món đồ có hình thù kỳ dị, những món đồ không rõ nguồn gốc. Theo phong thủy, những món đồ như vậy thường dễ hấp thụ những nguồn năng lượng xấu. Ngoài ra, khu vực mộ phần là nơi có nguồn âm khí nặng. Mang những món đồ có hình thù kỳ quái, không rõ nguồn gốc từ mộ về nhà được cho là sẽ mang theo những điều không tốt lành.

Những điều cấm kỵ cần tránh khi đi tảo mộ cuối năm.

Không mang hoa quả, lễ mặn từ mộ phần của nhà khác về

Khi đi tảo mộ cuối năm, các gia đình sẽ mang theo bánh kẹo, hoa quả, thậm chí có nhà mang cả lễ mặn để dâng lên ông bà tổ tiên. Khi thắp hương xong, gia đình có thể xin hạ lễ và mang về cho con cháu trong nhà hưởng lộc.

Cần phải lưu ý rằng không được tự ý lấy đồ cúng của các phần mộ khác về nhà. Việc lấy đồ cúng của nhà khác là hành động bất kính, có thể mang theo những điều không may mắn, ảnh hưởng đến vận khí của gia đình.

Khi đi tảo mộ, các bậc phụ huynh nên nhắc nhở con cháu và để mắt tới các cháu nhỏ để tránh việc nghịch hoặc lấy đồ cúng ở các phần mộ bên cạnh.

Không đem đất trên mộ phần về nhà

Ở nghĩa trang thường có những mộ phần chưa được cải tháng. Những mộ này sẽ chỉ được đắp đất ở bên trên. Khi đi tảo mộ, mọi người chú ý không được dẫm lên phần mộ này (bất cứ các phần mộ khác cũng vậy) vì đây là hành động bất kính với chủ mộ. Ngoài ra, đất cát trên phần mộ có thể vô tình dính vào giày dép và được mang về nhà. Theo quan niệm phong thủy, đất trên các phần mộ thường mang nguồn khí âm nặng. Mang chúng về nhà là điều không tốt lành, có thể tác động đến vận khí của gia đình, mang tới những điều không may mắn, khiến mọi chuyện không hanh thông.

Không cười đùa, mắng chửi nhau khi đi tảo mộ

Nghĩa trang là nơi những người đã khuất yên nghỉ. Do đó, việc cười đùa hay mắng chửi, nói lớn tiếng là điều không nên. Mọi người nên nói chuyện nhỏ nhẹ để thể hiện sự tôn trọng với người đã mất, duy trì sự trang nghiêm.

Không ăn mặc hở hang

Tảo mộ là một nghi lễ truyền thống quan trọng. Do đó, khi đi tảo mộ, mọi người nên ăn mặc chỉnh tề, tránh mặc trang phục hở hang, gây phản cảm.

Kiêng chụp ảnh khi đi tảo mộ

Tảo mộ là dịp con cháu tụ họp, cùng nhau dọn dẹp phần mộ tổ tiên, thực hiện các nghi lễ cúng bái. Một trong những kiêng kỵ khi đi tảo mộ là chụp ảnh trước mộ. Nhiều người cho rằng khu vực xung quanh toàn mồ mả ảm đạm, không phải nơi thích hợp để chụp ảnh.

* Thông tin mang tính chất tham khảo

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới