TIN TỨC » Kiến thức

8 loại rác thải sinh hoạt tưởng vô dụng nhưng lại là “thần dược” để trồng hoa, đừng vứt đi nhé!

Thứ bảy, 12/03/2022 11:50

Bạn băn khoăn tại sao hoa nhà vườn trồng lúc nào cũng đẹp mà về tay mình cây lại còi cọc, mãi chẳng ra hoa. Không cần tới các loại phân bón hóa học, chỉ cần bón những thứ “rác thải” này, cây hoa của bạn sẽ lớn lên trông thấy, hãy thử nhé!

Càng ngày, càng có nhiều người trẻ thích trồng cây xanh và hoa. Tuy nhiên, thích là một chuyện, chăm sóc để chúng có thể ra hoa kết trái lại là một vấn đề khác.

Những yếu tố quan trọng của việc trồng hoa là gì? Đó là ánh sáng mặt trời, chất dinh dưỡng, nước và phân bón. Như vậy, ngoài ánh sáng, việc cây hoa của bạn "ăn" gì và "uống" gì có vai trò rất quan trọng trong quá trình chăm sóc cây.

Tuy nhiên, bạn có thể đơn giản nó bằng cách khác. Dưới đây là 8 loại rác thải hằng ngày mà nhà ai cũng có được coi là “thần dược” nuôi hoa có thể bạn chưa biết.

1. Xương

Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Các loại xương như xương lợn, xương bò, xương cá sau khi chế biến bạn có thể giữ lại, đem phơi khô. Sau khi phơi khô xương sẽ rất giòn, dùng búa đập, xương sẽ vụn ra dễ dàng.

Bạn có thể dùng bột xương trộn vào đất trồng hoa, làm phân bón rất tốt. Qua thời gian, xương trong đất sẽ được vi sinh vật phân hủy thành chất dinh dưỡng để cây hấp thụ.

2. Sữa

Sữa bạn uống còn thừa, sữa hết hạn chớ vội vứt đi. Đây chính là siêu dinh dưỡng để trồng hoa. Bạn có thể pha loãng sữa với nước theo tỷ lệ 1:10 để tưới cho cây hoa. Làm như vậy, các vi khuẩn khi được cung cấp các thành phần của sữa sẽ rất có lợi cho đất trồng, nhờ đó cây nhà bạn sẽ phát triển nhanh, tốt và khỏe mạnh.

3. Các loại vỏ hạt

Có khá nhiều loại vỏ hạt được nhiều gia đình sử dụng phổ biến như vỏ quả óc chó vỏ hạt dưa, hướng dương, vỏ đậu phộng,...

Bạn có thể trộn vỏ hạt vào đất trồng hoa, chúng sẽ giúp đất trở nên tơi xốp hơn. Bản thân vỏ hạt có chứa một lượng dầu nhỏ, lâu ngày sẽ được cây hấp thụ. Vỏ hạt đặc biệt tốt với các loại hoa như cẩm tú cầu, hoa hồng, phong lan.

4. Xỉ than

Xỉ than có tác dụng làm cho đất trồng thoát nước tốt và thông thoáng, đây cũng là nguyên liệu cực kỳ dễ kiếm và phổ biến ở Việt Nam. Vấn đề cây bị úng khi trồng trong chậu hay chum vại sẽ được giải quyết triệt để.

Than tổ ong sau khi đốt, bạn có thể dùng vòi nước xịt để rửa sạch bụi sau đó đập nhỏ và trộn thêm vào đất trồng hoa. Những ai thích trồng hoa hồng có thể đã rất quen thuộc với nguyên liệu này khi trộn đất trồng.

Ngoài vai trò thoát nước, bản thân những hạt than này cũng có thể ức chế vi khuẩn trong đất giúp cây hạn chế nấm bệnh.

5. Bia

Các gia đình khi trồng hoa thường gặp phải hiện tượng lá cây bị vàng. Lá bị vàng có hai nguyên nhân, hoặc do không khí quá khô hoặc do cây bị thiếu nước, lá cây cũng có những lỗ nhỏ li ti, nó cũng có khả năng thoát nước.

Với bia uống thừa hoặc hết hạn, bạn có thể pha với nước theo tỷ lệ 1:20 rồi phun lên lá cây. Điều này có tác dụng giữ ẩm cho cây, nước sẽ được hấp thụ bởi lá cây.

Ngoài ra, đường và men trong bia giúp nuôi vi khuẩn có lợi cho đất, tốt cho rau và hoa cỏ. Do đó, bạn có thể dùng bia để tưới cho các chậu cảnh như các loại cây chơi hoa như dạ yến thảo, hoa hồng các loại…

6. Vỏ trứng

Vỏ trứng cũng là một thứ rất tốt cho việc trồng hoa, thành phần chính của vỏ trứng là canxi cacbonat, canxi trong canxi cacbonat là một nguyên tố vi lượng rất quan trọng với cây trồng.

Sau khi ăn trứng, phần vỏ trứng bạn có thểm đem phơi, dùng găng tay bóp nát vỏ trứng, cho trực tiếp vào đất trộn đều.

Việc bón vỏ trứng sẽ thúc cây ra hoa, cây hút canxi nên sẽ phát triển mạnh mẽ hơn và sức đề kháng của nó cũng được tăng cường hơn.

7. Các loại thuốc

Bạn bị sốt, cảm cúm,… Bạn mua thuốc về uống nhưng không dùng hết. Số thuốc thừa hoặc lâu ngày không sử dụng đến hoàn toàn có thể trở thành phân bón cho cây.

Dù là loại thuốc nào, đừng vứt bỏ, bạn có thể sử dụng nó để trồng hoa bằng cách nghiền nát và đổ vào bình tưới hoặc đổ trực tiếp vào đất trồng hoa. Sau một thời gian, thuốc sẽ thẩm thấu vào trong đất. Hàm lượng các nguyên tố vi lượng trong viên thuốc rất cao, rất thích hợp cho việc trồng hoa.

8. Vỏ trái cây

Vỏ trái cây là thứ được sử dụng phổ biến nhất để trồng hoa trong gia đình, đặc biệt là vào mùa hè, thời điểm có nhiều loại hoa quả đa dạng.

Bạn có thể để vỏ lại, cho vào xô, thùng và ủ lên men. Nước vỏ trái cây lên men chứa rất nhiều dinh dưỡng giúp ích cho quá trình phát triển và ra hoa của cây.

Việc hoa có muôn vàn kỹ thuật mà chúng ta chỉ chưa biết tới. Thực tế thì trong cuộc sống có rất nhiều thứ bạn có thể dùng để trồng hoa, chỉ cần bạn giỏi phát hiện thì rất nhiều rác thải sinh hoạt cũng có thể được tận dụng để sử dụng lần thứ hai.

Thanh Ngọc (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới