TIN TỨC » Kiến thức

9 đồ dùng phổ biến ở hiện tại có hình dạng hoàn toàn khác trong quá khứ

Thứ tư, 09/03/2022 14:04

Bình sữa, gối đầu, bàn chải đánh răng... có hình dạng hoàn toàn khác biệt trong quá khứ, có thể bạn chưa biết.

Bình sữa

Bình sữa đã được sử dụng ở các nơi khác nhau trên thế giới và có đặc tính tùy thuộc vào khoảng thời gian. Một số trong số chúng được làm bằng kim loại và một số khác bằng thủy tinh. Bình sữa hình chiếc nhẫn trong hình được sử dụng vào thế kỷ 18 và 19 ở Nhật Bản và nó được làm bằng sứ.

Những đồ vật trong quá khứ có kiểu dáng hoàn toàn khác so với hiện tại.

Gối

Thay vì những chiếc gối êm ái ấm cúng mà chúng ta quen dùng ngày nay, người dân ở Ai Cập cổ đại và một số nền văn minh khác đang ngủ trên những chiếc gối đầu bằng gỗ, gốm hoặc đá đặc biệt. Nó giúp người dùng hạ nhiệt trong khí hậu nóng nực, giữ nguyên kiểu tóc phức tạp và ngăn ngừa sự xâm nhập của côn trùng...

Bàn chải đánh răng

Mọi người đã nhận ra tầm quan trọng của việc vệ sinh răng miệng cách đây khá lâu. Các biện pháp đầu tiên để có một hàm răng sạch bao gồm nhai các loại cây đặc biệt và sử dụng các loại tăm khác nhau. Sau đó (khoảng 1.500 năm trước) miswak được phát minh, là một phụ kiện vệ sinh răng miệng đặc biệt được làm từ cây Salvadora persica. Một số người vẫn sử dụng nó ngày nay thay cho bàn chải đánh răng.

Giấy vệ sinh

Ở phương Tây, giấy vệ sinh chỉ được bán trên thị trường vào giữa thế kỷ XIX. Trước đó rất lâu, vào thời tiền sử, con người đã sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên khác nhau, như rêu, vỏ sò hoặc lông động vật để lau. Ở La Mã cổ đại, mọi người chọn một miếng bọt biển quấn trên một đầu cây để vệ sinh.

Gương cầm tay

Những chiếc gương kính tráng bạc như chúng ta biết hiện nay được phát minh ở Đức vào năm 1835. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những người từ Ai Cập cổ đại không có cách nào để chỉnh đường kẻ mắt của họ đã đúng hay chưa. Họ đã có gương soi bằng đồng. Thậm chí trước đó, khoảng 8.000 năm trước, người dân ở Anatolia (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) đã sử dụng gương làm từ đất và đá obsidian (thủy tinh núi lửa) đánh bóng.

Kẻ mắt

Ý tưởng nhấn mạnh vào đôi mắt không hề mới: người Ai Cập cổ đại đã sử dụng kỹ thuật trang điểm này từ hàng nghìn năm trước. Cả nam giới và phụ nữ đều sử dụng đường kẻ quanh mắt, không chỉ cho mục đích làm đẹp mà còn để bảo vệ bản thân khỏi ánh nắng mặt trời. Mọi người hồi đó có một kho mỹ phẩm lớn đáng kinh ngạc làm từ bồ hóng, galena, hạnh nhân cháy, malachite, chrysocolla, v.v.

Khóa thắt lưng

Khóa thắt lưng đã thay đổi rất nhiều kể từ khi chúng xuất hiện lần đầu tiên. Trong quá khứ, mục đích của chúng là trang trí. Các thợ kim loại và thợ kim hoàn đã cố gắng hết sức để đảm bảo các thiết kế phải tinh xảo, thường sử dụng kim loại quý và đá quý thật. Ví dụ, chiếc khóa của nhà Thanh trong ảnh được làm bằng ngọc bích.

Giày da

Giày dép đã trở thành một nhu cầu thiết yếu từ rất lâu trước đây khi mọi người phải bảo vệ đôi chân của mình. Những chiếc đầu tiên được làm từ những vật liệu dễ kiếm, như vỏ cây, lá cây, v.v., nhưng rất ít trong số đó có thể tồn tại ở dạng ban đầu. Sau đó, mọi người bắt đầu sử dụng các vật liệu cao cấp hơn, như da. Chiếc giày da lâu đời nhất được biết đến là khoảng 5.500 năm tuổi.

Lược chải tóc

Lược chải tóc đã được sử dụng trong các nền văn minh khác nhau với mục đích tương tự như ngày nay: để giữ cho mái tóc dài mượt và vào nếp. Một chức năng thiết yếu nữa của lược chải tóc ngày xưa không còn phổ biến hiện nay là được dùng để bắt chấy.

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới