TIN TỨC » Kiến thức

Ai là người giàu nhất thế giới năm 2024?

Chủ nhật, 20/10/2024 11:46

Theo Bảng xếp hạng tỷ phú thế giới của Tạp chí Forbes, tính đến ngày 16/10/2024, đây là 10 người giàu nhất thế giới năm 2024.

1. Elon Musk - tổng tài sản tính đến tháng 10/2024: 246,8 tỷ USD

Tỷ phú Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới tính đến tháng 10/2024.

Elon Musk, được công nhận là người giàu nhất thế giới. Elon Musk là CEO của một số công ty nổi tiếng, bao gồm nhà sản xuất ô tô điện Tesla và công ty thám hiểm không gian SpaceX. Ông hiện sở hữu 23% cổ phần của Tesla. Musk gây chú ý vào tháng 10 năm 2022 khi mua Twitter với giá 44 tỷ USD. Musk đã dẫn dắt Tesla đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2010. Công ty tăng trưởng đáng kể về vốn hóa thị trường trong năm 2020 và 2021, đưa Musk lên vị trí 10 người giàu nhất thế giới vào tháng 9 năm 2021. Vào thời kỳ đỉnh cao tháng 11 năm 2021, tài sản của Musk đã đạt tới một con số đáng kinh ngạc là 320 tỷ USD.

2. Larry Ellison - tổng tài sản tính đến tháng 10/2024: 210,3 tỷ USD

Tỷ phú Larry Ellison.

Larry Ellison, người giàu thứ hai thế giới, đồng sáng lập Oracle vào năm 1977 và giữ chức CEO cho đến năm 2014. Hiện ông giữ chức chủ tịch và giám đốc công nghệ (CTO) tại công ty. Năm 2012, Ellison đã gây chú ý khi mua đảo Lanai của Hawaii với giá 300 triệu USD. Ngoài ra, ông còn đầu tư vào các công ty như Salesforce, NetSuite, Quark Biotechnology Inc. và Astex Pharmaceuticals.

3. Jeff Bezos - tổng tài sản tính đến tháng 10/2024: 205,5 tỷ USD

Tỷ phú Jeff Bezos.

Jeff Bezos, người giàu thứ ba thế giới, đã từ chức CEO của Amazon vào tháng 7 năm 2021 nhưng vẫn giữ vai trò chủ tịch. Cùng tháng đó, ông đã bắt đầu chuyến du hành vũ trụ trên một tên lửa do Blue Origin phát triển, công ty thám hiểm không gian tư nhân mà ông thành lập và đã tài trợ mạnh mẽ với hàng tỷ đô la.

4. Mark Zuckerberg - tổng tài sản tính đến tháng 10/2024: 202,7 tỷ USD

Tỷ phú Mark Zuckerberg.

Mark Zuckerberg, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Meta Platforms, đã ra mắt Facebook vào năm 2004 khi anh mới 19 tuổi khi đang theo học ngành khoa học máy tính và tâm lý học tại Đại học Harvard. Ban đầu được thiết kế để kết nối sinh viên bằng cách ghép tên của họ với ảnh, Facebook đã mở cửa cho công chúng vào năm 2006 cho bất kỳ ai từ 13 tuổi trở lên có địa chỉ email hợp lệ. Vào tháng 5 năm 2012, Zuckerberg đã đưa công ty lên sàn chứng khoán và đến tháng 12 năm 2016, anh đã được xếp hạng thứ 10 trong danh sách Những người quyền lực nhất thế giới của Forbes. Hiện tại, Zuckerberg sở hữu khoảng 13,68 phần trăm cổ phần tại Meta Platforms. Ở tuổi 39, Zuckerberg đã kết hôn với Priscilla Chan và họ có ba cô con gái. Họ cùng nhau đầu tư 3 tỷ đô la để chấm dứt, chữa khỏi hoặc kiểm soát mọi căn bệnh vào năm 2100.

5. Bernard Arnault - tổng tài sản tính đến tháng 10/2024: 174,2 tỷ USD

Tỷ phú Bernard Arnault.

Bernard Arnault, người giàu thứ năm thế giới, là CEO và chủ tịch của Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), công ty hàng xa xỉ lớn nhất thế giới bao gồm 75 thương hiệu thời trang và mỹ phẩm nổi tiếng. Những cái tên đáng chú ý trong danh mục đầu tư của công ty bao gồm Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon và Sephora. Vào tháng 1 năm 2021, LVMH đã hoàn tất việc mua lại công ty trang sức Tiffany & Co. với giá khổng lồ 15,8 tỷ đô la. Năm người con của Arnault đóng góp vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong đế chế LVMH rộng lớn. Vào tháng 1 năm 2023, ông bổ nhiệm con gái mình là Delphine lãnh đạo Dior, thương hiệu lớn thứ hai của tập đoàn.

6. Warren Buffett - tổng tài sản tính đến tháng 10/2024: 145,4 tỷ USD

Tỷ phú Warren Buffett.

Warren Buffett, được công nhận rộng rãi là "Nhà tiên tri xứ Omaha", là một trong những nhà đầu tư thành đạt nhất trong lịch sử. Ông là người đứng đầu Berkshire Hathaway, một tập đoàn đầu tư với danh mục đầu tư đa dạng bao gồm nhiều công ty, công ty bảo hiểm Geico, nhà sản xuất pin Duracell, Apple, Nu Holdings và chuỗi nhà hàng Dairy Queen.Năm 2010, Buffett và Bill Gates cùng Melinda French Gates đã thành lập sáng kiến ​​Giving Pledge , kêu gọi các tỷ phú quyên góp ít nhất 50 phần trăm tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện. Thể hiện cam kết từ thiện không ngừng nghỉ của mình, Buffett đã bày tỏ ý định quyên góp 99 phần trăm tài sản của mình.

7. Larry Page - tổng tài sản tính đến tháng 10/2024: 137,6 tỷ USD

Tỷ phú Larry Page.

Larry Page và người bạn cùng nghiên cứu tiến sĩ tại Stanford là Sergey Brin đã đồng sáng lập Google vào năm 1998. Ban đầu, Page giữ chức vụ CEO cho đến năm 2001 và sau đó tiếp tục đảm nhiệm vai trò này từ năm 2011 đến năm 2015.Ông vẫn là thành viên hội đồng quản trị của Alphabet, công ty mẹ của Google, và nắm quyền kiểm soát đáng kể đối với công ty với tư cách là cổ đông lớn. Ngoài ra, Page còn đóng vai trò quan trọng với tư cách là nhà đầu tư sáng lập của Planetary Resources , một công ty đang có kế hoạch khai thác tài nguyên từ các tiểu hành tinh và các thiên thể khác.

8. Amancio Ortega - tổng tài sản tính đến tháng 10/2024: 131,8 tỷ USD

Tỷ phú Amancio Ortega.

Tỷ phú người Tây Ban Nha này được coi là một trong những người tiên phong của thời trang nhanh. Ông là người đồng sáng lập tập đoàn thời trang Inditex, được biết đến trên toàn thế giới vì là công ty mẹ của các thương hiệu Zara, Massimo Dutti và Bershka, cùng nhiều thương hiệu khác. Một trong những nhà bán lẻ quần áo giàu nhất thế giới sở hữu 60 phần trăm Inditex, công ty có khoảng 7500 cửa hàng trên toàn thế giới. Năm 1975, ông mở cửa hàng Zara đầu tiên cùng với vợ mình, Rosalía Mera. Ông đã đầu tư thu nhập từ cổ tức của Inditex vào nhiều bất động sản khác nhau trên toàn thế giới. Theo báo cáo của Financial Times từ năm 2022, ông đã đầu tư thông qua công ty của mình, Pontegadea, và giá trị tài sản mà ông nắm giữ là 17,2 tỷ đô la.

9. Sergey Brin - tổng tài sản tính đến tháng 10/2024: 131,8 tỷ USD

Tỷ phú Sergey Brin.

Cùng với người đồng nghiệp có bằng tiến sĩ tại Stanford, Larry Page, Sergey Brin đã đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập công cụ tìm kiếm Google vào năm 1998. Xuất thân từ Nga, Brin ban đầu giữ chức chủ tịch công nghệ tại Google và sau đó chuyển sang giám sát các dự án đặc biệt, bao gồm phát triển Google Glass, một thiết bị đeo được có tính năng "kính thông minh" kích hoạt bằng giọng nói. Hiện tại, Brin là thành viên hội đồng quản trị của Alphabet, công ty mẹ của Google, đồng thời vẫn nắm giữ cổ phần kiểm soát đáng kể trong công ty.

10. Steve Ballmer - tổng tài sản tính đến tháng 10/2024: 122,9 tỷ USD

Tỷ phú Steve Ballmer.

Steve Ballmer, bạn học của Bill Gates tại Đại học Harvard, đảm nhiệm vai trò CEO tại Microsoft từ năm 2000 đến năm 2014. Hành trình của ông tại Microsoft bắt đầu vào năm 1980 khi ông gia nhập công ty với tư cách là nhân viên thứ 30 sau khi bỏ học MBA tại Đại học Stanford. Cùng năm Ballmer nghỉ hưu tại Microsoft, ông đã trở thành tâm điểm chú ý khi mua lại đội bóng rổ Los Angeles Clippers với mức giá khổng lồ 2 tỷ đô la, thiết lập chuẩn mực mới về mức giá cao nhất được trả cho một đội bóng NBA vào thời điểm đó.

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới