TIN TỨC » Kiến thức

Bạn có bao giờ thắc mắc: Tại sao người Châu Âu lại thích 'chết nóng' hơn là lắp điều hòa?

Thứ sáu, 12/07/2024 12:48

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao, trong thời đại công nghệ phát triển cao như hiện nay, người châu Âu thà “chết nóng” hơn là lắp điều hòa không? Đằng sau hiện tượng tưởng chừng như khó tin này, thực ra lại ẩn chứa nhiều bí mật.

Đầu tiên, hãy vén bức màn về nhận thức về môi trường. Như chúng ta đã biết, Châu Âu luôn tự hào về mức độ nhận thức cao về môi trường. Trong mắt họ, sự phát triển bền vững của hành tinh quan trọng hơn nhiều so với sự thoải mái của cá nhân. Để giảm lượng khí thải carbon, họ chọn đi bộ hoặc đi xe đạp và tránh sử dụng ô tô nhiều nhất có thể. Và trong mùa hè nóng nực, họ thà chịu đựng nhiệt độ cao còn hơn là tăng mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải carbon bằng cách lắp đặt máy điều hòa. Người châu Âu biết rằng chỉ có một trái đất và nhận thức về môi trường không chỉ là sự lựa chọn mà còn là trách nhiệm và sứ mệnh.

Người châu Âu thà “chết nóng” hơn là lắp điều hòa (Ảnh minh họ)

Nhưng nhận thức về môi trường chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trên thực tế, mùa đông ở phần lớn châu Âu rất lạnh, đặc biệt là ở Bắc Âu. Tuy nhiên, ngay cả trong mùa đông lạnh giá, rất khó thấy người châu Âu mặc quần dài. Lý do thật đáng ngạc nhiên bởi người châu Âu không đủ tiền mua quần dài. Nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật. Châu Âu không có truyền thống sản xuất quần dài nên nếu nhập khẩu từ Trung Quốc, cộng thêm cước vận chuyển và thuế quan, giá một bộ quần dài ấm áp có thể cao bằng nửa tháng lương. Đối mặt với chi phí cao như vậy, người châu Âu chỉ có thể chọn cách chịu đựng cái lạnh. Đây không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn thể hiện tinh thần làm việc chăm chỉ của họ.

Ngoài ra, nhiệt độ cao trong thời gian ngắn vào mùa hè châu Âu cũng là một lý do quan trọng khiến họ không lắp đặt điều hòa. Tình trạng tương tự có thể được nhìn thấy ở ba tỉnh phía đông bắc Trung Quốc. Mặc dù ở đó có nhiệt độ cao vào mùa hè nhưng thời gian lại ngắn và không cần điều hòa nhiệt độ. Tương tự, nhiệt độ cao vào mùa hè ở hầu hết các khu vực ở châu Âu chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định nên việc lắp đặt điều hòa dường như không mang lại nhiều lợi ích. Đối với họ, việc chịu đựng nhiệt độ cao trong vài tuần sẽ tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc chi tiền mua điều hòa.

Chúng ta hãy xem xét thêm các yếu tố văn hóa và kinh tế đằng sau hiện tượng này. Người châu Âu thích chấp nhận những thay đổi tự nhiên hơn là cố gắng thay đổi nó thông qua các phương tiện công nghệ. Dù nhiệt độ cao hay cái lạnh khắc nghiệt, họ đều chọn cách im lặng chịu đựng. Sự tôn trọng thiên nhiên và tuân theo cuộc sống này là triết lý sống độc đáo của họ.

Không chỉ vậy, lối sống và tình trạng kinh tế của người châu Âu cũng quyết định phần lớn đến việc họ lựa chọn không lắp điều hòa. Chi phí sinh hoạt ở châu Âu nhìn chung cao và nhiều người cần phải có ý thức về ngân sách. Lắp đặt điều hòa không chỉ tốn một khoản chi phí lớn mà còn đồng nghĩa với việc hóa đơn tiền điện tăng. Đối với những gia đình bình thường, đây chắc chắn là một gánh nặng lớn. Họ thích tiêu tiền vào những thứ cần thiết hơn là chống chọi với cơn nóng ngắn hạn.

Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua một số trường hợp đặc biệt. Trong những năm gần đây, do hiện tượng trái đất nóng lên, mùa hè ở một số vùng ở châu Âu ngày càng trở nên nóng bức. Đối mặt với sự thay đổi này, một số người châu Âu đã bắt đầu tính đến việc lắp đặt máy điều hòa không khí, nhưng tỷ lệ tổng thể vẫn còn thấp. Không chỉ có yếu tố phong tục mà còn có những cân nhắc về kinh tế và văn hóa.

Thu Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới