TIN TỨC » Kiến thức

Bạn có để ý không? Hầu hết những người cho con cái 'hai thứ này' cuối cùng sẽ trở thành' kẻ thù' nên phải từ chối

Thứ hai, 22/04/2024 12:14

Người ta nói, tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là vị tha, chỉ cần đó là điều con cái mong muốn thì cha mẹ sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn. Nhưng quan niệm này không phải là tuyệt đối, bản chất con người vốn có gốc rễ xấu xa, ngay cả con cái của mình cũng không ngoại lệ.

Khi con bạn chủ động xin bạn một thứ gì đó, bạn phải suy nghĩ kỹ càng. Có thứ có thể cho, có thứ không được cho, một khi đã cho, chúng sẽ trở thành kẻ thù. Đặc biệt hai điều này cần được chú ý nhiều hơn.

Đối xử thiên vị giữa các con

Đối với những người chịu áp lực có con một, họ có thể thoải mái hưởng thụ theo ý muốn của cha mẹ, nhưng tình trạng này khó xảy ra ở những gia đình có nhiều con, đồng nghĩa với việc tình yêu thương của cha mẹ cần được chia đều. Cho mọi đứa trẻ. Nhưng tình huống này dù sao cũng chỉ là tình huống lý thuyết, trong cuộc sống thực tế, cha mẹ khó có thể bình tĩnh được. Dù cha mẹ có đặc biệt thận trọng thì vẫn sẽ có nhiều lời phàn nàn khác nhau.

Mỗi đứa trẻ đều muốn có một sở thích riêng, thậm chí có thể xảy ra cãi vã do phân bố không đồng đều. Nhưng dù vậy, cha mẹ cũng không thể ưu ái một người. Nếu cha mẹ làm như vậy sẽ khiến đứa trẻ kia cảm thấy nổi loạn và không muốn. Điều này cũng vô cùng bất lợi cho sự trưởng thành và phát triển của đứa trẻ, thậm chí có thể dẫn đến con đường sai lầm.

Tôi tin cha mẹ nào cũng không muốn con mình lạc lối! Lúc này, cần hướng dẫn và giáo dục đúng đắn cho trẻ, đồng thời cố gắng đối xử bình đẳng với mọi trẻ em để các em có thể tiếp xúc như nhau. Cảm giác không được yêu thương và không cần thiết không thể nảy sinh sâu trong lòng đứa trẻ. Nếu không làm được điều đó, bản thân nó sẽ là sự thất bại và thậm chí có thể gây ra bi kịch gia đình.

Khi con đòi, chia tất cả tài sản cho con

Đối với những người lớn tuổi, thường gặp phải tình trạng con cái đòi chia tài sản của cha mẹ. Khi điều này xảy ra, đừng vội đồng ý. Bạn phải biết rằng những tài sản này là sự đảm bảo cho cuộc sống hạnh phúc trong tương lai của bạn. Bạn không thể xác nhận liệu con cái của bạn có thực sự hiếu thảo với bạn hay không. Một số đứa trẻ làm những cử chỉ hiếu thảo này trước mặt bạn chỉ để giành lấy tài sản của bạn. Nhưng nếu bạn đồng ý giao tài sản của mình cho chúng, chúng sẽ bất ngờ thay đổi thái độ và bỏ rơi bạn.

Khi điều này xảy ra thì dù có tiếc nuối cũng đã quá muộn. Một số người có thể cho rằng ý tưởng này quá cực đoan, chúng đều là con và phải gánh chịu nghĩa vụ phụng dưỡng người già. Nhưng trong xã hội thực tế có vô số người không sẵn lòng hỗ trợ người già. Để tránh tình trạng này, chúng ta cần phải chuẩn bị trước và cân nhắc mọi việc. Dù có lập di chúc trước khi chết cũng phải giấu kín, không được cho ai biết.

Suy cho cùng, chúng ta không thể dùng tiền để đo lường mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ. Bản chất của một số mối quan hệ sẽ thay đổi một khi có liên quan đến tiền. Vì vậy, tôi khuyên các bậc cha mẹ không nên tùy tiện tiết lộ việc chia tài sản gia đình, cũng đừng để con cái biết số tiền trong tay mình. Cách làm này không chỉ có thể duy trì sự ổn định của gia đình mà còn giúp cuộc sống của chính bạn ổn định hơn khi về già. Chỉ khi con cái đặc biệt hiếu thuận và khiến bạn không phải lo lắng khi về già, bạn mới có thể cân nhắc việc giao tiền của mình cho chúng.

Minh Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới