TIN TỨC » Kiến thức

Bạn sẽ gặp hiểm họa khôn lường khi chống chọi với kẻ tấn công bằng những cách dưới đây

Thứ ba, 18/06/2019 22:29

Nếu đen đủi gặp kẻ biến thái và bị tấn công bất ngờ, mà bạn chạy trốn, đá vào háng... có khi lại phản tác dụng.

1. Kẹp chìa khóa giữa các ngón tay của bạn

Một trong những cách tự vệ sai lầm là kẹp chìa khóa giữa các ngón tay như hình trái (Ảnh minh họa).

Việc bạn kẹp chìa khóa giữa cách ngón tay để chống lại khi bị tấn công cũng có nhược điểm:

- Nếu kẻ tấn công nhìn thấy bạn để chìa khóa như hình bên trái, điều đầu tiên họ làm là khống chế tay, giật chìa khóa và bạn sẽ không còn gì để tự vệ.

- Nếu bạn cố đấm ai đó bằng chìa khóa theo cách bạn đang giữ chúng, rất có thể sẽ làm trầy xước tay, chảy máu tay bạn bởi những cạnh sắc nhọn của chìa khóa sẽ khứa vào các kẽ tay, lòng bàn tay.

Tốt hơn hết bạn cứ cầm giữ chìa khóa một cách tự nhiên nhất, giống như tư thế dùng chìa khóa để mở cửa. Với cách này, bạn sẽ tránh xa được tầm ngắm của kẻ xấu, và dễ dàng xử lý tình huống xảy ra hơn.

Bạn cũng có thể kẹp chặt chìa khóa theo chiều hướng xuống dưới, như tư thế cầm một con dao. Nó sẽ giúp bạn chuyển động linh hoạt hơn.

2. Chạy trốn kẻ tấn công

Chạy trốn khỏi kẻ tấn công không phải lúc nào cũng là một ý tưởng tốt.

Kẻ tấn công có thể to khỏe và nhanh hơn bạn. Nếu bạn chạy trốn theo phản xạ tự nhiên, điều đó rất dễ khiến kẻ tấn công hung tợn và mất kiên nhẫn khiến bản thân gặp nguy hiểm hơn. Liệu bạn đủ sức để chạy trong bao lâu và liệu có còn đủ sức lực để chiến đấu nếu bị chúng đuổi kịp? Nếu kẻ tấn công có súng, việc bạn ra sức chạy trốn có thể làm bạn gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Nói như thế không có nghĩa là khi bị tấn công bạn không được phép chạy. Bạn hoàn toàn có thể chạy trốn. Tuy nhiên, chúng ta nên suy tính trước các diễn biến, hậu quả có thể xảy ra trong lúc bạn chạy trốn. Đồng thời bạn phải thật tập trung và xác định mục đích của mình, không được quay đầu nhìn lại, bởi điều đó sẽ làm bước chân của bạn chậm hơn, khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn.

3. Lý luận với kẻ tấn công

Nói chuyện hay lý luận với kẻ xấu không phải là cách hay mà đôi khi làm tình hình trở nên căng thẳng và xấu hơn.

Khi tấn công bạn tức là chúng đã xác định rõ mục tiêu. Do đó, bất kể động tác, lời nói hay hành động nào của bạn cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thậm chí, còn làm bùng nổ sự tức giận của người đó đối với bạn.

4.Học cách tự vệ qua mạng

Mặc dù xem video dạy cách tự vệ có thể giúp bạn cảm thấy an toàn hơn nhưng đây không phải là phương pháp hữu hiệu, bởi:

- Học bằng mắt và việc xử lý tình huống thực tế đôi khi không giống nhau.

- Ngoài đời thực, kẻ tấn công có thể mạnh hơn, ra đòn nhanh và nguy hiểm hơn rất nhiều lần.

Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu bạn đăng ký một lớp học tự vệ hoặc võ thuật.

5. Ném đồ đạc xuống đất khi bị trấn lột

Khi bị trấn lột, bạn sẽ có xu hướng nghĩ đến việc ném đồ của mình một hướng để thu hút sự chú ý và chạy theo hướng khác. Bạn nghĩ rằng việc này sẽ làm kẻ xấu phân tâm để dễ dàng chạy thoát thân. Nhưng trong nhiều trường hợp, kẻ xấu sẽ dùng vũ lực và tấn công khi bạn làm trái lời chúng và gây ra những hậu quả khôn lường.

6. Tránh giao tiếp bằng mắt

Có ý kiến cho rằng, bạn nên tránh nhìn thẳng hoặc tiếp xúc ánh mắt với kẻ đang tấn công mình, bởi chúng sẽ đọc được suy nghĩ và làm cho tình hình nghiêm trọng hơn.

Nhưng trong một số trường hợp, với sự giao tiếp bằng mắt, bạn chứng tỏ với chúng rằng mình không hề sợ hãi hay lo lắng. Bạn sẵn sàng đối mặt và nhận dạng chúng với cảnh sát...

7. Đá vào háng

Mặc dù điều này sẽ gây ra một số nỗi đau, nhưng nó sẽ không giúp bạn nhiều.

- Đàn ông có thể dễ dàng bảo vệ khu vực này.

- Nếu bạn có thể đá một người đàn ông vào háng, điều đó vẫn không gây thương tích đủ nặng và đủ lâu để bạn trốn thoát.

8. Hô to “Cứu tôi với” hay "cháy"

Việc hô to “Cháy” sẽ thu hút được nhiều sự chú ý từ mọi người xung quanh nhiều hơn. Tuy nhiên trong tình huống này, nhiều khả năng ai đó sẽ tưởng có cháy thật và gọi chữa cháy thay vì giúp đỡ bạn. Thậm chí, họ sẽ chạy hoặc tránh đi để khỏi phải vạ lây.

Như vậy, hét lên để được giúp đỡ có thể hiệu quả hơn. Mọi người xung quanh sẽ biết được bạn đang gặp nguy hiểm và có thể giúp đỡ bạn. Bằng mọi cách, và tùy vào tình hình thực tế, bạn có thể sử dụng tất cả mọi cách nói để có thể bảo vệ được chính mình, tránh khỏi nguy hiểm.

An Nhiên (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới