TIN TỨC » Kiến thức

Bão Krathon đổi hướng, liệu có ảnh hưởng đến Việt Nam không?

Thứ ba, 01/10/2024 16:45

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão Krathon đã đổi hướng. Hiện tại Krathon vẫn giữ cấp siêu bão với sức gió mạnh nhất giật trên cấp 17.

Bão Krathon trở thành bão số 5 trong năm 2024 khi nó đi vào vùng biển phía Đông Bắc của nước ta. Sáng sớm ngày 1/10 tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc và 119,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc. Trong khu vực gần tâm bão, gió mạnh nhất là cấp 16 (184-201km/giờ), giật trên cấp 17. Bão đi về phía Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Bão đi chậm vì nó đang đổi hướng sang phía bắc. Đến 7 giờ sáng ngày mai (2/10), Krathon vẫn giữ cấp siêu bão. Sau đó, nó chuyển hướng về phía bắc tây bắc, tập trung vào Đài Loan.

Bão Krathon không ảnh hưởng đến đất liền và vùng ven biển của Việt Nam.

Với dự báo hiện tại cho thấy bão không có khả năng ảnh hưởng đến đất liền và vùng ven biển của nước ta. Nhưng điều đặc biệt về mùa mưa bão năm nay là Biển Đông đã có hai siêu bão trong chưa đầy một tháng.

Theo dự báo, 4 giờ ngày 2/10, bão Krathon di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/giờ. Khu vực bị ảnh hưởng nằm ở phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông và được đánh giá là có độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Bão Krathon mạnh cấp siêu bão.

4 giờ ngày 3/10, bão suy yếu dần khi ảnh hưởng đến Đài Loan (Trung Quốc). Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ. Sức gió mạnh nhất xảy ra ở cấp 13, giật ở cấp 16.

Đến 4 giờ ngày 4/10, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ và cường độ suy yếu thêm trên vùng biển phía Đông Bắc của Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất là cấp 10, giật mạnh nhất là cấp 12. Một khu vực nguy hiểm nằm ở phía Bắc vĩ tuyến 20 độ và phía Đông kinh tuyến 118 độ.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục suy yếu và di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km mỗi giờ.

Do bão, khu vực biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông (phía Bắc vĩ tuyến 18 độ, phía Đông kinh tuyến 116,5 độ) có gió mạnh cấp 10-13, gió giật trên cấp 16, sóng biển cao 7-9m và biển động dữ dội. Tàu thuyền đi qua các khu vực nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu đựng dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới