TIN TỨC » Kiến thức

Bón 3 loại “thuốc” này vào đất, cực tốt cho cây và hoa, quanh năm xanh tốt, không lo vàng lá hay héo úa

Thứ ba, 12/12/2023 09:16

Để cây và hoa luôn xanh tốt, bạn đừng bỏ qua 3 loại 'thuốc' cực kỳ hiệu quả này nhé!

Việc biến không gian sống trở thành thiên đường có lẽ là niềm mong mỏi của rất nhiều người, bắt đầu bằng việc đơn giản nhất là trang hoàng thêm nhiều cây xanh. Tuy nhiên, bất cứ ai cũng đã từng trải qua cảm giác bất lực khi chứng kiến chậu cây của mình dần bị héo mòn.

Không phải tất cả các loại cây trồng trong nhà đều yêu cầu cùng một cách chăm sóc, nhưng 3 "loại thuốc" này có thể giúp việc trồng cây của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

1. Aspirin

Nói đến cách trồng hoa bằng thuốc thì aspirin là loại thường được sử dụng nhiều nhất, aspirin chứa nhiều axit salicylic, còn axit salicylic là hormone sinh trưởng của cây, không chỉ tăng tốc độ phát triển mà còn cải thiện sức đề kháng của cây.

Hướng dẫn:

Lấy một viên aspirin, nghiền thành bột, thêm 1000ml nước, khuấy đều, sau đó dùng để tưới hoa, ngày 3 lần sẽ có thể phát triển nhanh chóng và tăng trưởng rõ rệt.

Người yêu hoa cần chú ý, việc sử dụng dung dịch nước aspirin để tưới hoa chỉ thích hợp với những loại cây ưa đất chua, đối với một số loại cây không thích hợp sinh trưởng trong môi trường kiềm thì cố gắng không sử dụng.

2. Vitamin C

Vitamin C cũng có thể sử dụng để trồng hoa. Vitamin C rất hữu ích để có thể thúc đẩy hiệu quả sự ra rễ, tăng trưởng và kéo dài tuổi thọ của cây, khi cây ra hoa, chúng cũng có thể bổ sung chất dinh dưỡng và điều chỉnh độ pH của đất.

Hướng dẫn:

Lấy một viên vitamin C, nghiền thành bột, cho vào 1000ml nước, hòa tan cho tan hết rồi trộn đều dùng để tưới hoa, nói chung có thể sử dụng 2-3 lần để tăng tốc độ phát triển của cây. Không lo cây sinh trưởng kém, có thể dùng để tưới gốc, cũng có thể dùng để phun lên lá để khử bụi và tăng độ bóng cho cây.

3. Vitamin B12

Vitamin B12 cũng rất phổ biến trong đời sống, dùng trong chậu trồng hoa cũng có tác dụng vô cùng tuyệt vời, vitamin B12 không chỉ có tác dụng thúc đẩy quá trình ra rễ của cây mà quan trọng nhất là nó có thể cải thiện khả năng kháng bệnh, kháng khuẩn của cây. Khi cây sinh trưởng không tốt hoặc bị nấm hại thì sử dụng vitamin B12 để giải quyết rất hiệu quả.

Hướng dẫn:

Cách sử dụng rất đơn giản, lấy một viên vitamin B12, nghiền thành bột, sau đó pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:2000, sau khi tan hết có thể dùng để tưới rễ cây, hoặc để phun lá cây, sự phát triển của nó rất thuận lợi.

Nhắc nhở: Khi sử dụng thuốc trồng hoa điều quan trọng nhất là kiểm soát nồng độ, không được bất cẩn, nồng độ rất quan trọng đối với cây, không nên sử dụng nữa.

Hoàng Khuông (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới