TIN TỨC » Kiến thức

Các nhà khoa học phát hiện: trứng của con người thích tinh trùng của một số người nhất định và tích cực “mở cửa sau” cho vào

Thứ tư, 28/02/2024 11:13

Trước đây, chúng ta cho rằng việc lựa chọn bạn đời chỉ diễn ra theo nghĩa vĩ mô, tức là việc chọn con đực bởi con cái.

Sau khi con cái hoàn thành việc lựa chọn con đực và giao hợp, nhiệm vụ của tinh trùng là ngược dòng, băng qua núi sông để tìm trứng, trong khi trứng thụ động chờ đợi sự xuất hiện của tinh trùng mạnh nhất đã đánh bại tất cả “anh em” của nó".

Nhưng nghiên cứu mới nhất đã phát hiện ra rằng việc lựa chọn con đực cũng diễn ra ở cấp độ vi mô, có nghĩa là trứng không hoàn toàn thụ động.

Nó sẽ có sự yêu thích đặc biệt với tinh trùng của một con đực nào đó mà nó thích hơn, đồng thời “mở cửa sau” cho chúng, khiến chúng nhanh chóng tìm đến.

Nó sẽ chặn tinh trùng của một số con đực mà nó không thích. Việc làm cho hành trình của những tinh trùng này trở nên nguy hiểm và khó khăn hơn sẽ khiến những tinh trùng này không thể tự tìm thấy ở một mức độ nào đó, khiến việc thụ thai tương đối khó khăn, thậm chí là không thể.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng, ngoài điều kiện sàng lọc nghiêm ngặt, tế bào trứng của con người sẽ có sự ưu tiên hơn đối với tế bào tinh trùng của một số người, thậm chí còn "mở cửa sau" cho họ.

Bài báo nghiên cứu đã được xuất bản trong "Proceedings of the Royal Society B", có tiêu đề "Tín hiệu hóa học từ trứng tạo thuận lợi cho sự lựa chọn của nữ giới ở người". Nói cách khác, một cách "lựa chọn giới tính" khác bí mật hơn đã được phát hiện.

Tinh trùng tìm được trứng thành công không phải là chuyện dễ dàng, hành trình của chúng sẽ rất gian nan, có thể chỉ vài trăm trong số hàng chục triệu tinh trùng di chuyển một quãng đường dài mới đến được vị trí của trứng. Fitzgerald phát hiện ra rằng "liều chất hấp dẫn hóa học" do trứng giải phóng chỉ hoạt động trong hai centimet cuối cùng, giúp một số tế bào tinh trùng có thể vượt qua khoảng cách cuối cùng này dễ dàng hơn.

Các nhà khoa học đã phân tích lý do của cơ chế này, có thể liên quan đến một tập hợp gen phức tạp cụ thể của cơ thể con người được gọi là "phức hợp tương hợp mô chính" (MHC).

Bộ gen phức tạp này có liên quan đến khả năng chống nhiễm trùng, đối phó với bệnh tật và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Điều đó cũng có nghĩa là gen càng đa dạng thì các loại nhiễm trùng có thể chống lại càng đa dạng.

Để đạt được mục tiêu này, các "chất hấp dẫn hóa học" đặc biệt do tế bào trứng tiết ra có thể giúp chọn lọc tốt hơn những cá thể có khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng ngoại lai đa dạng hơn.

Trên thực tế, phát hiện mới này cũng có thể được dùng để giải thích một số căn bệnh "vô sinh" chưa rõ nguyên nhân trong y học hiện đại, trên thực tế, những ông bố từng không có con cũng đã tìm được bạn đời và có con riêng.

Lê Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới