TIN TỨC » Kiến thức

Câu nói nông thôn “Trong sân không trồng hai cây, ngoài sân không treo hai tấm vải” điều này có ý nghĩa gì?

Thứ ba, 01/06/2021 06:47

Vào mùa hè nắng nóng, nếu có cây xanh trong sân có thể che nắng tốt cho ngôi nhà, sự tồn tại của cây xanh quả thực có vai trò hạ nhiệt. Từ bao đời nay, dân làng có thói quen trồng cây, không chỉ có tác dụng cung cấp bóng mát, mà sau vài năm sinh trưởng cây còn mang lại giá trị kinh tế cao.

Có câu nói nông thôn: “Trong sân trồng hai cây, ngoài sân không treo hai tấm vải” có ý nghĩa gì?

Trồng cây trong sân nhà luôn được nói là tinh tế ở nông thôn, tuy nhiên có nhiều cây không trồng được, ở nông thôn có câu: “Sân nhà không trồng hai cây, trước cửa không treo hai tấm vải”, ý nói rằng một số cây không thích hợp để trồng ở nhà. Sân không trồng hai cây, không dùng để chỉ hai loại cây mà là từ chỉ chung một số loại cây.

Cây mọc quá dày và cao: Một số cây có lá rậm có thể nói là kín gió, thân và ngọn cây to, đối với sân vườn, những cây như vậy có thể mang lại hiệu quả che nắng, nhưng do cây sinh trưởng bị cao quá, lá cây rậm rạp, lâu ngày sẽ khiến nhà thiếu ánh sáng trầm trọng. Trong trường hợp nặng, việc phơi khô quần áo rất khó khăn, việc tồn tại những loại cây như vậy sẽ khiến ánh sáng trong nhà bị tối, thiếu ánh sáng sẽ khiến môi trường trong nhà ẩm thấp, khó chịu.

Ngoài ảnh hưởng nhất định đến đời sống, cây cao, rậm rạp còn dễ gãy cành do mưa gió có nguy cơ gây thương tích hoặc sập nhà. Tình trạng này diễn ra hàng năm, hầu hết trên một số cây có thân to, cao lớn nên ảnh hưởng đến ánh sáng, những cây như vậy trồng trong sân còn tiềm ẩn những yếu tố mất an toàn đáng kể. Rất dễ xảy ra tai nạn. Hoặc nó có thể gây ra hư hỏng cho ngôi nhà nếu gãy đổ vào mái.

Cây có gai: Loại cây này cũng không thích hợp trồng trong sân, vì nếu tồn tại gai nhọn sẽ dễ gây họa cho gia đình, nhất là nhà có trẻ nhỏ. Nếu một đứa trẻ nghịch ngợm không chú ý sẽ bị thương bởi những chiếc gai trên cây. Vì vậy, cây có gai không an toàn, thứ hai, theo dân gian, cây có gai còn ảnh hưởng xấu đến tài vận của gia đình. Những chiếc gai có thể đâm vào mắt và khiến tài vận của gia đình kém đi. Người ta cũng cho rằng, sự tồn tại của những chiếc gai này sẽ phá hủy vượng khí của gia đình và dẫn đến tài lộc sa sút. Thế nên mới có câu: Không nên trồng cây cao và cây có gai trong nhà.

Trên thực tế, ngoài hai loại cây này còn có một loại cây khác không được trồng ở nhà, đó là những cây mang ý nghĩa xấu, không được trồng ở nhà như: cây dâu tằm, nó đồng âm với nghĩa “trùng tang”, và lê có nghĩa là chia ly. Có nhiều cây mang ý nghĩa xấu, nhất quyết không trồng trong nhà. Trồng cây trong sân ngoài việc che nắng, sáng mở cửa đón phúc còn gọi là mở cửa thấy vui, trồng một số cây mang ý nghĩa xấu thì không mang đến cho bạn một tâm trạng tốt, vì vậy chỉ những cây có ý nghĩa tốt mới nên trồng.

Không treo hai loại vải bên ngoài sân:

Đầu tiên là không nên treo vải màu đỏ và màu trắng trong sân, màu đỏ và màu vải trắng là trang phục trong đám tang, để báo hiếu, một số vùng sử dụng vải đỏ cho nên cả vải đỏ và vải trắng đều được dùng làm khăn tang, nếu treo vải đỏ và vải trắng trong sân mà không có lý do, có nghĩa là một người nào đó trong gia đình đã chết. Vì vậy, một gia đình bình thường dù sao cũng không nên treo những tấm vải đỏ và trắng.

Ở một số vùng nông thôn Trung Quốc treo vải đỏ trước cửa với lý do nhà nào có con nhỏ thì treo vải đỏ ở cửa nhà với các ý nghĩa. Thứ nhất là thông báo nhà có phụ nữ có thai, người nhàn rỗi không vào, thứ hai là vải đỏ còn có ý nghĩa tốt khác, có câu nói sinh con gái treo vải đỏ và sinh con trai treo cung tên. Khăn đỏ treo ngoài cửa phân biệt rõ trai gái trong dòng. Vì vậy, miếng vải đỏ sẽ không bị treo lên một cách tự nhiên.

Cũng có người nói: lụa, sa tanh không được tùy ý treo trong sân. Trước đây đời sống khó khăn, nhất là lụa, sa tanh thuộc về gia đình giàu có mới dùng, người bình dân không đủ tiền dùng. Tơ tằm và sa tanh rất quý giá và có giá trị kinh tế rất cao. Thứ nhất, những loại vải này không nên phơi nắng trong sân, thứ hai, treo những loại vải cao cấp này trong sân tương đương với việc phô trương sự giàu có và có thể gặp gió lớn bị bay đi, dẫn đến sự thất thoát của cải gia đình.

Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới