TIN TỨC » Kiến thức

Cây trồng trong nhà bị nhiễm côn trùng quy mô? Hướng dẫn bạn cách loại bỏ côn trùng có vảy dễ dàng mà không tốn một xu

Chủ nhật, 20/08/2023 09:43

Sâu róm là loại dịch hại phổ biến trên cây trồng, nhất là trong mùa hè hiện nay chúng lại càng hoành hành mạnh hơn. Cây bị sâu bọ phá hoại, lá héo dần, phun thuốc hình như không có hiệu quả đặc biệt, tôi phải làm sao?

Tại sao tác dụng của thuốc diệt côn trùng vảy không hiệu quả, vì cơ thể của nó được bao phủ bởi một lớp mai và hầu hết các loại thuốc trừ sâu không thể xâm nhập vào bên trong, vì vậy nó sẽ khiến cho côn trùng có vảy tiếp tục sinh sản và ngày càng nhiều hơn.

Hôm nay, bài viết sẽ cung cấp cho bạn một số phương pháp hiệu quả và thân thiện với môi trường hơn để chúng ta có thể xua đuổi côn trùng mà không gây hại cho cây trồng.

Sau khi pha loãng rượu trắng theo tỷ lệ 1:2, đổ lên mặt đất trong chậu, thực hiện liên tiếp 4 lần sẽ thấy hiệu quả, tần suất khoảng 20 ngày 1 lần.

Nếu một cây riêng lẻ bị nhiễm côn trùng có vảy, chúng ta cũng có thể dùng tăm bông nhúng vào cồn (giấm gạo cũng được) và bôi nhiều lần lên vết côn trùng có vảy. Chú ý khi bôi và bôi vào các kẽ hở, mặt sau của thân, lá khuất để không những diệt được bọ xít mà còn diệt được cả ấu trùng.

Nhỏ vài giọt tinh chất dầu gió vào bình tưới chứa đầy nước sạch, lắc đều rồi phun lên cây, cách này không những có tác dụng xua đuổi côn trùng có vảy mà còn có tác dụng đối với rệp, nhện đỏ.

Tỏi

Bóc vỏ tỏi và nghiền thành tỏi nhuyễn, ngâm vào nước pha loãng, lọc bỏ bã tỏi, cho vào bình tưới, phun lên cây, phun vào mặt sau của lá. Các thành phần có trong nước ép tỏi có thể xua đuổi côn trùng có vảy một cách hiệu quả, đồng thời cũng có tác dụng tốt trong việc ngăn ngừa bệnh phấn trắng và mốc xám.

Đổ nước cốt vào đất trong chậu cũng có thể kiểm soát tuyến trùng hiệu quả.

Dung dịch bột giặt cũng có thể diệt mối, rệp, nhện và các loài gây hại khác

Hòa tan kỹ bột giặt với nhiều nước (bột giặt trung tính là lựa chọn tốt nhất), sau đó phun lên cây bị bệnh, dung dịch bột giặt có thể hòa tan lớp sáp trên vảy xác côn trùng, để thấm sâu vào cơ thể côn trùng và ngăn chặn các loài gây hại. Khí khổng trên bề mặt cơ thể, khiến nó ngạt thở mà chết.

Nước ớt

Cho ớt khô vào đun sôi 1/4 giờ, để nguội, lọc bỏ cặn, cho nước ớt vào bình tưới, nếu độ tan nhiều cho thêm chút nước cho loãng, phun nó lên cây, nó cũng có thể đạt được hiệu quả đuổi côn trùng, nhưng cũng có thể điều trị một số ruồi trắng, nhện ve, rệp.

Sau khi pha loãng hoàn toàn chất tẩy rửa với nước, hãy phun nó lên cây, cứ sau 5 ngày hoặc lâu hơn một lần, cho đến khi sâu bệnh bị tiêu diệt hoàn toàn.

Phương pháp này cũng có thể được sử dụng để điều trị những cây bị nhện hại.

Côn trùng có vảy sinh sản rất nhanh, đôi khi một số trứng còn sót lại không bị tiêu diệt, gây ra vô số rắc rối.

Khuyến nghị rằng sau khi xử lý cây bằng côn trùng có vảy, hãy loại bỏ lớp đất bầu trên bề mặt và thay thế bằng một ít đất che phủ. Điều này là an toàn hơn.

Nếu thiệt hại sâu bệnh không đặc biệt nghiêm trọng, hãy thận trọng khi sử dụng thuốc trừ sâu mạnh.

Minh Thành (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới