TIN TỨC » Kiến thức

Chăm hoa hồng đón Tết: Đừng tưới nước thường, thêm thứ này hoa nở bung vừa nhiều vừa đẹp

Thứ ba, 09/01/2024 06:11

Không cần phân bón đắt tiền hay chăm sóc quá kỳ công, mỗi khi tưới hoa hồng, bạn nên hòa thêm một thứ gia vị có sẵn trong bếp sẽ giúp cây tươi tốt, nở hoa đúng dịp Tết.

Trong phong thủy, hoa hồng đem đến may mắn, tài lộc cho gia chủ. Hoa hồng vốn là biểu tượng của tình yêu mãnh liệt, sự hạnh phúc nên được nhiều gia đình lựa chọn đặt trong nhà để trang trí nhà đặc biệt trong dịp Tết. Nếu muốn thúc hoa nở đúng vào ngày Tết nguyên đán sắp tới thì đây là mẹo.

Mẹo trồng đển hoa hồng trổ bông đúng dịp Tết.

Đơn giản nhất là tưới nước mì chính pha loãng vào hoa hồng. Mì chính là một dạng dinh dưỡng giúp cho cây hoa hồng sinh trưởng, phát triển.

Thành phần của mì chính chính là các axit amin, có thể kích thích cho cây hoa hồng phát triển rễ tốt hơn. Bộ rễ rất quan trọng với cây hoa hồng vì nếu rễ khỏe cây sẽ chống chọi được với thời tiết tốt hơn, cho bông hoa to tươi khỏe. Trong khi nếu rễ yếu thì cây ít hoa thậm chí bị chết.

Tưới mì chính loãng giúp cây có thể phát chồi nhiều hơn, đặc biệt sau những dịp cắt tỉa cây. Số bông hoa hồng phụ thuộc vào việc cắt tỉa số cành cắt tỉa. Do đó sau mỗi đợt cắt tỉa bạn có thể tưới nước mì chính pha loãng tỷ lệ khoảng 1: 500 để đảm bảo cây được an toàn. Mỗi tháng có thể dùng 1-2 lần nước mì chính cho cây.

Ngoài việc tưới nước đều đặn cho cây, bận cần phải chú ý tới việc cắt tỉa.

Với thời tiết ở niềm Nam, để cây có thể ra hoa đúng dịp Tết thì cần tỉa cây trước khoảng 30 ngày. Sau khi tỉa bớt phần lá khoảng 4-7 ngày, cây sẽ bắt đầu bật chồi mới. Khoảng 12-18 ngày sau, cây sẽ trổ nụ. 22-28 ngày tiếp theo hoa sẽ nở.

Với thời tiết miền Bắc, thời gian này sẽ kéo dài hơn khoảng 7-10 ngày.

Cách cắt tỉa cho cây hoa hồng

Đối với loại cây bụi, tỉa từ 2-3 mắt lá; với loại cây leo thì tỉa bớt 3-5 mắt lá (tính từ ngọn cây). Với cây leo, nên uốn vít cành xuống để cây nhanh bật chồi.

Cần tỉa bỏ hết toàn bộ các cành khô héo, cành bệnh, cành xấu, cành dưới gốc, lá vàng/bệnh, nụ và hoa cũ.

Khi cắt, hãy cắt dứt khoát. Dùng kéo/kìm thật sắc để vết cắt ngọt, không bị dập cành. Dụng cụ để cắt tỉa như kéo, kìm phải sắc và được làm sạch kỹ trước khi sử dụng. Cắt vát theo góc 45 độ là tốt nhất. Nên tiến hành cắt tỉa vào ngày tạnh ráo, trời râm mát. Không cắt cành vào lúc trời đang mưa hoặc nắng gắt.

Ngoài ra, cây hoa hồng sẽ ra hoa nếu cường độ ánh sáng được đáp ứng đủ. Bạn nên để cây ở những nơi có thể đón ánh sáng tốt nhất. Ở các vùng khí hậu mát mẻ thì nên tiến hành cắt tỉa cây sớm hơn so với vùng có khí hậu nắng nóng.

Bổ sung dinh dưỡng cho cây

Trước khi cắt tỉa cho cây hoa hồng khoảng 3-4 ngày thì nên cho 1-2 nắm phân nén Tricow, phân nén đậu tương siêu lân hay phân chuồng, phân trùn quế, phân bò, phân gà... vào gốc cây để tăng cường dinh dưỡng cho cây, giúp cây khỏe mạnh hơn, có sức ra mầm và nụ sau khi cắt tỉa.

Khi cây ra mầm, hãy bổ sung Soymic 2 lần/tuần để cây có dinh dưỡng nuôi mầm. Ngoài ra, có thể phun Green neem oil cùng giấm gỗ Apy 1 lần/tuần để phòng bệnh cho cây.

Khi cây ra nụ, có thể thêm dịch chuối Humic để cây ra bông to và màu đẹp hơn.

Các loại phân bón cho cây này bạn có thể tìm thấy ở các hàng chuyên bán vật tư nông nghiệp hoặc trên các sàn thương mại điện tử.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới