TIN TỨC » Kiến thức

Chỉ khi lớn lên người ta mới nhận ra rằng muốn con cái hiếu thảo thì chỉ cần làm tốt điều này là đủ!

Thứ hai, 23/10/2023 12:17

Tôi nhớ có người đã nói: “Cha mẹ chúng ta còn sống nghĩa là chúng ta có phúc lớn".

Là cha mẹ, tất cả chúng ta đều mong rằng những đứa con mình dày công nuôi dạy sẽ hiếu thảo, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng như vậy, thực tế, một đứa trẻ có hiếu thảo hay không chủ yếu phụ thuộc vào cách cư xử của cha mẹ.

Khi còn trẻ, chúng ta thường bỏ qua sự bầu bạn của gia đình để đi làm và theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn, khiến cuộc sống gia đình của một số người trở nên xáo trộn.

Thực tế, khi lớn lên, người ta sẽ hiểu rằng, là cha mẹ, muốn giáo dục con cái thật tốt, khiến chúng hiếu thảo thì chỉ cần làm tốt điều này là đủ!

Đó là làm gương, thay vì dạy con cái biết vâng lời, hiếu thảo thì nên làm gương.

Bởi vì cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái, hướng dẫn con cái trong từng lời nói, việc làm, nếu bạn hiếu thảo với cha mẹ thì con cái sẽ noi gương bạn.

Cách hành xử của trẻ sau này thường được quyết định bởi cách hành xử của cha mẹ chúng. Nhiều người luôn muốn chăm sóc con cái nhưng họ không biết rằng cách chăm sóc con tốt nhất không phải là nói quá nhiều hay mất bình tĩnh mà là hãy làm gương cho chính mình.

Cuộc sống của mỗi người là một sự thực hành cạnh tranh với chính mình, chúng ta nên thực hành lòng hiếu thảo trước mặt cha mẹ, rèn luyện lòng chung thủy giữa vợ chồng và rèn luyện đạo đức trước mặt bạn bè. Chúng ta phải tự mình trải qua mọi cấp độ của cuộc sống.

Điều này đặc biệt đúng khi nói đến việc giáo dục con cái, bạn chỉ có thể đạt được điều gì đó nếu bạn làm việc chăm chỉ và không ai có thể thay thế bạn. Các bạn phải nhớ một điều: cha mẹ càng yêu thương, càng gương mẫu thì con cái càng hiếu thảo, con cái càng hiếu thảo thì gia đình càng hạnh phúc.

Dù cuộc đời có đi đến tận cùng trái đất, dù có nhìn thấy cảnh sắc phồn hoa, nỗi trăn trở sâu sắc nhất trong lòng vẫn là gia đình hạnh phúc, ngăn nắp, thì đó đó là tình huống hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Sự trưởng thành thực sự của một người thường bắt đầu khi cha mẹ rời đi, trước đây luôn có người để dựa vào, nhưng sau này chỉ có thể một mình tiến về phía trước.

Hiếu thảo với cha mẹ là điều ai cũng nên làm nhưng không phải ai cũng làm tốt được. Điều này liên quan đến nền giáo dục gia đình nhận được và liên quan nhiều hơn đến hành vi trong quá khứ của cha mẹ.

Điều này không có nghĩa là tất cả những đứa con bất hiếu với cha mẹ đều có cha mẹ bất hiếu, mà chỉ có nghĩa là muốn con cái hiếu thảo thì ít nhất bạn phải là một đứa con hiếu thảo.

Con cái là sự tiếp nối cuộc sống của cha mẹ và là sự truyền lại tinh thần của cha mẹ. Hy vọng rằng trong quá trình giáo dục con cái, trước tiên chúng ta có thể trở nên tốt hơn và sau đó dạy dỗ những đứa trẻ tốt hơn.

Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới