TIN TỨC » Kiến thức

Có khả năng tiêu tiền là một kỹ năng. Nắm vững quy luật vận hành của đồng tiền và sử dụng đòn bẩy để làm giàu thêm

Thứ hai, 24/07/2023 13:33

Đối với những người bình thường chúng ta, kiếm tiền là nhiệm vụ và trách nhiệm hàng đầu. Ham muốn sự kiếm tiền dễ dàng và không chịu kiếm tiền đồng nghĩa với trốn tránh trách nhiệm. Nếu bạn muốn kiếm tiền, trước tiên bạn phải nắm vững quy luật vận hành của tiền.

Tiền là công cụ để trao đổi giá trị, nó chỉ có thể tạo ra giá trị khi nó luân chuyển, nếu không thì nó vô giá trị.

Quy luật: Càng tin vào “tiết kiệm làm giàu” thì người dân càng nghèo

Tiết kiệm để làm giàu là một trong những lời nói dối lớn nhất, và hầu hết người nghèo là nạn nhân của loạt lời nói dối này.Có một thuật ngữ chuyên nghiệp trong tài chính gọi là "phân bổ tài sản". Người giàu là bậc thầy về phân bổ tài sản, trong khi người nghèo không biết gì về phân bổ tài sản. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cảnh nghèo đói suốt đời của nhiều người.

Bản thân tiết kiệm cũng là một khoản đầu tư, nhưng nó là một trong những phương thức đầu tư có tỷ suất sinh lời thấp nhất, và phương thức đầu tư của người nghèo chủ yếu dựa vào tiết kiệm. Người nghèo gửi tiền vào ngân hàng, và ngân hàng cho người giàu vay tiền của người nghèo. Người giàu sau đó dùng số tiền vay ngân hàng để yêu cầu người nghèo làm việc cho mình và trả lương cho người nghèo và người nghèo lại gửi tiền vào ngân hàng.

Đây là một vòng lặp vô tận, và đại đa số người nghèo đã bị mắc kẹt trong vòng lặp vô tận đó cả đời. Với mỗi số tiền mà người nghèo gửi vào ngân hàng, ngân hàng có thể tạo ra nhiều tiền hơn bằng cách tăng đòn bẩy.

Lãi suất huy động có bằng lãi suất đi vay? Sự khác biệt giữa hai loại này là bao nhiêu? Chênh lệch lãi suất phát sinh như thế nào?

Người nghèo theo đuổi sự an toàn, vì vậy cách duy nhất để hầu hết người nghèo đầu tư là tiết kiệm, và việc theo đuổi sự an toàn quá mức sẽ trở thành một cái bẫy lớn dẫn đến nghèo đói.

Người nghèo không có tiền, làm sao có tiền từ tiền? Đây là một vấn đề đối với nhiều người. Trên thực tế, tiết kiệm có nghĩa là sử dụng tiền để tạo ra tiền. Ngay cả khi bạn chỉ có 10 triệu đồng, miễn là bạn gửi nó vào ngân hàng, nó có thể giúp bạn tạo ra một khoản tiền hàng năm, đó là tiền lãi.

Tại sao ngân hàng cho bạn tiền lãi? Bạn lấy lãi từ đâu?

Bởi vì ngân hàng có thể sử dụng tiền của bạn để tạo ra nhiều tiền hơn. Và tiền lãi đến từ những người sử dụng tiền của bạn để kiếm tiền, chẳng hạn như những người vay để bắt đầu kinh doanh hoặc đầu tư. Về bản chất, ngân hàng là một kênh lưu thông tiền tệ. Cả hai đầu của “kênh” này đều mở. Tiền trong ngân hàng “chảy” lúc nào không hay, dòng chảy càng nhanh, lợi nhuận của ngân hàng càng cao.

Người nghèo chủ yếu đứng ở đầu vào của “kênh” và tiết kiệm tiền trong khi người giàu chủ yếu ở cuối “kênh” và tiêu tiền. Người nghèo chỉ tiết kiệm tiền, còn người giàu thì tiêu tiền, đây là một trong những khác biệt lớn nhất giữa người nghèo và người giàu.

Nếu bạn muốn tăng gấp đôi thu nhập của mình, bạn cần tăng tốc độ luân chuyển của tiền. Thứ hai, nếu bạn muốn làm giàu từ từ, bạn phải chuyển đổi vị trí, di chuyển từ đầu vào của “kênh” đến đầu ra của “kênh”, và học "khả năng tiêu tiền" từ người giàu. Nói cách khác, nếu người nghèo muốn trở nên giàu có, đừng chỉ tiết kiệm tiền mà quan trọng hơn là hãy dùng tiền để kiếm tiền. Những người chỉ có thể tiết kiệm tiền, và những người không tiêu tiền là nghèo cả đời. Tiêu tiền quan trọng hơn tiết kiệm tiền. Để tăng tốc độ luân chuyển của tiền và khiến tiền sinh ra nhiều tiền hơn, cần phải liên tục học hỏi khả năng tạo ra giá trị đồng tiền.

Có khả năng tiêu tiền là một kỹ năng. Sở dĩ phần lớn người nghèo sẽ nghèo cả đời không nhất định là bởi vì họ không có năng lực kiếm tiền, mà là bởi vì họ không có năng lực tiêu tiền và sẽ không tiêu tiền.

Tại sao trả góp thẻ tín dụng càng nhiều, phí trả góp càng thấp?

Hầu hết chúng ta đều có một điểm yếu: Thói quen chuyển nợ ngắn hạn thành nợ dài hạn, tự đánh lừa mình bằng những khoản nợ, và cuối cùng trở thành nô lệ của đồng tiền.

So với việc trả nợ ngắn hạn của cùng một khoản nợ, việc tăng số kỳ hạn trả nợ và kéo dài thời gian trả nợ sẽ làm giảm số tiền trả nợ hàng tháng. Lấy trả góp bằng thẻ tín dụng làm ví dụ. Bạn càng có nhiều khoản trả góp, số tiền bạn phải trả hàng tháng càng nhỏ và phí trả góp càng thấp.

Đối với ngân hàng, hoa hồng cho việc trả góp của chủ thẻ tín dụng là một phần doanh thu của ngân hàng. Nhìn bề ngoài, càng có nhiều lượt trả góp thì càng phải trả ít phí trả góp, nhưng trên thực tế, số lượt trả góp càng nhiều.

Nhưng đây không phải vấn đề. Vấn đề là thông qua mô hình kiếm tiền của ngân hàng, chúng ta có thể khai quật một số bí mật kiếm tiền, đó cũng là bí quyết kiếm tiền của người giàu. Vậy đó: Những người thực sự kiếm được tiền là sử dụng "đòn bẩy thời gian" để kiếm tiền.

Người giàu biết sử dụng đòn bẩy thời gian để kiếm tiền. Thời gian là tiền bạc đối với người giàu, trong khi người nghèo về cơ bản không coi trọng thời gian. Không chú ý đến thời gian và không biết sử dụng đòn bẩy thời gian là một nguyên nhân chính khác dẫn đến nghèo đói suốt đời.

Sự thật là: Các ngân hàng không chỉ dùng tiền để kiếm tiền mà còn dùng thời gian để kiếm tiền. người giàu cũng không ngoại lệ. Tiền cần phải được “luân chuyển”, đó là một kỹ năng để tiêu tiền. Những người chỉ tiết kiệm tiền mà không tiêu tiền sẽ trở nên nghèo hơn và nghèo hơn. Nắm vững quy luật vận hành của đồng tiền và khả năng tiêu tiền, chú ý đến thời gian và sử dụng thời gian như đòn bẩy kiếm tiền để tạo ra nhiều của cải hơn.

Dương Huyền (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới