TIN TỨC » Kiến thức

Có sân nhà trồng 4 loại 'cây sai trĩu quả' này vừa đẹp mắt và ngon miệng

Chủ nhật, 04/06/2023 13:00

4 loại cây ăn quả này rất thích hợp trồng trong sân vườn, nếu sân tương đối rộng rãi, bạn cũng có thể vừa trồng vài cây ăn quả vừa trồng hoa, vừa có thể thưởng thức hoa trái, vừa có thể ăn trái cây tươi do chính mình trồng.

Những người bạn có sân trong nhà thích trồng nhiều hoa và cây hơn, biến khoảng sân nhỏ ấm áp thành một khu vườn nhỏ xinh đẹp, hàng ngày được ở bên hoa và cây xinh đẹp cũng có thể khiến tâm trạng dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, nhiều người chọn cách trồng cây ăn quả trong sân, không chỉ ăn quả, mà có thể thưởng thức hoa và quả vừa đẹp vừa ngon.

Cây lựu

Người dân nông thôn thích trồng một cây lựu trong nhà, loại cây ăn quả này không chỉ để ngắm hoa mà còn để thưởng thức trái, hàng năm vào đầu mùa hè, cây sẽ ra hoa lựu đỏ rực, rất đẹp. Sau khi hoa tàn, nó bắt đầu kết trái, chín vào mùa thu, trên cành phủ đầy những quả lựu to, rất đáng yêu.

Lựu rất dễ trồng, chịu được cằn cỗi, không có yêu cầu khắt khe về đất trồng, có thể sinh trưởng rất mạnh ở đất vườn thông thường. Khi trồng ngoài sân có thể bón thêm một số loại phân bón nền như phân gà lên men, phân cừu, bã đậu, v.v. Điều này cho phép cây nhanh chóng phát triển bình thường và mọc ra các nhánh và lá mới. Lựu là loại cây ưa nắng, nếu để cây tiếp xúc với ánh nắng nhiều cây sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, có thể thúc đẩy ra hoa kết trái.

Cây sung

Sung là một loại trái cây rất ngon, không chỉ có vị ngọt thanh mát mà còn có giá trị dinh dưỡng cao, loại cây này thực ra rất dễ trồng, nếu có khoảng sân ở nhà, bạn cũng có thể trồng một vài cây sung để bạn có thể xem và ăn quả sung tươi.

Cây sung ưa nắng nên trồng nơi có nắng trong sân, nếu không có nắng cây có thể bị úa, cành lá phát triển rất xum xuê nhưng không thấy quả. Vào mùa xuân, bạn có thể bón phân loãng và tưới nước cho nó mỗi tháng một lần, và bổ sung kali dihydrogen phosphate nhiều lần vào mùa hè, điều này có thể thúc đẩy nhiều đậu quả hơn và cải thiện chất lượng đậu quả.

Cây nho

Cây nho cũng là một loại cây ăn quả nhất định phải trồng trong sân, khi cây lớn lên một chút có thể làm giàn cho nó, lấy giàn che cành, vào đầu mùa hè là có thể được bao phủ bởi rất nhiều trái cây. Uống trà và tận hưởng sự mát mẻ bên dưới giàn nho tự trồng cũng rất thú vị.

Cây nho ưa đất chua tơi xốp, thoáng khí, khi trồng trong sân nên dùng càng nhiều mùn càng tốt, hoặc giai đoạn sau vùi một ít phân hữu cơ lên ​​men xung quanh, như vậy cây sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, cành lá sẽ rậm rạp hơn. Trong quá trình bảo dưỡng, giữ cho đất ẩm, không để quá khô, tưới nước kịp thời khi đất khô và để nó nhìn thấy nhiều ánh sáng mặt trời.

Cây việt quất

Những năm gần đây, người ta phổ biến trồng cây việt quất, loại quả này có vị ngọt thanh, giá trị dinh dưỡng cao, người lớn và trẻ em đều thích ăn. Loại cây ăn quả này cũng có rất nhiều giống chịu lạnh, có thể trồng ở nam bắc, nếu ở nhà có sân cũng có thể trồng vài cây.

Cây việt quất ưa đất tơi xốp, thoáng khí hơi chua, đất phèn sẽ không phát triển mạnh và khó đậu trái. Khi trồng nên dùng đất tơi xốp, thoáng khí, bón thêm phân hữu cơ hoai mục để tăng độ phì nhiêu cho đất. Vào mùa xuân, giữ đủ ánh sáng, bón phân lân và kali mỗi tháng 1 hoặc 2 lần để tăng khả năng ra hoa và đậu quả.

Minh Thành (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới