TIN TỨC » Kiến thức

Con cái có những thói quen sau đây, đa phần sẽ không hiếu thảo, cha mẹ cần phải tự lo cho mình

Thứ tư, 02/10/2024 07:58

Cha me vất vả nuôi con khôn lớn, mong muốn khi về già sẽ được con cái hiếu thảo và chăm sóc. Tuy nhiên, nếu con cái có những thói quen sau đây, đa phần sẽ không hiếu thảo, cha mẹ buộc phải tự lo cho mình.

1. Ích kỷ, chỉ biết đến bản thân

Một số người từ nhỏ đã được nuông chiều, hình thành tính cách ích kỷ, chỉ biết đến bản thân, không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác. Trong cuộc sống, họ chỉ quan tâm đến nhu cầu của bản thân có được đáp ứng hay không, còn đối với sự hy sinh của cha mẹ lại xem là điều hiển nhiên. Khi cha mẹ già yếu cần được chăm sóc, họ thường né tránh trách nhiệm vì sợ phiền phức, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Con cái thường ích kỉ, đa phần sẽ không hiếu thảo (Ảnh minh hoạ)

Ví dụ, trong các quyết định liên quan đến gia đình, họ chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, không bao giờ nghĩ đến cha mẹ. Khi mua nhà, họ chỉ nghĩ đến nhu cầu ở của mình, mà không quan tâm đến vấn đề dưỡng già của cha mẹ; khi phân chia tài sản gia đình, họ càng muốn giành cho mình nhiều hơn, bất chấp cảm xúc và nhu cầu của cha mẹ. Hành vi ích kỷ này khiến cha mẹ khó có được sự hiếu thảo và chăm sóc của con cái khi về già.

2. Thiếu lòng biết ơn

Biết ơn là một đức tính tốt đẹp, cũng là nền tảng của sự hiếu thảo. Tuy nhiên, một số con cái lại thiếu lòng biết ơn, không nhận thức được công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Họ cho rằng sự hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên, bản thân không cần phải báo đáp. Đương nhiên khi trưởng thành, họ được hưởng thụ cuộc sống vật chất và sự yêu thương của cha mẹ, nhưng lại không hề biết ơn và báo đáp.

Con cái khi trưởng thành hưởng thụ cuộc sống vật chất lại quên mất việc báo đáp cha mẹ (Ảnh minh hoạ)

Ví dụ, cha mẹ vất vả làm việc để cung cấp cho họ điều kiện sống tốt, họ lại không biết trân trọng, tiêu xài hoang phí; cha mẹ chăm sóc chu đáo khi họ ốm đau, nhưng họ lại thờ ơ khi cha mẹ bệnh tật. Hành vi thiếu lòng biết ơn này khiến sự hy sinh của cha mẹ trở nên vô nghĩa, cũng khiến họ khó có được sự hiếu thảo của con cái khi về già.

3. Không tôn trọng cha mẹ

Tôn trọng là biểu hiện quan trọng của sự hiếu thảo. Tuy nhiên, một số con cái lại không tôn trọng cha mẹ, thường xuyên nổi nóng, cãi lời, thậm chí là mắng chửi cha mẹ. Họ không coi cha mẹ ra gì trong cuộc sống, không thèm để ý đến ý kiến ​​và lời khuyên của cha mẹ.

Con cái không tôn trọng cha mẹ thường khiến họ khó chịu và hối hận (Ảnh minh hoạ)

Ví dụ, khi giao tiếp với cha mẹ, họ có thái độ thô lỗ, giọng điệu cứng nhắc, thường xuyên ngắt lời cha mẹ; khi cha mẹ đưa ra yêu cầu hợp lý, họ không những không đáp ứng mà còn than phiền cha mẹ đòi hỏi quá nhiều. Hành vi không tôn trọng cha mẹ này khiến cha mẹ khó có được sự tôn trọng và yêu thương của con cái khi về già, cũng khiến cuộc sống của họ trong những năm tháng cuối đời đầy đau khổ và bất lực.

4. Sống dựa vào cha mẹ

Cùng với sự phát triển của xã hội, hiện tượng sống dựa vào cha mẹ ngày càng phổ biến. Một số con cái trưởng thành nhưng vẫn dựa vào cha mẹ, không muốn tự lập. Họ phụ thuộc vào cha mẹ về kinh tế, và trong cuộc sống cũng cần cha mẹ chăm sóc. Hành vi sống dựa vào cha mẹ này khiến cha mẹ khi về già vẫn phải gánh chịu áp lực kinh tế và gánh nặng cuộc sống lớn.

Con cái càng lớn càng sống dựa vào cha mẹ càng khiến họ thêm lo lắng (Ảnh minh hoạ)

Ví dụ, một số con cái sau khi tốt nghiệp không đi làm, cả ngày ở nhà không làm gì, dựa vào cha mẹ nuôi sống; một số con cái kết hôn nhưng vẫn xin tiền cha mẹ, thậm chí yêu cầu cha mẹ trả nợ vay mua nhà, mua xe. Hành vi sống dựa vào cha mẹ này khiến cha mẹ khó có được cuộc sống yên ổn khi về già, cũng khiến họ lo lắng về tương lai của con cái.

5. Lạnh lùng vô tình

Một số con cái lạnh lùng vô tình với cha mẹ, thiếu đi sự ấm áp của tình thân. Họ ít khi giao tiếp với cha mẹ trong cuộc sống, cũng không quan tâm đến cuộc sống và sức khỏe của cha mẹ. Khi cha mẹ gặp khó khăn, họ không chủ động giúp đỡ mà chọn cách đứng ngoài cuộc.

Ví dụ, cha mẹ bệnh nằm viện, họ ít khi đến thăm, thậm chí không gọi điện; cha mẹ gặp khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không chủ động giúp đỡ, mà để cha mẹ tự giải quyết. Hành vi lạnh lùng vô tình này khiến cha mẹ khó có được sự yêu thương và ấm áp của con cái khi về già, cũng khiến cuộc sống của họ trong những năm tháng cuối đời đầy cô đơn và bất lực.

Đôi khi, con cái cũng hay lạnh lùng vô tình với cha mẹ, thiếu đi sự ấm áp của tình thân (Ảnh minh hoạ)

Đối mặt với những con cái có những thói quen như trên, cha mẹ cần tỉnh táo nhận thức rằng, không thể đặt tất cả hy vọng vào con cái. Để cuộc sống khi về già được an ổn và hạnh phúc, cha mẹ cần tự lo cho mình.

Trước hết, cha mẹ cần lập kế hoạch về tài chính. Khi còn trẻ, hãy tích lũy đủ tiền cho cuộc sống khi về già, không nên để lại tất cả tài sản cho con cái. Có thể mua một số loại bảo hiểm tuổi già, sản phẩm tài chính,... để đảm bảo có thu nhập ổn định khi về già.

Thứ hai, cha mẹ cần giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe là vốn quý, chỉ khi có sức khỏe tốt, mới có thể tận hưởng cuộc sống tuổi già trọn vẹn. Cha mẹ cần chú ý ăn uống lành mạnh, tập thể dục điều độ, giữ tinh thần lạc quan, đi khám sức khỏe định kỳ, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.

Cuối cùng, cha mẹ cần mở rộng các mối quan hệ xã hội. Trong cuộc sống tuổi già, bạn bè và các hoạt động xã hội có thể mang đến cho cha mẹ nhiều niềm vui và sự hỗ trợ. Cha mẹ có thể tham gia các trung tâm hoạt động dành cho người cao tuổi, các tổ chức cộng đồng,... để kết bạn, làm phong phú cuộc sống tuổi già.

Thu Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới