TIN TỨC » Kiến thức

Con gái Dương Mịch có thể nói tiếng Anh khi mới 3 tuổi? Dạy bạn cách dễ dàng khai sáng cho trẻ bằng tiếng Anh mà không cần đến lớp sớm

Thứ hai, 07/10/2024 13:46

Các bậc cha mẹ ngày càng quan tâm hơn đến việc học tập của con cái. Với ánh hào quang của những bậc cha mẹ nổi tiếng, thế hệ người nổi tiếng thứ hai luôn nhận được nhiều sự quan tâm hơn những người khác.

Dương Mịch từng than thở trong một cuộc phỏng vấn rằng trình độ tiếng Anh của cô con gái 3 tuổi Tiểu Gạo Nếp gần như vượt qua cô. Dương Mịch còn nói đùa rằng: “Tiểu Gạo Nếp cứ mở miệng ra là nói tiếng Anh. Ngoại ngữ của tôi rất kém, vậy nên có lẽ chỉ đối đáp được với Tiểu Gạo Nếp đến lúc bé 5 tuổi thôi, sau đó có thể bé nói tôi cũng không hiểu được nữa. Tôi nghĩ mình phải tranh thủ học thêm tiếng Anh trước khi Tiểu Gạo Nếp lên 5 tuổi mất thôi”.

Thực tế, sau khi gác lại hào quang của cha mẹ nổi tiếng, Tiểu Gạo Nếp không khác gì những đứa trẻ khác. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất là Tiểu Gạo Nếp đã được giáo dục sớm từ khi mới 6 tháng tuổi. Nhưng chúng ta chỉ là những gia đình bình thường, không đủ khả năng chi trả học phí cao cho các lớp giáo dục mầm non như người nổi tiếng, nhiều phụ huynh sẽ cảm thấy điều đó là không cần thiết. Tuy nhiên, nếu phụ huynh nắm bắt thời điểm và sử dụng phương pháp phù hợp cũng có thể giúp ích cho trẻ em học tiếng Anh một cách dễ dàng!

Theo nghiên cứu, 4 giai đoạn này là thời kỳ vàng cho sự phát triển ngôn ngữ của trẻ:

(1) Thời kỳ khai sáng ngôn ngữ

8-12 tháng cũng là giai đoạn rất quan trọng đối với bé. Ở giai đoạn này, nhiều bé bắt đầu phát âm nốt có ý thức đầu tiên trong đời, từ hoàn chỉnh đầu tiên, câu hoàn chỉnh đầu tiên, lần đầu tiên chúng gọi bố mẹ và lần đầu tiên chúng gọi ông bà.

(2) Giai đoạn tích lũy ngôn ngữ

Cần phải nói rằng trẻ đang trong giai đoạn tích lũy ngôn ngữ từ 8 đến 18 tháng tuổi. Đừng đánh giá thấp vốn ngôn ngữ dự trữ của trẻ ở giai đoạn này. Trẻ sẽ quan sát, bắt chước và rèn luyện trong cuộc sống hàng ngày.

(3) Thời kỳ bùng nổ ngôn ngữ

18-36 tháng là giai đoạn bùng nổ ngôn ngữ của trẻ. Nhiều trẻ sẽ nói những câu rất dài ở giai đoạn này và trẻ diễn đạt chúng một cách có ý thức và tích cực. Trẻ em ở giai đoạn này có hai đặc điểm trong việc học ngôn ngữ. Một là chúng đặc biệt giỏi bắt chước, hai là chúng thường gặp khó khăn trong việc phân biệt mối quan hệ logic giữa các sự vật, điều này ảnh hưởng đến cách diễn đạt của chúng.

(4) Thời kỳ chuẩn hóa ngôn ngữ

Sau 3 tuổi, bước vào giai đoạn chuẩn hóa ngôn ngữ, sau khi nhiều trẻ vào mẫu giáo, khả năng phát âm nói của các em sẽ tiến bộ vượt bậc chỉ sau một đêm, cách diễn đạt ngôn ngữ của các em rõ ràng hơn, phát âm chuẩn và không gặp trở ngại khi giao tiếp với người lớn về các chủ đề chung của cuộc sống

Nhận thấy điều này, nhiều phụ huynh có thể lại bắt đầu lo lắng. Trình độ tiếng Anh của họ ở mức trung bình và không chuyên nghiệp như giáo viên bên ngoài nên giúp con học tiếng Anh như thế nào?

(1) Biến ngôi nhà của bạn thành “lớp học” và tạo bầu không khí tiếng Anh

Bạn có thể treo một chiếc bảng trắng nhỏ trên tường ở nhà và viết vài từ hoặc một hoặc hai câu bằng tiếng Anh mỗi ngày hoặc đặt một vài cuốn sách tiếng nước ngoài dành cho trẻ em cạnh ghế sofa trong phòng khách mà bạn có thể đọc bất cứ lúc nào. Để học tiếng Anh, bạn có thể thiết lập một “góc học tiếng Anh” với sách học tiếng Anh, DVD, sticker, ...

Bạn cũng có thể để con dán sticker lên các thiết bị điện, đồ nội thất và nhu yếu phẩm hàng ngày ở nhà bằng các từ hoặc cụm từ tiếng Anh, chẳng hạn như sticker "giường" hoặc "Đây là giường của tôi" và các nội dung khác. Bằng cách này, các từ và câu đã học được xem lại và củng cố, khiến chúng ít có khả năng bị quên hơn. Tạo dựng bầu không khí học tiếng Anh giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao tính kiên trì và hiệu quả học tập của trẻ.

(2) Nghe những bản ballad tiếng Anh, truyện tranh, bài hát thiếu nhi hay

Giới thiệu cho trẻ làm quen với tiếng Anh một cách thoải mái và dễ chịu. Có các bài hát và sách tranh, bạn có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Đối với một đứa trẻ sơ sinh, nếu bạn chơi một số bài hát thiếu nhi thư giãn và chất lượng cao ở nhà để tạo cho trẻ một môi trường lắng nghe thì đây cũng có thể coi là bước khởi đầu cho quá trình khai sáng tiếng Anh.

(3) Cha mẹ và con cùng học tiếng Anh

Học một ngôn ngữ đòi hỏi phải đọc to, và việc học tiếng Anh cũng vậy. Đọc to bằng cách bắt chước các bản ghi âm là cách duy nhất để phát triển cách phát âm và ngữ điệu chính xác. Khi bé còn rất nhỏ, bạn có thể cùng bé đọc sách và học tiếng Anh. Nó không chỉ có thể giúp trẻ hòa nhập hoàn cảnh và làm quen với môi trường tiếng Anh một cách tinh tế mà còn có lợi cho việc hình thành thói quen đọc sách cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ.

Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới