TIN TỨC » Kiến thức

Đàn ông có tiền hay không, nhìn thoáng qua có thể biết, có bốn chi tiết không thể giả vờ

Thứ tư, 08/02/2023 11:02

Người càng giàu thì họ càng khép kín và không phô trương. Ngược lại, những người không có tiền lại có quá nhiều phù phiếm, sợ người ta không biết mình làm ăn tốt nên cố gắng ăn diện. Nhưng càng làm điều này, họ càng phơi bày sự “giả dối” của mình và bị người khác coi thường.

Một: Thích nói lớn, nhưng chỉ thích nói và không bao giờ làm điều đó

Người giàu luôn giữ lời, nói gì cũng sẽ làm, dù sao không có lòng tin thì không ai có thể đứng vững, sở dĩ anh ta tích được nhiều của cải như vậy nhất định là do tính cách của anh ta đáng tin cậy, đáng được tin tưởng.

Họ có trách nhiệm và có tinh thần trách nhiệm, dù ở địa vị cao hay thấp, họ sẽ luôn giữ lời hứa, bởi vì đây là nguyên tắc sống của họ.

Nhưng những người giả vờ giàu có thì ngược lại, họ thích nói lớn nhưng không bao giờ làm. Một người như vậy chỉ thích khoa trương và không có chút uy tín nào, vì vậy anh ta sẽ chỉ bị người khác coi thường.

Hai: Thích khoe khoang, khoác lác nhưng thực ra chẳng có năng khiếu gì cả

Có người khi gặp ai cũng nói về số tiền kiếm được và số tiền dành dụm hiện có, nghe người khác đố kỵ thì thấy tự mãn.

Anh vốn tưởng rằng thông qua phương pháp này có thể chứng minh mình là đại phú gia, nhưng lại không biết, đại phú gia chân chính căn bản sẽ không hời hợt như vậy.

Đại gia thực sự sẽ không nói cho người khác biết mình kiếm được bao nhiêu tiền hay có bao nhiêu tài sản, bởi vì điều đó là không cần thiết. Họ không có cảm giác tự ti và cũng không cần yêu cầu tăng giá trị của bản thân từ ánh mắt của mọi người bên ngoài.

Ba: Ăn mặc sang chảnh nhưng thực chất nợ nần chồng chất

Có người đeo chiếc đồng hồ trị giá vài trăm triệu và xách chiếc túi trị giá hàng trăm triệu, bạn cho rằng anh ta là một người giàu có và là một người thành đạt thực sự.

Như mọi người đều biết, những chiếc đồng hồ nổi tiếng và những chiếc túi sang trọng của anh ấy có thể là hàng giả, hoặc chúng có thể được mua bằng cách vay tiền hoặc thấu chi thẻ tín dụng. Khi anh ta không thể trả lãi được nữa thì anh ta có thể phải bán lại nó.

Họ nghiến răng nghĩ cách mua những thứ này sẽ giúp họ nâng cao giá trị bản thân nhưng họ lại không biết rằng điều này là hoàn toàn sai, đơn giản vì họ “không thuộc tầng lớp đó”.

Tại sao họ lại muốn tạo ra ảo tưởng rằng mình rất thành công? Rất đơn giản, chẳng qua là muốn lừa người hoặc là để bản thân trở nên tốt hơn trong thế giới kinh doanh, hoặc để bản thân thoải mái hơn trong mối quan hệ giữa mọi người.

Nói chung, loại người này có thể không phải là một người giàu có thực sự. Bởi vì một người giàu có thực sự sẽ không để mọi người thấy rằng anh ta giàu có, anh ta không có mặc cảm và luôn tự tin về bản thân mình.

Bốn: Trước mặt người ngoài thì luôn hào phóng nhưng với gia đình thì rất hà khắc

Một số người có thể đạo đức giả đến mức độ nào?

Anh ta có thể chi hàng chục triệu đồng để chiêu đãi ai đó một bữa ăn, nhưng anh ta không sẵn lòng chi vài trăm nghìn đồng để mua chút đồ ăn ngon cho bố mẹ, vợ con mình. Không những thế, người này còn thường xuyên khóc lóc hay than thở với gia đình về sự nghèo khó của mình, thậm chí có lúc nó còn trơ trẽn đay nghiến xin bố mẹ cho tiền.

Nhưng trước mặt người ngoài, anh ta không thể hiện những điều xấu hổ này, ngược lại, anh ta giả vờ hào phóng, mời mọi người đi ăn uống, ca hát hoặc đi nơi khác tiêu xài.

Khi những người khác khen ngợi anh ấy vì sự hào phóng của anh ấy, anh ấy cảm thấy rằng sự phù phiếm của mình đã được thỏa mãn, và anh ấy tự hào và hãnh diện.

Đối với một người như vậy, anh ta nghĩ rằng anh ta đang mở rộng mạng lưới của mình, nhưng trên thực tế, những người khác chỉ coi anh ta là một kẻ ngốc. Vì bản chất của mạng lưới xã hội là sự trao đổi ngang giá, bạn chẳng là gì cả, không có giá trị sử dụng đối với người khác, cho dù bạn có xu nịnh bao nhiêu cũng vô ích.

Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới