TIN TỨC » Kiến thức

Đây là thành phố giàu nhất thế giới năm 2024 hội tụ toàn tỷ phú và triệu phú ở

Thứ sáu, 11/10/2024 07:48

Dưới đây là top những thành phố giàu nhất thế giới năm 2024 hội tụ toàn tỷ phú và triệu phú ở.

Khi nói đến số lượng cư dân triệu phú có tài sản có thể đầu tư thanh khoản từ 1 triệu USD trở lên, Mỹ dẫn đầu, với 11 thành phố trong top 50, bao gồm cả Thành phố New York. Thành phố New York tiếp tục đứng vị trí đầu trong bảng xếp hạng "Top 50 thành phố giàu có nhất thế giới năm 2024". Bảng xếp hạng này được thống kê do công ty cư dân toàn cầu Henley và Partners phối hợp với công ty dữ liệu tình báo toàn cầu New World Wealth thực hiện tháng 5/2024.

New York của Mỹ là thành phố giàu nhất thế giới năm 2024 hội tụ toàn tỷ phú và triệu phú ở.

Ngày nay, cư dân thành phố New York nắm giữ tổng tài sản hơn 3 nghìn tỷ USD, lớn hơn lượng tài sản mà hầu hết các nước G20 lớn nắm giữ. Thành phố này là nơi sinh sống của 349.500 triệu phú, 744 tỷ phú và 60 cá nhân siêu giàu với tài sản ròng vượt quá một tỷ đô la.

Theo sát sau New York của Mỹ là khu vực Vịnh Bắc California (bao gồm San Francisco và Thung lũng Silicon) ở vị trí thứ hai. Số lượng triệu phú của khu vực đã tăng 82% trong thập kỷ qua và hiện nơi này có 305.700 triệu phú và 675 tỷ phú, trong khi có 68 người siêu giàu với tài sản ròng hơn một tỷ USD.

Tokyo của Nhật.

Tokyo của Nhật, nơi từng đứng đầu danh sách cách đây một thập kỷ, đã chứng kiến ​​số lượng người có giá trị ròng cao sống ở đó giảm 5%, chỉ còn 298.300 triệu phú, đứng thứ ba của danh sách. Số lượng triệu phú ở Singapore đã tăng trưởng ấn tượng 64% trong thập kỷ qua, tăng hai bậc lên vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng toàn cầu: chỉ riêng khoảng 3.400 cá nhân có giá trị ròng cao đã chuyển đến Singapore sống vào năm 2023. Singapore hiện là nơi sinh sống của 244.800 triệu phú, 336 tỷ phú và 30 người siêu giàu với tài sản hơn một tỷ USD.

London của Anh.

London của Anh tụt hạng. London là thành phố giàu nhất thế giới trong nhiều năm nhưng vẫn tiếp tục tụt hạng trong bảng xếp hạng và hiện đứng ở vị trí thứ năm, với chỉ 227.000 triệu phú và 370 tỷ phú, cùng 35 người siêu giàu với tài sản ròng hơn một tỷ USD. Thành phố này đã giảm 10% trong thập kỷ qua. Ngược lại, Los Angeles của Mỹ đã tăng hai bậc trong 10 năm để đứng thứ sáu, với 212.100 triệu phú, 496 tỷ phú và 43 người siêu giàu có tài sản trên một tỷ USD, và số người giàu có tăng tới 45%. Paris của Pháp là thành phố giàu nhất lục địa châu Âu, giữ vị trí thứ bảy với 165.000 cư dân là triệu phú, trong khi Sydney chứng kiến ​​sự tăng trưởng số người giàu ở đặc biệt mạnh mẽ trong 20 năm qua, nhảy lên vị trí thứ tám và hiện là nơi sinh sống của 147.000 cá nhân có giá trị ròng cao.

Số triệu phú Trung Quốc tăng đột biến

Hồng Kông (Trung Quốc)

Trung Quốc chiếm vị trí nổi bật trong bảng xếp hạng mới nhất của “Top 50 thành phố giàu có nhất thế giới năm 2024”, với riêng 5 thành phố ở Trung Quốc có mặt trong danh sách gồm Hồng Kông (143.400 triệu phú) và Đài Bắc (30.200 triệu phú), tổng cộng 7 thành phố lọt vào danh sách này. danh sách. Bắc Kinh với 125.600 triệu phú lần đầu tiên lọt vào Top 10 của danh sách với số lượng triệu phú địa phương tăng 90% trong thập kỷ qua. Hồng Kông tụt bốn bậc xuống vị trí thứ chín. Thượng Hải (123.400 triệu phú), Thâm Quyến (50.300 triệu phú), Quảng Châu (24.500 triệu phú) và Hàng Châu (31.600 triệu phú) đều chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể về số lượng triệu phú.

Andrew Amoils, giám đốc nghiên cứu của New World Wealth, cho biết Thâm Quyến là thành phố có số lượng triệu phú tăng nhanh nhất thế giới, với số lượng triệu phú tăng 140% trong thập kỷ qua. “Số lượng triệu phú cũng đã tăng đáng kể ở Hàng Châu với mức 125% trong thập kỷ qua và 110% ở Quảng Châu. Các thành phố khác cũng đang có tiềm năng tăng trưởng triệu phú trong thập kỷ tới bao gồm Bengaluru (Ấn Độ), Scottsdale (Mỹ), và Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam). Các thành phố này đã chứng kiến ​​mức tăng dân số triệu phú cực kỳ ấn tượng, trên 100% trong thập kỷ qua".

Abu Dhabi - thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Ở Trung Đông, Abu Dhabi dễ dàng chiếm lấy danh hiệu thành phố giàu nhất khu vực, với số lượng triệu phú địa phương tăng ấn tượng 78% trong thập kỷ qua. Hiện đứng thứ 21 trong danh sách những thành phố giàu nhất thế giới, thủ đô triệu phú này được dự đoán sẽ sớm lọt vào Top 20. Dù thủ đô giàu dầu mỏ của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Abu Dhabi, chưa lọt vào top 50 nhưng tốc độ tăng trưởng đã vượt quá 75% và sẽ là ứng cử viên nặng ký cho thứ hạng cao trong tương lai.

Mặc dù không có thành phố châu Phi hoặc Nam Mỹ nào lọt vào Top 50, nhưng báo cáo liệt kê một số thành phố mới nổi, bao gồm Nairobi (số triệu phú là 4.400) và Cape Town (7.400 triệu phú). Trong thập kỷ qua, số lượng cá nhân có giá trị tài sản ròng cao ở hai thành phố này đã tăng lần lượt là 25% và 20%.

Những thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Monaco là nơi đắt đỏ nhất thế giới.

Monaco có thể nói là thiên đường hàng đầu thế giới của giới siêu giàu, với tài sản trung bình hơn 20 triệu USD và là thành phố có mức tài sản bình quân đầu người cao nhất. Hơn 40% cư dân địa phương là triệu phú, tỷ lệ cao nhất trong số tất cả các thành phố trên thế giới. Thành phố này cũng đứng đầu danh sách các thành phố đắt đỏ nhất thế giới, với giá căn hộ thường xuyên vượt quá 35.000 USD/m2.

Thành phố New York của Mỹ đứng thứ hai, với giá bất động sản trung bình là 28.400 USD/m2; tiếp theo là London (26.500 USD/m2), Hồng Kông (25.800 USD/m2), Saint-Jean-Cap-Ferrat, Pháp (26.500 USD/m2) và Sydney (22.700 USD/m2).

Hoàng Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới