TIN TỨC » Kiến thức

Dịch vụ gửi vàng tiết kiệm một thời từng rất 'hot' nhưng ngày nay đã bị các ngân hàng 'đóng băng', vì sao?

Thứ sáu, 06/10/2023 15:33

Trước đây, khi có nguồn vàng rảnh rỗi, người dân có thể mang tới ngân hàng gửi giữ và được hưởng lãi suất. Nhưng hiện tại, việc gửi vàng tại ngân hàng đã bị 'đóng băng'.

Ngoài tiền mặt, có thời điểm ngân hàng cũng chấp nhận hình thức gửi tiết kiệm bằng vàng. Khi có nguồn vàng rảnh rỗi, người dân có thể mang tới ngân hàng gửi giữ và được hưởng lãi suất.

Khi đến kỳ hạn, khách hàng sẽ được hoàn lại vốn gốc bằng với số vàng miếng đã gửi theo chuẩn của ngân hàng. Ngoài ra còn nhận được số tiền lãi được tính trên giá vàng theo giá mua vào vàng miếng theo tiêu chuẩn do ngân hàng công bố và quy đổi ra tiền mặt.

Gửi vàng tiết kiệm từng được một số ngân hàng chấp nhận để huy động vốn.

Những ưu nhược điểm của hình thức này:

Ưu điểm

Vàng là một dạng tài sản bằng kim loại quý có tính ổn định theo thời gian, không bị mất giá và khi đầu tư gửi vàng tiết kiệm người gửi sẽ nhận được gốc lẫn lãi khi kỳ hạn kết thúc.

Đảm bảo độ an toàn về giá trị và hạn chế các rủi ro khi thị trường tài chính gặp vấn đề về lạm phát.

Khi gửi vàng ở các ngân hàng sẽ đi kèm các ưu đãi khác, tạo cơ hội vay vốn, mở thẻ tiết kiệm hoặc bảo lãnh đi du học hay du lịch,...

Ngoài ra, ngân hàng còn cung cấp các dịch vụ cho người gửi có thể chuyển đổi tài sản sang chủ sở hữu khác nhưng vẫn bảo toàn về phần lãi suất.

Bên cạnh đó, người gửi sẽ nhận được một số giấy tờ chứng chỉ tiết kiệm thể hiện độ an toàn khi tích trữ và không lo mất cắp. Ngân hàng sẽ là bên chịu trách nhiệm chính về pháp lý đối với khoản vàng mà bạn gửi tiết kiệm.

Nhược điểm

Gửi vàng tiết kiệm có mức lãi suất thấp hơn so với gửi tiết kiệm bằng tiền mặt.

Thị trường có nhiều biến động lên xuống khó lường về giá vàng, nhà đầu tư phải bỏ nhiều thời gian theo dõi để có thể hạn chế rủi ro hoặc thậm chí không thu về được khoản lợi nhuận nào nếu số tiền được gửi quá ít.

Hiện tại không thể gửi vàng tiết kiệm tại ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đã ra Thông tư số 11/2011/TT-NHNN quy định về việc chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.

Kể từ tháng 5/2011, mọi hoạt động huy động vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng đều không được thực hiện. Do đó, người dân không thể gửi tiết kiệm bằng vàng tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Hiện nay, các ngân hàng chỉ có hình thức huy động vốn duy nhất là huy động bằng tiền tệ (tiền Việt Nam và ngoại tệ).

Lý do khiến hình thức huy động vốn bằng vàng không còn được cấp phép là bởi năm 2010, giá vàng trong nước gặp nhiều viến động, không còn ổn định như giai đoạn trước đó nên việc huy động vốn bằng vàng gặp nhiều khó khăn, khả năng sử dụng vốn cũng không khả quan.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của nhiều chuyên gia thì việc gửi tiết kiệm và cho vay bằng vàng cũng làm tăng tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế, gây ra nhiều rủi ro cho thị trường tiền tệ và hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tường San (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới