TIN TỨC » Kiến thức

Dù mối quan hệ có tốt đến đâu cũng đừng để người thân ở nhờ trong nhà mình, đây không phải lạnh nhạt mà là nhìn xa trông rộng!

Thứ sáu, 21/07/2023 13:05

Con người ngày nay đều rất coi trọng tình cảm gia đình, thường xuyên gọi điện, tiếp xúc khiến mối quan hệ trở nên sâu đậm. Tuy nhiên, dù mối quan hệ có tốt đến đâu, dù ở gần đến mấy cũng đừng để người thân ở nhờ nhà mình, đây không phải là sự lạnh lùng mà là tránh thị phi, tranh cãi.

1. Khác biệt về thói quen sinh hoạt, dễ dẫn tới tranh cãi

Dù mối quan hệ có tốt đến đâu cũng đừng để người thân ở nhờ trong nhà mình (Ảnh minh họa)

Sau khi lớn lên, mỗi người đều trải qua những trải nghiệm khác nhau, những thay đổi tinh tế khiến tất cả mọi người trở nên khác biệt so với trước đây. Nhiều khi, những gì chúng ta cho là bình thường lại trở thành ảnh hưởng trong mắt người khác hay những gì chúng ta cho là quan tâm lại trở thành xa lạ trong mắt họ. Đặc biệt là lối sống, có người quen đi ngủ sớm dậy sớm, có người đi sớm về muộn, có người sống buông thả.

Thử tưởng tượng xem, những người này suốt ngày ở bên nhau, bao dung lẫn nhau, nhất định sẽ khiến ai nấy đều mệt mỏi, thậm chí còn không thể sống một cuộc sống bình thường chứ đừng nói đến việc ngồi cạnh nhau để hoài niệm và bày tỏ nỗi lòng.

(Ảnh minh họa)

Giữa người với người dù rất thân cũng cần giữ một khoảng cách nhất định, mỗi người cần có cuộc sống riêng, không gian riêng.

Vì vậy, để tránh sự khác biệt trong thói quen sinh hoạt và làm cho nhau khó xử, tốt hơn là nên ở xa nhau, sống một cuộc sống cho riêng mình.

2. Riêng tư lộ ra, ẩn chứa nhiều nguy cơ

(Ảnh minh họa)

Riêng tư là điều mà chúng ta không muốn tiết lộ cho mọi người. Để người thân ở nhờ trong nhà tất yếu sẽ khiến mọi người cảm thấy khó xử, xảy ra một số chuyện không đáng có. Bởi nhà là nơi riêng tư nhất, nếu đối phương là người không thích gây sự, bạn có thể nhắm mắt làm ngơ, nếu đối phương là người thích buôn chuyện, bạn sẽ gặp rắc rối.

Hơn nữa, khi nghe được tin đồn về mình từ bên ngoài, bạn khó tránh khỏi nghi ngờ đối phương đã tiết lộ chúng, trong lòng chợt nảy sinh sự khó chịu, thân thiết năm xưa không còn, mâu thuẫn đột nhiên trỗi dậy.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, bạn không có bằng chứng, vì vậy bạn chỉ có thể chịu đựng, loại ức chế không thể nói về việc bị xâm phạm quyền riêng tư sẽ khiến bạn hoảng loạn và gần như sụp đổ. Vốn dĩ là một việc tốt, nhưng cuối cùng lại trở thành điều phi lý là lấy thù báo oán, chỉ có mất mà không được gì.

Vì vậy, để tránh phơi bày sự riêng tư cho người khác và gây ra sự oán giận lẫn nhau, tốt hơn là nên cách ly những mối nguy hiểm tiềm ẩn bên ngoài ngôi nhà, để bản thân cảm thấy thoải mái và khiến mọi người cảm thấy thoải mái.

3. Điều kiện kinh tế khác nhau, không tránh khỏi sự so sánh

(Ảnh minh họa)

Mọi người không thể tránh khỏi sự so sánh. Cũng như xã hội luôn phân chia thành các tầng lớp khác nhau, sự khác biệt về kinh tế sẽ luôn tồn tại. Kiểu tồn tại này sẽ chỉ làm tăng tần suất so sánh, hoặc tự thương hại, hoặc tự hài lòng.

Tất cả chúng ta đều phải trải qua một quá trình so sánh lâu dài trước khi chúng ta thực sự có thể chịu đựng mọi thứ, buông bỏ việc so sánh và sống trong hòa bình. Trước đó, xin đừng làm một người tốt vô ích, và mang những nỗi lo ẩn giấu của việc so sánh và bị so sánh vào nhà của bạn.

(Ảnh minh họa)

Những người giàu có về tài chính hơn bạn sẽ chỉ trỏ điều kiện sống của bạn, và những người nghèo hơn về tài chính sẽ ghen tị với bạn. Hơn nữa, dù bạn không muốn thể hiện nhưng đối phương sẽ cảm thấy không hài lòng vì tự xấu hổ, hơn nữa họ sẽ ỷ lại và đòi hỏi bạn về mặt tài chính, điều này chỉ làm tăng áp lực kép về tiền bạc và tâm lý cho bạn mà thôi.

Một khi nguyện vọng của đối phương không được thỏa mãn cũng sẽ gây ra căng thẳng trong quan hệ, từ đó sẽ xuất hiện sự oán giận hoặc những lời vu khống, khiến bạn cảm thấy bị oan ức không nói nên lời.

(Ảnh minh họa)

Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người thân là rất quan trọng, nhưng trước tiên bạn phải tìm ra điểm mấu chốt của mình ở đâu, nếu không thì cái được chẳng đáng là bao, rất dễ gặp thị phi. Những người biết ranh giới của bạn và vẫn sẵn sàng tuân theo thì đáng để chúng ta kết giao; những người biết ranh giới của bạn nhưng vẫn tiếp tục thử thách và tấn công thì không đáng để kết bạn.

Mối quan hệ giữa người với người coi trọng duyên phận và sự tôn trọng lẫn nhau sẽ tồn tại mãi mãi. Và bạn phải hành động dứt khoát nếu không muốn làm tổn thương nhau sau này.

Thu Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới