TIN TỨC » Kiến thức

Đường sắt đi xuyên qua tòa nhà, nhiều người thắc mắc, không lẽ người sống ở đó không ngại tiếng ồn sao?

Chủ nhật, 07/01/2024 05:54

Hiện tại có rất nhiều người đi du lịch, vì vậy bạn sẽ luôn nhìn thấy một số khung cảnh kỳ lạ. Bạn biết đấy, con người rất tò mò nên những cảnh tượng này khiến nhiều người muốn khám phá.

Lấy đường sắt ở Trùng Khánh làm ví dụ, sự độc đáo của nó thu hút vô số khách du lịch mỗi năm.

Đây là tuyến đường sắt Trùng Khánh đi qua tòa nhà. Khi thấy cảnh tượng này, hẳn chúng ta sẽ đặt câu hỏi, những đường ray này dù im lặng đến đâu vẫn sẽ phát ra tiếng ồn, những người sống xung quanh không thấy ồn ào sao?

Vì lý do đó, hôm nay chúng tôi sẽ tóm tắt lại với các bạn những người được phỏng vấn trong tòa nhà này đã trả lời như thế nào.

1. Đường sắt nhẹ Trùng Khánh đi qua tòa nhà

Bạn đã từng đi tàu điện nhẹ ở Trùng Khánh chưa? May mắn thay, tôi đã trải nghiệm nó, thực sự rất thú vị. Khi ngồi lên, chúng tôi từ dưới đất nhô lên, đến nửa đường lên núi mới không phản ứng, liền đi thẳng vào hang động của tòa nhà người khác.

Điều này thực sự rất khác so với đường sắt nhẹ mà chúng ta thường biết. Trước hết, nó không chạy trên mặt đất hay trên đường trên cao. Điều kỳ lạ hơn nữa là nó còn đi thẳng qua tòa nhà. Tôi thực sự không thể tin được.

Nếu có cơ hội, mọi người có thể đến đi một chuyến, tôi tin bạn sẽ đạt được điều gì đó khác biệt. Ga này tên là ga Lý Tử Bá, nằm trên tuyến số 2 của Trùng Khánh.

Ngày nay, khi Internet ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều bạn bè biết đến trang web này qua Internet. Hầu như mọi người sẽ không bao giờ quên check-in khi đến Trùng Khánh, vì vậy nếu bạn thực sự không biết cách đến đây thì cũng không sao, chỉ cần nói với tài xế địa phương là họ sẽ hiểu.

2. Không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong tòa nhà

Điều này được hiểu rằng việc sử dụng đường sắt hạng nhẹ đi qua các tòa nhà vẫn còn rất hiếm ở Trung Quốc, đặc biệt khi thiết kế bắt đầu vào năm 1998. Điều bạn có thể không biết là việc xây dựng ga Lý Tử Bá và tòa nhà mà chúng ta đang đi qua thực sự được bắt đầu cùng một lúc. Lúc đó ai cũng nghĩ đến việc yêu cầu Tuyến 2 sửa đổi lộ trình, nhưng các chuyên gia đã thảo luận rất nhiều và cuối cùng thấy rằng điều đó vẫn chưa thực tế.

Vì vậy, họ đã phải kết hợp cả hai dự án và cuối cùng đã đạt được hiệu quả mà mọi người đều thấy hiện nay. Toàn bộ quá trình không hề dễ dàng, riêng việc thiết kế kế hoạch đã mất hơn hai năm.

Trên thực tế, họ đã suy nghĩ kỹ lưỡng về vấn đề này khi lần đầu tiên thảo luận về kế hoạch này, vì họ vẫn có thể sử dụng nó và thậm chí còn thiết lập một trang web đặc biệt, điều đó có nghĩa là mọi người không bị ảnh hưởng.

3. Các nhà thiết kế của Trùng Khánh rất giỏi

Làm thế nào mà đường sắt nhẹ khiến sự hiện diện của nó gần như vô hình đối với những người trong tòa nhà này? Trên thực tế, nó có liên quan gì đó đến thiết kế ban đầu của người kỹ sư. Để giảm tiếng ồn nhiều nhất có thể, họ sử dụng các thiết bị và bộ phận giảm chấn và giảm tiếng ồn.

Mặc dù vẫn còn một số tiếng ồn nếu bạn lắng nghe cẩn thận nhưng kết quả cuối cùng thực sự rất tuyệt vời. Kết quả đo được là 75,8 decibel, giống như người bình thường chúng ta nói chuyện và gần như không đáng kể.

Ngoài thiết kế tuyệt vời của đường sắt hạng nhẹ, còn có một điểm thu hút khác ở Trùng Khánh cũng khá nổi tiếng hiện nay, đó là "Tháp Waiwai". Hai tòa nhà rõ ràng trông rất quanh co và dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà chúng vẫn bị mắc kẹt trong không trung và không sụp đổ như mọi người nghĩ.

Bạn biết đấy, chắc chắn là rất khó để đạt được hiệu ứng như vậy, bản thân nhà thiết kế cũng thừa nhận rằng việc này tốn rất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng thì nó cũng xứng đáng nếu mọi người đều thích nó.

4. Địa hình Trùng Khánh khá độc đáo

Mọi người nên biết nhiều về Trùng Khánh, địa hình của thành phố này thực sự độc đáo, nhiều khi bạn tưởng mình đang đứng trên tầng cao nhất, nhưng thực ra bên cạnh bạn còn có những người cao hơn bạn.

Đây chính là lý do tại sao ở Trùng Khánh không ai dám đua, hệ số rủi ro cực cao. Không phải tài xế cố tình đi đường vòng dài mà là đường ở Trùng Khánh như thế này, cứ mỗi ngã rẽ là họ lại đi đường vòng. Tuy nhiên, chính vì thành phố này có nhiều điều kỳ diệu mà các nhà thiết kế có thể không ngừng vận dụng khối óc của mình và tạo ra những thiết kế mà trước đây chưa ai dám nghĩ tới.

Đối mặt với những danh lam thắng cảnh này ở Trùng Khánh, chắc hẳn không người nước ngoài nào sau khi nhìn thấy sẽ bị sốc, tôi tin bạn cũng vậy, nếu có thời gian hãy đến Trùng Khánh để trải nghiệm sức hấp dẫn độc đáo này nhé!

Minh Thành (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới