TIN TỨC » Kiến thức

Giữa cơn sốt vàng điên đảo, chuyên gia chỉ 1 loại tài sản có giá trị, tạo thu nhập ổn định và ngừa lạm phát: Rất quen thuộc với người Việt

Thứ tư, 15/05/2024 09:25

Theo công ty quản lý tài sản Nuveen, đầu tư vào đất nông nghiệp có thể là biện pháp phòng ngừa lạm phát tốt hơn vàng.

Saira Malik, giám đốc đầu tư tại Nuveen, viết trong một báo cáo hôm thứ Hai: “Nhiều mặt hàng nông nghiệp, bao gồm nhiều thực phẩm và các nguyên liệu thô, là thành phần của nhiều hàng hóa được sử dụng để tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - một thước đo lạm phát quen thuộc".

Malik cho biết: “Khi giá của những mặt hàng này tăng lên, doanh thu và lợi tức tiền mặt được tạo ra từ đất nông nghiệp sản xuất ra chúng cũng tăng theo”.

Các nhà đầu tư bày tỏ quan ngại khi tình trạng lạm phát vẫn ở mức cao, với chỉ số giá tiêu dùng hàng năm ở mức trên 3% trong tháng 3, cách xa mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dữ liệu CPI tháng 4 hôm thứ Tư hiện là mối quan tâm lớn nhất đối với thị trường trong tuần này.

So với vàng, một công cụ phòng ngừa lạm phát truyền thống, đất nông nghiệp mang lại lợi nhuận cao hơn với mức độ biến động ít hơn khoảng 1/3, Malik cho biết.

Trong khi đó, đầu tư vào đất nông nghiệp có thể giúp các nhà đầu tư tạo ra thu nhập từ cho thuê và hưởng lợi từ giá trị đất tăng theo thời gian. Ngược lại, vàng không tạo ra bất kỳ thu nhập nào, Malik viết.

Malik lưu ý rằng đầu tư vào đất nông nghiệp cũng có thể được đa dạng hóa trên các vùng và loại cây trồng khác nhau. Ngoài ra, đất nông nghiệp có thể sẽ tiếp tục chứng kiến nhu cầu ổn định. Lý do là bởi nông dân sẽ cần sản xuất thêm 70% lương thực để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, trong khi dân số thế giới đang trên đà tăng lên 8,7 tỷ người vào năm 2050, Malik lưu ý.

Hoàng Lê (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới