TIN TỨC » Kiến thức

'Hai không chạm, hai không nói” - có nghĩa gì đối với người trên 50 tuổi? Biết sớm hưởng lợi sớm

Thứ sáu, 19/11/2021 21:28

Người 50 tuổi thông tỏ mọi chuyện. Từng bước qua núi cao biển rộng, từng gặp nơi giang hồ hiểm hóc, thật thật giả giả, tốt và xấu, ngọt bùi đắng cay, thiện và ác, họ đều kinh qua, đều đã từng nếm trải. Tuy nhiên, có “hai không chạm, hai không nói” không phải ai cũng biết, biết sớm hưởng lợi sớm.

Hai không chạm

Không đụng đến cờ bạc

Chúng ta phải luôn nhớ rằng, trong sòng bạc không có chân lý, tình nghĩa nên chúng ta không nên sa đà, nghiện cờ bạc dù ở bất cứ độ tuổi nào. Đặc biệt ở độ tuổi trên 50, khi đã chuẩn bị về hưu, gia đình yên ấm thì càng không nên dính vào cờ bạc.

Như có câu nói, "mười đánh bạc và chín thua", khi chơi, bạn có thể thấy rằng hầu như ai cũng thua, tan cửa nát nhà. Cờ bạc đã là thủ phạm chính gây xáo trộn hạnh phúc gia đình từ xa xưa. Người cao tuổi trước 50 tuổi phải biết điều này để yên bề gia thất, giữ gìn thân thể khỏe mạnh.

Đừng chạm vào việc ngoại tình

Ngoài tình là gì? Nó là một trong những “lạc lối” trong hôn nhân, phớt lờ hạnh phúc gia đình để chạy những những thứ ảo tưởng, phù phiếm bên ngoài, để cuối cùng, chính bạn vẫn là người bị thương và trở thành nạn nhân, tan cửa nát nhà.

Ở độ tuổi này, đã đến lúc nghỉ ngơi, sum vầy cùng con cháu, vợ chồng đã cùng nhau trải qua những thăm trầm trong cuộc đời, đây là lúc để hai người cùng tận hưởng những hạnh phúc, “trái ngọt” mà mình đã gieo.

Hai không nói

Không tranh luận

Một số người tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn hay ganh đua, cũng thích tranh luận. Trên thực tế, đôi khi không cần thiết phải nghĩ về điều đó, vì cái cuối cùng bạn nhận được sau những cuộc cãi vã chỉ là sự tức giận, bực bội, mất đi những mối quan hệ thân thiết. Vì vậy, khi bước vào tuổi ngũ tuần, ta nên cố gắng hết sức để tránh việc tranh luận, cãi vã.

Ở đây không phải là chúng ta không giao du, trao đổi với người khác, mà là đừng xung đột về mặt ngôn ngữ với người khác, có thể mình sẽ “thắng” nhưng tất cả đều không vui. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới cảm xúc, mối quan hệ mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe.

Không nên làm phiền cuộc sống của người khác

Thứ nhất là bạn không có tư cách.

Thứ hai là bạn không có khả năng.

Cuộc sống của người ta, bạn làm thế nào để điều khiển hay chỉ huy?

Cũng không nên nghĩ ngợi lo lắng vì việc của người khác.

Khi bạn sang tuổi 50, con cái bạn phần lớn cũng đều đã trưởng thành, bản thân chúng tự có suy nghĩ độc lập, làm cha mẹ, có thể tham gia góp ý ở mức độ vừa phải, đừng vì chuyện của chúng mà lao tâm khổ tứ.

Bên cạnh đó, cũng không nên bàn tán về chuyện gia đình nhà người khác.

Việc của người ta bạn chẳng quản được, cũng không nên quản, hãy quản lý tốt cuộc sống của mình, vậy là đủ.

Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới