TIN TỨC » Kiến thức

Hai nơi trên cơ thể đàn ông càng 'nhỏ' thì phụ nữ càng ghen tị, nếu chồng bạn cũng vậy thì thật là diễm phúc

Thứ ba, 20/10/2020 21:38

Đâu là đặc điểm của người đàn ông khỏe mạnh, nam tính và cuốn hút?

Chúng ta đều hiểu rằng, đàn ông sở hữu cơ thể cường tráng, mạnh mẽ luôn rất nam tính và chiếm được tình cảm của phái nữ.

Tuy nhiên, khi đàn ông càng lớn tuổi, khoảng sau 40 thì chức năng của các cơ quan trong cơ thể không còn tốt như trước. Nhưng đối với những người thường xuyên tập thể thao và có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ thì cơ thể vẫn giữ được vẻ nam tính, mạnh mẽ và vô cùng cuốn hút. Vậy làm sao để nhận biết được điều đó? Hai nơi trên cơ thể đàn ông càng "nhỏ" thì phụ nữ càng thích thú, cuốn hút. Hãy cùng xem đó là nơi nào nhé.

Vòng eo

Hiện nay mức sống đã được cải thiện rất nhiều nên không ít người thường ăn uống thiếu khoa học, ăn thực phẩm nhều calo, nhiều dầu mỡ. Nhưng nếu ăn thực phẩm như vậy trong thời gian dài, sẽ gây tích tụ quá nhiều chất độc và chất béo trong cơ thể, gây ra “bụng phệ”.

Từ xa xưa, các nhà y học trên thế giới đã nói rằng: “Vòng eo càng to thì bệnh càng lâu khỏi.” Nếu vòng eo càng lớn sẽ làm tăng gánh nặng cho các cơ quan trong cơ thể, đồng thời cũng làm tăng tình trạng mắc các bệnh mãn tính và ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể.

Nếu bụng của bạn vẫn còn tương đối nhỏ cho thấy khả năng trao đổi chất của bạn khá tốt và cơ thể khỏe mạnh, tuổi thọ được đảm bảo.

Vì vậy đối với một số đàn ông nếu sau tuổi 40 mà vòng eo vẫn nhỏ thì xin chúc mừng, nghĩa là cơ thể vẫn còn rất khỏe mạnh. Nếu chồng bạn cũng có đặc điểm này thì bạn thật là người có phúc.

Cổ nhỏ

Đối với nhiều người đàn ông ở tuổi trung niên, các chức năng của các cơ quan trong cơ thể dần suy giảm, tốc độ trao đổi chất trong cơ thể cũng giảm đi rất nhiều, sẽ khiến cho cơ thể tích tụ quá nhiều độc tố, không thể đào thải kịp thời. Một trong những tác hại của việc này là sẽ gây béo phì.

Và đối với một số người béo phì, không chỉ có bụng to mà phần cổ cũng tương đối dày, điều này cũng sẽ ảnh hưởng nhất định đến sức khỏe của họ.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có cổ càng dày càng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao. Trong trường hợp bình thường, nếu chu vi cổ ở nữ vượt quá 35 cm và ở nam vượt quá 38 cm, chứng tỏ cổ tương đối to. Cổ to còn cảnh báo mọi người nên cảnh giác với chứng bướu cổ, gan nhiễm mỡ, tiểu đường, ngưng thở khi ngủ…

Nhưng ngược lại, những người đàn ông nếu sau 40 tuổi mà cổ vẫn rất nhỏ và gầy có nghĩa là quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra tốt hơn, cơ thể tương đối khỏe mạnh. Nếu chồng bạn cũng có đặc điểm này thì hãy “ăn mừng” nhé!

Kết Luận: Những người đàn ông đã đến tuổi trung niên nếu vẫn có 2 đặc điểm trên thì xin chúc mừng, chứng tỏ cơ thể rất khỏe mạnh, quả là đáng ghen tị.

Hạ Tú (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới