TIN TỨC » Kiến thức

Hãy chú ý đến 10 điều cấm kỵ trong dịp Trung thu! Các nhà số học cảnh báo hai người không nên ra ngoài ngắm trăng

Thứ hai, 16/09/2024 12:43

Hàng năm vào dịp Trung thu, mọi gia đình đều tổ chức tiệc, ngắm trăng và tận hưởng thời gian đoàn tụ.

Một giáo viên số học, cũng đăng một bài đăng trên trang Facebook, chỉ ra rằng "Top 10 điều cấm kỵ", cảnh báo những người đã từng sảy thai hoặc những người yếu đuối không nên ra ngoài ngắm trăng, năng lượng âm dễ tích tụ trong cơ thể.

10 điều cấm kỵ trong Tết Trung thu được thầy số học nhắc đến:

1. Đừng trêu chọc thỏ: Theo dân gian, Hằng Nga rất yêu thích thỏ ở thế giới loài người nên khi Hằng Nga thăng thiên cũng đã đưa thỏ lên cung trăng để làm thuốc tiên. Vì vậy, Tết Trung thu còn được gọi là Lễ hội Thỏ. Người nuôi thỏ trước sau đều phải đối xử nhẹ nhàng với thỏ.

2. Con trai không nên cúng trăng: tục ngữ có câu”: “Đàn ông không thờ trăng, đàn bà không thờ bếp lửa”. Vì vậy, nếu con trai thờ trăng, con người dễ bị khó chịu về thể chất, hoặc chất lượng giấc ngủ có thể bị suy giảm do lực hấp dẫn của ánh trăng.

3. Không nên đi biển, ven sông: Do ảnh hưởng của trọng lực của mặt trăng nên thủy triều dễ xảy ra vào dịp Trung thu, nếu hôm đó sóng tương đối lớn và có gió, mưa, sóng điên sẽ hình thành. Vì vậy, không nên vui chơi dưới nước hoặc đi biển trước và sau Tết Trung thu.

4. Con gái không nên thờ bếp: Đàn ông không thờ trăng, đàn bà không thờ bếp. Nguyên nhân là do xưa kia Táo quân là nam thần, mặt trăng là nữ thần nên Tết Trung thu là lễ của phụ nữ, nam giới không thờ âm.

5. Người đã sẩy thai hoặc sức khỏe kém không nên ngắm trăng: Vì trăng rằm thuộc âm, đồng thời cũng là ngày lễ có năng lượng âm nặng, dễ truyền năng lượng âm nên người nghèo sức khỏe không nên hưởng thụ trăng.

6. Không chỉ tay vào mặt trăng và các vị thần: Theo dân gian, Hằng Nga sống trên mặt trăng vì có những vị thần đặc biệt nên không nên chỉ tay. Người ta nói rằng việc chỉ tay vào mặt trăng trong dịp Tết Trung thu sẽ mang lại tai họa khi bị trừng phạt.

7. Tránh ăn bánh trung thu và trái cây không tròn: Thời xa xưa, bánh trung thu và rằm tượng trưng cho sự đoàn kết, hòa thuận trong gia đình. Tránh ăn bánh trung thu và trái cây không tròn, vì điều này dễ dẫn đến cãi vã, xung đột và cũng là biểu tượng không may mắn, khi cúng tổ tiên và thần linh, quả cũng phải càng tròn càng tốt để tượng trưng cho sự hoàn hảo của mọi việc.

8. Phụ nữ không nên dùng tóc che trán: Trán của con gái cũng có hình dạng như mặt trăng. Người xưa ví trán của người phụ nữ là đền thờ của tâm hồn phụ nữ. Bạn nên vén phần tóc mái trên trán lên và để Thần Mặt trăng nhìn thấy. Bằng cách này, bạn có thể nhận được sự phù hộ của Thần Mặt trăng và khiến bạn tràn đầy tình yêu.

9. Không nên đi dưới gốc cây đa hoặc nơi có nhiều Âm khí khi chiêm ngưỡng trăng: Trong dịp Tết Trung thu, rằm là ngày nhiều mây. Không nên đến những nơi có quá nhiều Âm khí vào một ngày nhiều mây để tránh xúc phạm đến hào quang xấu.

10. Tránh bơi vào ban đêm: Mặt trăng sẽ được phản chiếu trong bể bơi hoặc bờ biển vào ban đêm, vì vậy không nên bơi ở bể bơi ngoài trời vào ban đêm để tránh bất lịch sự với thần mặt trăng.

Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới