TIN TỨC » Kiến thức

Huyện đảo có mật độ dân số đông nhất Việt Nam là ở đâu?

Thứ năm, 11/07/2024 07:57

Trong 12 huyện đảo ở Việt Nam, đây là nơi có mật độ dân số đông nhất.

Tại Việt Nam có 12 huyện đảo: Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn, Kiên Hải, Phú Quốc, Cồn Cỏ, Hoàng Sa, Lý Sơn, Trường Sa, Phú Quý, Côn Đảo.

Huyện đảo là những cơ sở rất thuận lợi trong phát triển kinh tế biển, đặc biệt là ngành thăm dò, khai thác khoáng sản và dầu khí; nuôi trồng và đánh bắt hải sản; thương mại, du lịch; dịch vụ hàng hải, hàng không; giao thông vận tải biển; nghề muối; nghiên cứu khoa học; thủy văn; bảo vệ môi trường sinh thái... Ngoài ra, biển, đảo (trong đó các huyện đảo), gắn chặt với lịch sử sinh tồn, phát triển của dân tộc Việt Nam, đó cũng là không gian sinh tồn, phát triển bền vững của muôn đời con cháu người Việt trong tương lai.

Trong số các huyện đảo thì Lý Sơn (Quảng Ngãi) là nơi có mật độ dân số đông nhất. Tính đến năm 2023, dân số nơi đây trên 22.000 người, mật độ dân số khoảng 2.134 người/km².

Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có mật độ dân số đông nhất.

Huyện đảo Lý Sơn còn giữ vị trí chiến lược trọng yếu trên vùng biển Đông, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo. Cụ thể, đảo Lý Sơn cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 18 hải lý, ở quãng giữa đường biển từ Móng Cái đến Cà Mau.

Nhờ nằm ở vị trí tiền tiêu của Tổ quốc, Lý Sơn có nhiều tiềm năng về du lịch, kinh tế và nhiều tư liệu quý về Hoàng Sa. Thậm chí, hòn đảo này còn được mệnh danh là đảo Tiên khi nước biển trong vắt cùng cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt, hấp dẫn.

Bên cạnh đó, huyện đảo Lý Sơn nằm trên đường biển từ Bắc vào Nam và nằm ngay cửa ngõ của Khu kinh tế Dung Quất cũng như của cả khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung. Vị thế này của Lý Sơn đã đưa huyện đảo trở thành đơn vị hành chính tiền tiêu của đất nước, vai trò đảm bảo an ninh chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời có nhiều điều kiện để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn, huyện có khoảng 60% hộ dân sống bằng nghề biển, 30% hộ dân sống bằng nghề nông và 10% hộ dân sống bằng các ngành nghề khác.

Ngoài ra, khi nhắc đến nơi đây, người dân khắp các địa phương còn nhớ đến tỏi Lý Sơn, loại gia vị được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận thương hiệu riêng.

Tỏi Lý Sơn củ nhỏ vừa, tép đều, màu trắng, chắc. Ăn tỏi Lý Sơn ta cảm nhận được cả các mùi vị thơm cay dịu ngọt nồng hơn củ tỏi được trồng ở những vùng đất khác. Do có hương vị ngon, khác với các vùng khác nên giá của tỏi Lý Sơn khá cao, dao động từ 190.000 - trên 2 triệu/kg tùy vào loại tỏi.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới