TIN TỨC » Kiến thức

Khả năng giao tiếp kém mấy thì chỉ cần nhớ 4 mẹo này, đảm bảo ai cũng có thể làm giàu các mối quan hệ

Thứ sáu, 14/12/2018 14:59

Bạn nghĩ sao nếu mỗi ngày bạn có thêm một mối quan hệ và người bạn đó là người tốt. Thật tuyệt vời nếu như bạn là một người sành về giao tiếp, và chuyện giao tiếp với người lạ là điều rất dễ dàng với bạn.

Khả năng giao tiếp của mỗi người không tự nhiên mà có, nó được rèn luyện từ ngày này qua ngày khác nhờ những va vấp trong cuộc sống. Từ góc độ tâm lý học thì việc giao tiếp vô cùng quan trọng, việc có thể hiểu chính xác cảm xúc và thỏa mãn nhu cầu tâm lý của nhau thường sẽ khiến bạn được đối phương ưu ái và thuận lợi trong công việc hơn.

Vậy làm sao để có kĩ năng giao tiếp tốt? Hãy xem những mẹo hay dưới đây để hoàn thiện có mình kĩ năng giao tiếp nhé.

1. Lần gặp gỡ đầu tiên

Bạn nghĩ sao nếu mỗi ngày bạn có thêm một mối quan hệ và người bạn đó là người tốt. Thật tuyệt vời nếu như bạn là một người sành về giao tiếp, và chuyện giao tiếp với người lạ là điều rất dễ dàng với bạn.

Trong lần gặp gỡ đầu tiên bạn nên biết cách khơi gợi những điều tốt đẹp từ họ, họ sẽ nhớ bạn rất nhiều đấy. Chỉ đơn giản là khen thôi. Đúng vậy, nếu muốn lấy được thiện cảm từ họ, bạn chỉ cần khen thôi. Nhưng nếu lời khen của bạn quá vụng về thì lại trở thành một trò cười và người đối diện cảm thấy bạn đang nịnh bợ. Hãy thành thật khen ngợi họ. Hãy nhìn xem, trên người họ có rất nhiều điều phải khen mà. Đó có thể là đôi mắt, đôi bông tai, cái mũi, sợi dây chuyền, bộ đồ họ đang mặt, giọng nói của họ… Hãy tặng cho họ vài lời khen ngợi chân thành. Bạn sẽ cảm nhận được món quà mà người bạn đó trao trả cho bạn.

Nhưng đặc biệt hơn cả chính là cái bắt tay đầu tiên, một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ sẽ ngay lập tức gây ấn tượng với người đối diện. Những cái bắt tay đầu tiên đủ để khiến đối phương cảm thấy con người mạnh mẽ, quyết đoán trong bạn và mang lại cảm giác an toàn.

2. Hãy khiêm tốn

Chẳng có lợi lộc gì khi mới gặp một người lạ mà ta lại háo hức để nói về những thành tựu của ta cả. Điều đó sẽ khiến bạn đánh mất điểm trong mắt người đó đấy. Thay vào đó, hãy thật điềm đạm và khiêm tốn, hãy khơi gợi những câu chuyện nói về người đó. Và tạo một không khi thật vui tươi và thoải mái.

3. Sử dụng giọng nói nhiệt tình, quyết đoán

Nói lí nhí là dấu hiệu của sự thiếu tự tin. Nếu là người nói chậm, bạn nên luyện tập cách nói to, nhanh và dứt khoát hơn. Hãy ngẩng cao đầu và nói một cách rõ ràng, khẳng khái.

4. Giao tiếp bằng ánh mắt

Hãy nhìn trực diện vào mắt người đối diện, như muốn nói với họ rằng bạn tập trung sự chú ý và quan tâm đến những gì họ nói. Nếu bạn nhìn sang hướng khác hay nhìn chằm chằm vào một nơi nào khác, bạn sẽ khiến họ nghĩ bạn đang mong chờ sự có mặt của một ai đó và như muốn chấm dứt nhanh chóng cuộc gặp gỡ này.

Hạ Tú (Theo Nld.com.vn)