TIN TỨC » Kiến thức

Khi bị tru di cửu tộc, tại sao người thân không chạy trốn?

Thứ hai, 24/05/2021 06:36

Ở Trung Quốc thời xưa, người cai trị có tất cả quyền lực và uy nghiêm không ai có thể chạm tới. Một khi động đến quyền lực hay uy nghiêm của hoàng đế thì sẽ là tai họa, nếu nghiêm trọng sẽ phải chịu hình phạt nặng nề là tiêu diệt chín gia tộc.

Một số người có thể thắc mắc rằng, tại sao khi bị "tru di cửu tộc" người thân của họ không chạy trốn? Trên thực tế, những kẻ bỏ chạy đều là những kẻ ngu ngốc.

Tại sao lại nói như vậy, nguyên nhân là có ba lý do.

- Điểm đầu tiên là việc thành lập hệ thống cổ đại đã xác định rằng người xưa sẽ không bỏ chạy khi chín dòng gia tộc bị tiêu diệt. Hệ thống tiêu diệt chín gia tộc còn được gọi là hình phạt thị tộc, hệ thống trừng phạt này bắt nguồn từ các bộ lạc cổ đại. Có những cuộc chiến tranh giữa các bộ tộc, khi một trong những bộ lạc bị đánh bại, cả bộ tộc sẽ bị trừng phạt bởi bộ tộc khác, và hệ thống này đã được truyền lại.

Trong các triều đại nhà Hán và nhà Đường, các nhà cai trị đã tích hợp một mức độ nhất định của Nho giáo và đã giảm bớt hệ thống trừng phạt gia tộc. Trên thực tế, ngoài việc tiêu diệt những người phạm tội nghiêm trọng, các hình phạt đối với các thị tộc khác, hoàng đế sẽ xác định xem những thị tộc này có bị lưu đày, nhập ngũ hay thi hành các hình phạt khác dựa trên quan hệ huyết thống hay không. Nói như vậy thì mọi người cũng có thể hiểu, trong quá trình phát triển của lịch sử, không phải ai dính líu đến tội phạm đều bị giết, nên đây cũng là một trong những lý do khiến người thân của tội phạm không bỏ chạy.

- Điểm thứ hai là bắt đầu với một số điều kiện khách quan trong thời cổ đại. Vào thời điểm đó, ngành giao thông vận tải vô cùng kém phát triển, đường sá đi lại không dễ dàng, phương tiện di chuyển khan hiếm, việc đi lại chủ yếu chỉ có thể đi bộ hoặc cưỡi ngựa, điều này mang đến những trở ngại cho những ai muốn trốn chạy. Nếu muốn tẩu thoát cũng khó và nếu bị bắt vì chạy trốn, tội lỗi sẽ tăng lên tương ứng.

Một khi tội phạm trốn thoát, họ sẽ bị đăng lệnh bắt giữ cùng với chân dung tội phạm tại các ngã tư giao thông khác nhau và đôi khi có treo cả phần thưởng nếu ai bắt được. Do vậy chỉ cần để người khác nhìn thấy, họ sẽ bị người xung quanh tố giác và bắt lại. Ngoài ra, các quân lính tại nhiều ngã tư khác nhau sẽ tiến hành điều tra, kiểm tra mọi người ra vào.

- Cuối cùng, điểm thứ ba là trong các xã hội cổ đại, phạm vi hoạt động của con người còn hạn chế, ngoài sự bất tiện trong việc đi lại và giao thông, con người còn thiếu ý thức về môi trường xung quanh. Đặc biệt là phụ nữ, hầu hết phụ nữ trong thời cổ đại không rời khỏi nhà của họ, và kiến ​​thức của họ về thế giới bên ngoài lại càng thiếu. Vì vậy, dù biết tin bị tru di cửu tộc, nhưng họ cũng không quen biết đường đi lối lại để chốn, thậm chí vừa không thoát được mà còn dễ bị bắt.

Ba điểm nêu trên là lý do chính khiến người ta tin rằng dưới chế độ cổ xưa, mọi người đều phải tuân theo sự sắp đặt của kẻ thống trị, nếu trốn không tuân theo sự sắp đặt, điều này sẽ lĩnh hậu quả rất tệ.

Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới