TIN TỨC » Kiến thức

Khi cha mẹ mất đi, đừng để tâm đến ba loại họ hàng này, họ còn tệ hơn cả người ngoài

Thứ ba, 16/04/2024 16:52

Cha mẹ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Họ không chỉ cho chúng ta sự sống mà còn cho chúng ta tình yêu thương vị tha. Vì cha mẹ đã đồng hành với chúng ta từ lâu nên trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta đều có cảm giác thói quen đã trở thành lẽ tự nhiên.

Nhiều người thậm chí còn phớt lờ tình yêu thương của cha mẹ, và mặc cảm trong lòng sẽ không trỗi dậy cho đến khi cha mẹ qua đời. Để tránh tình trạng này, chúng ta phải học cách biết ơn.

Khi cha mẹ còn sống, hãy hết sức hiếu thảo với cha mẹ, đừng đợi đến lúc cha mẹ chết mới tiếc nuối. Nhưng một khi cha mẹ chúng ta qua đời, mọi gánh nặng cuộc sống sẽ không còn nữa, tất cả đều đè nặng lên chúng ta, và cảm giác đó có thể khiến con người ta khó thở một thời gian dài. Mặc dù một số người cho rằng sau khi cha mẹ qua đời có những người thân ruột thịt, nhưng dù sao thì họ hàng vẫn là người thân, ngay cả những người thân thiết nhất với bạn ngày thường cũng sẽ không đối xử với bạn như cha mẹ bạn.

Về vấn đề này, chúng ta phải điều chỉnh tâm lý, mở rộng tầm mắt để nhận biết những người xung quanh, không bao giờ nghi ngờ sự chân thành của người khác, nếu không chúng ta sẽ chỉ chịu thiệt thòi. Đặc biệt là sau khi cha mẹ rời đi, bạn càng nên tránh xa ba loại người thân này càng tốt, bạn không thể dành tâm huyết cho họ chỉ vì họ là ruột thịt của mình, cũng như không thể coi họ như tri kỷ và kể cho họ nghe mọi chuyện, đôi khi họ còn không bằng người ngoài.

Người thân hợm hĩnh, chỉ biết lợi bản thân

Trong số những người thân này luôn có một số người thân hợm hĩnh, những người thân này có xu hướng coi trọng lợi ích bản thân và địa vị xã hội hơn là quan hệ huyết thống. Họ thường tập trung vào lợi ích của bản thân và sẽ chủ động làm hài lòng những người có địa vị xã hội và danh tiếng, hy vọng sẽ thu được một số lợi ích khi theo dõi họ. Nhưng đối với những người không có địa vị xã hội hoặc không khá giả về tài chính, họ sẽ chế nhạo họ và thậm chí khiến họ thêm tổn thương. Tiếp xúc với những người như vậy sẽ chỉ dẫn đến thất vọng và tức giận.

Người thân ghen tị, đố kị

Người ta nói rừng rộng và có đủ loại chim, họ hàng cũng vậy, nếu có nhiều họ hàng thì khó tránh khỏi việc gặp phải vài người họ hàng ghen tị. Những người thân này không thể thấy rằng bạn đang sống một cuộc sống tốt đẹp và họ sẽ cảm thấy ghen tị mỗi khi thấy bạn sống một cuộc sống tốt hơn họ. Họ không chỉ coi thường bạn mà còn lan truyền những tin tức tiêu cực về bạn trong người thân, bạn bè, vì sợ rằng bạn sẽ tạo dựng được danh tiếng tốt. Gặp được người thân như vậy thì phải tránh xa càng nhiều càng tốt.

Việc tiếp xúc với những người thân như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến cảm giác thất vọng, chán nản. Suy cho cùng, những việc anh ta làm tuy trái với đạo đức nhưng không phải là phạm pháp, bạn chỉ có thể bất lực nhìn mà không thể làm gì được. Loại quan tâm thực sự đáng kết giao là loại người có thể khen ngợi, động viên chúng ta khi chúng ta đạt được điều gì đó, đồng thời cũng có thể chủ động giúp đỡ chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn.

Người thân không có ý thức về lễ phép

Điều quan trọng nhất trong sự tương tác giữa con người với nhau là ý thức về sự đúng đắn. Chính nhờ sự tồn tại của ý thức về sự đúng mực mà các mối quan hệ mới có thể tiếp tục. Nếu không may gặp phải người thân không có lễ phép thì khi tiếp xúc với họ sẽ có cảm giác như nuốt phải ruồi. Họ sẽ hỏi những câu hỏi khiến bạn bối rối vào những thời điểm không thích hợp, thậm chí còn can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của bạn dưới danh nghĩa người thân. Nếu bạn quá thân thiết với một người như vậy, bạn có thể tự gây ra cho mình nhiều rắc rối và đau khổ không đáng có.

Minh Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới