TIN TỨC » Kiến thức

Khi đến tuổi 60, người ta nên cảnh giác: “Có ba việc không thể làm, nếu làm sẽ bị diệt vong”. Điều này có nghĩa là gì?

Thứ ba, 17/10/2023 06:06

Người ta vẫn nói, kinh nghiệm sống thường là sự kết tinh của trí tuệ dân gian, sự đơn giản của nó thường ẩn chứa ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Như câu nói: “Có ba điều con người không thể làm được, nếu thất bại thì sẽ chết!” Nó nhắc nhở chúng ta phải tiết chế trong cuộc sống và đừng làm quá sức.

Nguyên tắc đầu tiên là “không được làm việc quá giới hạn”

Khi một người đạt đến một giai đoạn nhất định trong cuộc đời, đặc biệt là sau khi đã ngoài sáu mươi, người đó phải nhận thức rõ ràng rằng sức mạnh, trí tuệ và tiềm năng của mình đều có hạn. Vì vậy, khi giải quyết công việc, bạn không nên làm quá nhiều mà nên chừa chỗ cho nó, đây không chỉ là sự quan tâm, cân nhắc của người khác mà còn là chừa ra một lối thoát cho tương lai của chính bạn.

Sự thật này thực tế đã được các bậc tiền bối nói ra. Người xưa có câu “Mọi việc đã đến cực hạn thì sẽ chống lại nhau, nước đầy thì tràn”. Câu nói cổ này cho chúng ta biết rằng mọi việc đều có giới hạn của nó, khi vượt quá giới hạn này thường sẽ gây ra những phản ứng bất lợi.

Nếu bạn mù quáng theo đuổi lợi ích tốt nhất của bản thân khi giao tiếp với người khác và không dành chỗ cho đối phương, bạn thực sự đang gieo rắc rắc rối cho tương lai. Bởi vì trên thế giới này không ai có thể luôn ở vị trí thống lĩnh, không gian để lại cho người khác thực chất là nơi ẩn náu cho chính mình.

Thứ hai "Đừng nhiều lời"

Sức mạnh của lời nói là rất lớn, đôi khi một lời nói thiếu hiểu biết cũng có thể gây ra những hậu quả không ngờ. Lời cảnh báo nghiêm túc với mọi người: hãy nói một cách chừng mực và không tiết lộ quá nhiều hay phỏng đoán bừa bãi.

Thời Tam Quốc, anh hùng chia rẽ, mỗi lời nói đều sắc như đao, chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể dẫn đến tử vong. Tào Tháo gặp tình thế tiến thoái lưỡng nan trong cuộc chiến với Lưu Bị. Khi tướng quân hỏi phải hành động thế nào, Tào Tháo chỉ nói ẩn dụ “vô vị”. Dương Tu, một thanh niên tài năng nhưng quá tự tin, đã hiểu sai câu nói này và cho rằng Tào Tháo sắp rút lui nên đã tùy tiện tung tin đồn đoán này. Điều này không chỉ làm tổn hại đến uy tín của Tào Tháo mà còn mang đến cái chết cho chính ông.

Câu chuyện này của Dương Tu dạy chúng ta rằng khi nói phải đánh giá tình hình chứ không chỉ dựa vào sự hiểu biết của bản thân để đưa ra kết luận. Sự tự tin và kiêu hãnh quá mức có thể khiến con người đi sai đường và đánh mất lý trí cũng như khả năng phán đoán.

Thứ ba "Bạn không thể kiếm được tất cả tiền"

Của cải là một trong những mục tiêu mà con người theo đuổi, tuy nhiên, nếu chúng ta theo đuổi nó quá mức mà bỏ qua đạo đức, tình người thì loại của cải này sẽ trở thành gánh nặng. Như câu nói “Bạn không thể kiếm được tất cả tiền” đã nói, lòng tham quá mức sẽ chỉ khiến con người thua lỗ nhiều hơn.

Tử tế với người khác là một loại trí tuệ. Khi chia sẻ sở thích, có vẻ như chúng ta đang từ bỏ một số sở thích của mình nhưng thực tế, điều chúng ta đạt được chính là sự tin tưởng và tình bạn của mọi người. Tài sản vô hình này có giá trị hơn nhiều so với tiền. Điều này cũng phù hợp với những gì người xưa đã nói: “Khoan dung với người khác có thể giúp đỡ người khác, tử tế với người khác có thể giúp bạn gánh vác đồ đạc, ở bên người khác sẽ thuận tiện cho chính bạn”, về lâu dài, bạn sẽ được mọi người công nhận và ủng hộ mới là thành công thực sự.

Dù đang nói hay kiếm tiền thì bạn cũng phải có thước đo và đừng đi quá xa. Chỉ khi tìm được sự cân bằng thì chúng ta mới thực sự đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Lý Gia Thành được mệnh danh là "Warren Buffett của phương Đông", đằng sau thành công của ông không phải là sự nhạy bén trong kinh doanh đơn giản và tầm nhìn đầu tư nhạy bén mà là triết lý kinh doanh: đôi bên cùng có lợi. Ông tin chắc rằng trong thế giới kinh doanh, lợi ích có thể được chia sẻ. Như ông đã nói: “Mọi người đều kiếm tiền và mọi người cùng chia sẻ lợi ích”. Quan điểm này nhằm nhấn mạnh rằng một doanh nhân thành đạt trước hết phải là người biết hợp tác và chia sẻ.

Việc Lý Gia Thành đề cập đến "chiếm 9% cổ phần và kiếm được rất nhiều tiền" phản ánh sự hào phóng và tầm nhìn của ông. Ông nhận ra rằng những nhượng bộ nhỏ có thể mang lại cơ hội hợp tác lớn hơn và hợp tác lâu dài có thể giúp các doanh nghiệp tiếp tục giàu có và phát triển. Thay vì đi một mình với 10% hay 11% cổ phần, tốt hơn nên chọn 9% để cùng nhau phát triển và đạt được tình hình đôi bên cùng có lợi.

Kiểu suy nghĩ này không chỉ giới hạn ở cấp độ kinh doanh. Trên thực tế, nó cho chúng ta biết thêm rằng thành công thực sự trong cuộc sống đòi hỏi phải giành được sự tin tưởng và tôn trọng của người khác. Những người chỉ tập trung vào lợi ích ngắn hạn và không quan tâm đến sự phát triển lâu dài cuối cùng sẽ chỉ đạt được thành công ngắn hạn. Vì lợi ích thực sự lâu dài, chúng ta phải học cách chia sẻ và hợp tác để tiếp tục có được cơ hội và nguồn lực.

Người xưa có câu: “Quân tử nổi tiếng vì chính nghĩa, kẻ gian ác nổi tiếng vì lợi ích”. Quả thực, khi theo đuổi lợi ích, chúng ta không nên đánh mất những nguyên tắc và giá trị của chính mình. Chỉ bằng cách kiên định với ý định ban đầu của mình và thực sự nghĩ đến người khác, bạn mới có thể chiếm được cảm tình của người khác và đạt được thành công thực sự.

Tóm lại, nguyên tắc “ba vô tận” không chỉ là một câu nói đơn giản mà nó thể hiện một triết lý sống sâu sắc. Chỉ khi thực sự hiểu rõ trí tuệ liên quan, chúng ta mới có thể tránh được sự nguy hiểm của “ba mối nguy hiểm” và tìm ra con đường thành công cho riêng mình.

Minh Thành (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới