TIN TỨC » Kiến thức

Khi đi máy bay, nên chọn cho trẻ em nên ngồi ở vị trí nào là phù hợp?

Chủ nhật, 08/10/2023 11:13

Khi mua vé máy bay, bạn nên chọn chỗ ngồi phù hợp nhất cho con nhỏ để bé đỡ lo lắng, quấy khóc.

Trẻ em nên ngồi ở đâu khi đi máy bay?

Thông thường, các em bé dưới 2 tuổi khi đi máy bay sẽ được bố mẹ bế ngồi trong lòng. Các hãng hàng không cũng cho phép trẻ em dưới 2 tuổi ngồi trong lòng bố mẹ.

Tuy nhiên, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) khuyến nghị, tất cả trẻ nhỏ nên ngồi trên ghế dành riêng cho trẻ em trên ô tô được FAA phê duyệt trong suốt chuyến bay, như vậy sẽ an toàn hơn ngồi trong lòng bố mẹ.

Trẻ dưới 2 tuổi được phép ngồi trên lòng của bố mẹ khi đi máy bay. Tuy nhiên, chuyên gia khuyên, tất cả trẻ nhỏ nên ngồi trên ghế dành riêng cho trẻ em.

Theo Sara Nelson, Chủ tịch quốc tế của Hiệp hội Tiếp viên hàng không, nhiều người làm cha mẹ không hiểu hết ảnh hưởng của việc cho trẻ nhỏ ngồi trong lòng khi bay. Nhiều khi máy bay đi qua vùng nhiễu động và rơi từ độ cao hơn 12.000m trong tích tắc. Lúc đó, lực G (gia tốc tương đối của vật so với khi rơi tự do) sẽ khiến bố mẹ khó ôm chặt đứa con của mình.

Hầu hết các chuyến bay đều gặp phải tình trạng nhiễu loạn ở một số điểm, một số tình huống tệ đến mức hành lý xách tay rơi vãi khắp nơi trong ca bin. Nếu con nằm trong lòng bạn, bạn sẽ khó lòng giữ bé an toàn.

Để ngăn ngừa mọi rủi ro có thể xảy ra, bạn nên mang theo ghế ngồi cho trẻ trên ô tô có chiều rộng không quá 45cm. Tốt nhất, bố mẹ nên báo với hãng hàng không rằng mình đi cùng trẻ em, trao đổi về việc cung cấp các thiết bị an toàn. Nhiều hãng phát thêm dây an toàn phụ, ghế nôi cho bé ngủ trong suốt chuyến bay.

Đối với trẻ hơn hai tuổi, các hãng hàng không luôn yêu cầu bố mẹ mua ghế riêng. Ở độ tuổi này, trẻ đã lớn và có thể bị thương nếu ngồi trong lòng bố mẹ khi máy bay gặp sự cố.

Vậy nếu lớn hơn 2 tuổi, trẻ em nên ngồi ở đâu khi đi máy bay? Rebecca Love, người đã làm việc cho Virgin Atlantic được 8 năm, nói rằng chỗ ngồi tốt nhất cho trẻ ở khoang phổ thông là hàng ghế đầu tiên gần vách ngăn, cửa sổ hoặc gần nhà vệ sinh.

Mặt trước của hàng ghế đầu tiên tương đối rộng rãi, bố mẹ có thể chăm sóc con mà không bị hạn chế bởi hàng ghế phía trước.

Nếu con bạn đã lớn hơn thì nên chọn ghế ngồi bên cửa sổ. Nó sẽ khiến trẻ bị phân tâm khi mải nhìn ngắm bầu trời, sẽ ngồi yên hơn ở các vị trí khác. Vị trí gần nhà vệ sinh sẽ thuận tiện hơn cho trẻ khi không cần phải đi bộ qua lối đi dài.

Trẻ bao nhiêu ngày tuổi được đi máy bay?

Các bác sỹ nhi khoa khuyên rằng, ít nhất em bé phải được 2-3 tháng tuổi mới nên cho đi máy bay. Khi đó, hệ thống miễn dịch của bé mới phát triển, đủ sức chống lại được những sự thay đổi của môi trường lạ. Điều mà bé phải đối mặt là không khí khép kín trong khoang máy bay, nơi có nhiều vi khuẩn lạ.

Nếu cần thiết phải đi máy bay sớm, hãy cho em bé đi khám sức khỏe trước đó hai tuần và chỉ nên cho bay sớm trong trường hợp trẻ sinh đủ tháng. Những em bé sinh non có sức đề kháng kém nên dễ bị nhiễm khuẩn, viêm đường hô hấp.

Thông thường, các hãng hàng không sẽ không cho phép em bé dưới 1 tuần tuổi bay mà không có bác sỹ đi kèm.

Mỗi người lớn chỉ được đi cùng một trẻ sơ sinh và phải mang theo một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng sinh cho trẻ dưới 1 tháng tuổi hoặc giấy khai sinh/giấy xác nhận được tổ chức xã hội nuôi dưỡng.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới