TIN TỨC » Kiến thức

Khi đi thăm họ hàng dịp Tết, tôi phát hiện ra một hiện tượng “lạ”: Tại sao giờ người ta không muốn uống rượu nữa?

Thứ ba, 13/02/2024 17:33

Khi đi thăm họ hàng trong dịp Tết, uống rượu là điều không thể thiếu trên bàn ăn, tuy nhiên, dựa trên kinh nghiệm đi thăm họ hàng những ngày này của tác giả, tôi phát hiện ra một hiện tượng “lạ”, đó là ngày càng ít người uống rượu.

Khi tôi đến nhà họ hàng ăn Tết và ăn tối, tôi cơ bản không uống rượu nhiều, khi tôi nói chuyện này với hàng xóm thì họ cũng nói rằng tôi không uống rượu khi đi thăm họ hàng.

Nhìn lại những năm trước, một bộ phận lớn người dân uống rượu khi đi thăm người thân trong dịp Tết Nguyên đán, người ta thường thấy người say rượu trên đường, nằm bên đường hoặc bị người nhà kéo về. Ngày nay, những tình trạng này về cơ bản đã không còn nữa. Tôi không khỏi hỏi, tại sao người ta không muốn uống rượu khi đi thăm họ hàng trong dịp Tết Nguyên đán?

Sau khi trò chuyện với mọi người, tác giả đã tổng hợp lại khoảng 5 lý do, chúng ta hãy nói chi tiết về chúng ở bên dưới, xem chúng có hợp lý không?

Lý do thứ nhất: Nhận thức về mức độ nguy hiểm khi uống rượu lái xe mạnh mẽ hơn

Mọi người thường nghe câu nói “Lái xe không uống rượu, uống rượu không lái xe”. Ngày nay hầu hết các gia đình đều có ô tô, bất kể đắt hay rẻ, khi về nhà dịp Tết Nguyên đán đều có ô tô đậu trước cửa mỗi nhà.

Một mặt, uống rượu rồi lái xe dễ xảy ra tai nạn mất an toàn, nguy hiểm hơn cho cả người khác và chính bạn. Mặt khác, sau bao nhiêu năm trấn áp tình trạng lái xe khi say rượu, mọi người đều đã ăn sâu vào việc này, điều này không có nghĩa là họ rụt rè mà họ trở nên ý thức an toàn hơn.

Lý do thứ hai: chú ý hơn tới sức khỏe thể chất

Một số bạn bè cho biết, nhiều loại rượu mua trên thị trường hiện nay là rượu giả hoặc rượu pha cồn. Nó không chỉ có mùi vị khó chịu mà còn có hại cho sức khỏe của bạn hơn.

Chẳng hạn, một người hàng xóm của tác giả cho biết, trước đây uống rượu “mượt” chứ không “phê”, uống rượu vào buổi trưa, buổi chiều có thể làm bất cứ việc gì mà không bị trễ giờ làm việc.

Hiện nay có một số người uống rượu xong cảm thấy chóng mặt, nhức đầu, về cơ bản là uống rượu xong vào buổi trưa, nằm trên giường và ngủ vào buổi chiều.

Ngoài ra, hiện nay ngày càng có nhiều bạn bè quan tâm đến sức khỏe, uống rượu không bằng uống trà, uống trà có thể kết nối các thành viên trong gia đình tốt hơn.

Lý do thứ ba: Càng ít người cố thuyết phục bạn uống rượu

Ngày xưa khi đến thăm họ hàng dùng bữa tại bàn ăn đa số đều bị thuyết phục uống rượu, theo phong tục bấy giờ, uống quá ít rượu đồng nghĩa với việc gia đình không còn gần gũi.

Ngày nay, với sự thay đổi trong nhận thức của mọi người, con người không còn bị ép uống nữa, có thể uống, không uống, không có ép buộc.

Một điểm nữa là trong những năm gần đây, nhiều người thân phải nhập viện do uống quá nhiều rượu, trường hợp nghiêm trọng có thể uống rượu đến chết. Lẽ ra Tết Nguyên đán là một ngày nghỉ vui vẻ nhưng hóa ra lại là một chuyện buồn cho cả gia đình.

Lý do thứ tư: thăm họ hàng giống “hình thức” hơn

Ngày xưa ai cũng mong được đến thăm họ hàng trong dịp Tết, đặc biệt là trẻ em, không những có người chơi mà còn thu tiền lì xì Tết. Ngày nay, hình thức thăm viếng họ hàng đã thay đổi, từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa có thể đi thăm nhiều họ hàng.

Thường sau khi mang quà đến, họ sẽ rời đi sau một cuộc trò chuyện ngắn và đi đến người thân tiếp theo. Sáng nay người hàng xóm của chúng tôi đã đến thăm 4 nhà, theo lời anh ấy, việc thăm họ hàng chỉ là hình thức, lịch sự chào hỏi là đủ, anh ấy còn chưa ăn gì, anh ấy cảm thấy đồ ăn của nhà mình vẫn ngon.

Trong trường hợp này, bữa ăn ở nhà họ hàng không còn nữa, cũng không cần uống rượu nên dường như người uống rượu ngày càng ít đi.

Lý do thứ năm: chất lượng cuộc sống được cải thiện

Trước đây chất lượng cuộc sống của mọi người nhìn chung không cao, nhiều bạn bè chỉ được uống rượu vào dịp lễ hội mùa xuân trong năm, những lúc khác cũng muốn uống rượu, nhưng điều kiện gia đình không cho phép. Vì vậy, khi đi thăm họ hàng vào dịp Tết Nguyên Đán, thường uống quá nhiều.

Ngày nay, chất lượng cuộc sống được nâng cao, thường có thể uống rượu ở nhà, muốn uống rượu rẻ thì mua rượu rẻ, muốn uống rượu đắt thì mua rượu đắt. Và khi đến thăm họ hàng vào dịp Tết, không còn quan tâm đến rượu nữa, và dường như uống ít hơn.

Qua 5 lý do trên, tôi tin rằng mọi người đều có những hiểu biết nhất định về nguyên nhân khiến ai cũng ngại uống rượu khi đi thăm người thân trong dịp Tết.

Cá nhân tác giả tin rằng đây thực sự là một điều tốt. Một mặt, uống rượu có hại cho cơ thể nên nếu nhịn được thì đừng uống. Mặt khác, việc thăm họ hàng trong dịp Tết Nguyên đán là thời điểm để gắn kết các thành viên trong gia đình, cùng nhau ngồi trò chuyện chuyện gia đình còn hơn uống rượu. Người ta nói uống rượu có thể gây ra nhiều vấn đề, nhưng không uống rượu có thể tránh được nhiều vấn đề.

Minh Thành (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới