TIN TỨC » Kiến thức

Khi được mời ăn cơm, người EQ thấp rất hay mắc lỗi này, người khôn ngoan lại không bao giờ làm

Thứ năm, 24/10/2024 12:22

Quan sát cách hành xử trên bàn ăn, bạn sẽ dễ dàng nhận ra đâu là người EQ thấp, đâu là người EQ cao.

Nhận lời mời và tới với "tay không"

Người ta nói có đi có lại mới toại lòng nhau. Do đó khi được ai đó mời ăn cơm và bạn tham dự thì đừng tới với tay không. Bạn cũng nên có chút gì đó đóng góp cho người mời cơm chứ. Đôi khi là một món quà nhỏ, đôi khi sẽ là một món ăn góp thêm cho vui. Cách này vừa để bạn không cảm thấy "nợ" vừa khiến gia chủ cảm thấy được trân trọng. Điều đó sẽ giúp cho mối quan hệ đôi bên được lâu dài hơn.

Người EQ thấp sẽ dẫn theo người lạ đến mà không báo trước với chủ nhà

Dẫn theo người khác mà không cho chủ nhà biết trước

Nếu họ mời mình bạn mà bạn dẫn theo người khác không báo trước sẽ làm gia chủ bỡ ngỡ và bối rối vì không kịp chuẩn bị thêm đồ ăn, không chuẩn bị tiếp đón người kia. Việc tự ý rủ thêm người khác đi cùng là một hành động thiếu lịch sự thiếu tế nhị. Do đó nếu muốn dẫn thêm người đến một buổi tiệc, nên xin phép trước chủ nhà hoặc bạn nên nói trước với họ xem thái độ họ thế nào.

Chê bai bữa ăn

Món ăn có thể phù hợp khẩu vị của bạn hoặc không. Bạn nên biết đôi khi tấm lòng, công sức của người nấu quan trọng hơn việc bạn cảm thấy ngon không. Đừng nói những lời phủ nhận chê bai về bữa ăn đó. Những lời chê bai thể hiện việc bạn thiếu thông cảm thấu hiểu người khác. Hơn nữa chủ nhà lần sau sẽ không muốn mời bởi họ sẽ bị tổn thương.

Người EQ thấp sẽ chê bai bữa ăn được mời

Dùng điện thoại trong bữa ăn

Việc dùng điện thoại trong bữa ăn nên tránh trừ khi có việc gấp, nên nhanh chóng trở lại bữa ăn. Việc bạn tập trung vào trò chuyện với người ngồi đối diện quan trọng hơn là nhận lời mời của họ, ngồi ăn cùng họ nhưng tâm trí lại tập trung vào điện thoại. Điều đó rất vô duyên và khiến cho bữa ăn trở nên rời rạc, thiếu gắn kết.

Nói nhiều về bản thân mình

Khi tới nhà họ, khi nhận lời mời của họ bạn nên chú ý trong cách trò chuyện. Đây không phải là lúc bạn thể hiện bản thân mình. Việc bạn nói quá nhiều về bản thân, lại còn khoe khoang về bản thân sẽ khiến người khác cảm thấy bạn không lắng nghe và tế nhị gì. Do đó nên nghe nhiều hơn nói thì sẽ hay hơn. Học cách lắng nghe quan trọng hơn học cách nói.

Hoàng Lê (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới