TIN TỨC » Kiến thức

Khi người khác muốn vay tiền bạn, dù cho vay hay không, bạn cần đặt ra 3 câu hỏi trước

Thứ tư, 18/09/2024 14:45

Việc vay mượn tiền, dù là giữa bạn bè, người thân hay đồng nghiệp, luôn tiềm ẩn nguy cơ gây ra những mâu thuẫn, thậm chí là rạn nứt tình cảm. Nhiều người e ngại, sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ dẫn đến thái độ né tránh, tìm cách từ chối. Vậy nên trước khi cho người khác vay tiền hãy đặt 3 câu hỏi này.

1. “Bạn vay tiền để làm gì?”

Không ai vay tiền mà không có lý do. Đôi khi, lý do ấy ẩn sâu trong tâm tư, không dễ dàng lộ diện. Thay vì vội vàng từ chối, hãy dành thời gian để lắng nghe, tìm hiểu, và đánh giá một cách khách quan.

Thông thường, những người đi làm ăn xa, những người khó khăn, những người trẻ đi học xa nhà, những người thân có ý chí kinh doanh, hay những người bạn cần tiền gấp đều có thể là đối tượng phù hợp để cho vay. Họ vẫn còn tiềm năng phát triển, hoặc có phẩm chất tốt, cần sự giúp đỡ để vươn lên.

Khi người khác muốn vay tiền bạn, dù cho vay hay không, bạn cần đặt ra 3 câu hỏi trước (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, hãy thận trọng với những người vay tiền để đánh bạc, những người bất hiếu, hoặc dùng tiền để ăn uống, du lịch hay những người đầu tư thất bại nhiều lần. Họ thường tiêu xài hoang phí, không suy nghĩ đến nguồn thu nhập.

Thay vì phán xét, hãy hỏi họ vay tiền để làm gì, bằng cách trò chuyện thân mật. Điều này giúp họ bộc lộ hoàn cảnh thực tế, đồng thời cho bạn cơ hội đánh giá chính xác nhu cầu của họ.

Ngoài ra, nếu đối tượng là người giỏi kiếm tiền, có phẩm chất tốt và nguồn thu nhập ổn định, bạn có thể cân nhắc việc đầu tư thay vì cho vay. Bằng cách này, bạn vừa giúp đỡ họ, vừa có thể thu được lợi nhuận.

2. “Nếu họ không trả tiền, tôi phải làm sao?”

Câu hỏi "Nếu họ không trả tiền, tôi phải làm sao?" ám ảnh không ít người khi cân nhắc việc cho vay. Sự lo lắng này hoàn toàn có cơ sở, bởi một người không trả nợ có thể phá vỡ sự tin tưởng, thậm chí ảnh hưởng đến cuộc sống của người cho vay.

Trước khi cho vay, chúng ta cần phân tích hành vi của người vay tiền. Có ba trường hợp: trả đúng hạn (tốt nhất), không có ý định trả hoặc không trả nổi (tệ nhất), hoặc trì hoãn nhiều năm (khó đoán). Hai trường hợp sau có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Thay vì chờ đợi những tình huống xấu xảy ra, người khôn ngoan sẽ chủ động đối phó. Cách tốt nhất là hạn chế thiệt hại ngay từ đầu.

(Ảnh minh hoạ)

Hãy cho vay một số tiền phù hợp: Không nên cho vay toàn bộ số tiền tiết kiệm, có thể là 30% hoặc một tỷ lệ phù hợp với khả năng tài chính của bạn. Như vậy, cuộc sống của bạn sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều nếu họ không trả.

Hãy sẵn sàng chấp nhận rủi ro: Khi cho vay, hãy tự nhủ rằng đây là số tiền bạn có thể chấp nhận mất đi. Điều này giúp bạn giảm bớt sự lo lắng và phiền muộn khi người vay không trả.

Nếu bạn ngại ngùng, không dám nói rõ về khoản tiền cho vay, rất dễ dẫn đến việc cho vay quá lớn và gây ra rắc rối về sau.

Tóm lại, khi cho vay tiền, hãy suy nghĩ kỹ lưỡng, đặt ra những câu hỏi: "Nếu họ không trả tiền, tôi phải làm sao?", "Tôi có thể chấp nhận mất đi số tiền này không?". Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho mọi khả năng, và đừng quá trông chờ vào việc "có vay có trả".

3. “Gia đình họ có đồng ý cho vay không?”

Việc cho vay tiền đôi khi ẩn chứa những rắc rối mà chúng ta không lường trước được, nhất là khi người vay tiền giấu gia đình họ. Điều này có thể dẫn đến những mâu thuẫn và ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn và gia đình người vay.

Hãy tưởng tượng trường hợp một người đàn ông vay tiền để trả nợ cờ bạc. Nếu bạn đồng ý cho vay, vợ của người đàn ông đó rất có thể sẽ tức giận, cho rằng bạn đang "tiếp tay" cho chồng mình. Hoặc một thiếu niên vay tiền để đi du lịch, thực chất là bỏ nhà đi. Cha mẹ của cậu ấy sẽ như thế nào khi biết bạn đồng ý cho vay?

Để tránh những rắc rối không đáng có, hãy đặt câu hỏi: "Gia đình họ có đồng ý cho vay không?". Điều này giúp bạn nắm rõ tình hình, tránh tình trạng bị gia đình người vay gây phiền phức sau này. Hơn nữa, câu hỏi này còn có lợi ích khác: Nếu người vay không trả được, bạn có thể tìm đến gia đình họ để đòi nợ.

(Ảnh minh hoạ)

Ngoài ra, việc cho vay tiền cũng cần được sự đồng ý của gia đình bạn. Vợ chồng trung niên nên bàn bạc với nhau, người già cần hỏi ý kiến con cái. Sự đồng thuận của cả nhà sẽ giúp tránh những tranh cãi và bất đồng về sau.

Cho vay tiền suôn sẻ là một khoản đầu tư tình cảm, còn vay mượn bất thành có thể dẫn đến thù hận. Hãy cẩn trọng trong mọi khâu, từ việc đánh giá khả năng của người vay, đến việc thống nhất điều khoản vay mượn, để đảm bảo mối quan hệ tốt đẹp và tránh rủi ro không đáng có.

Thu Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới