TIN TỨC » Kiến thức

Khi tưới hoa và cây, 4 loại nước này không được dùng để tưới, nhanh đọc để tham khảo nhé

Thứ hai, 01/11/2021 06:42

Không phải tất cả nước đều có thể được sử dụng tùy tiện để tưới hoa. Ví dụ, những điều sau đây có lẽ là thủ phạm khiến hoa và cây cối trong nhà của chúng ta bị ố vàng.

Ngày nay, nhiều người nuôi trồng hoa cỏ tại nhà vừa có tác dụng hóa giải hung khí, vừa có tác dụng làm đẹp, vừa có thể thanh lọc không khí tại nhà, bạn cũng có thể gặt hái được nhiều niềm vui trong quá trình trồng hoa. Tuy nhiên, nhiều cây hoa luôn kém phát triển, dù rõ ràng là đang chăm sóc vẫn bị lá vàng, thối rễ.

Người ta nói rằng nước là nguồn gốc của sự sống, đối với cỏ cây hoa lá cũng vậy. Trong số những vấn đề mà người dân trồng hoa gặp phải là do tưới nước không đúng cách cho hoa. Tất cả các bạn đều biết? Nếu nước không được sử dụng tốt, nó sẽ trở thành nước nguy hiểm đến sự sống của hoa và cây.

Đầu tiên là nước giấm pha muối. Nhiều kiến thức về kỹ thuật trồng hoa đã viết rằng thêm một ít giấm khi tưới nước có thể làm tăng độ chua của nước và làm cho môi trường đất có tính axit yếu, loại đất này thích hợp hơn cho sự phát triển của hoa và cây. Nó cũng có thể làm cho hoa và cây hấp thụ tốt hơn các nguyên tố vi lượng có lợi trong đất, ngăn hoa và cây chuyển sang màu vàng, đồng thời làm cho chúng phát triển tốt hơn và xanh tươi hơn.

Nhưng loại giấm có thể dùng để tưới hoa không phải là bất kỳ loại giấm nào. Nhiều cây bị mặn, nếu dùng giấm để tưới hoa lâu ngày sẽ làm mặn đất, trong môi trường đất như vậy thì làm sao hoa và cây của chúng ta phát triển tốt được?

Tất nhiên nó từ từ ngả sang màu vàng và khô héo. Giấm dùng để tưới hoa phải là loại giấm không có muối hoặc giấm lên men với hàm lượng rất thấp, nếu không tìm được loại giấm này thì bạn cũng có thể dùng sunfat sắt, đây là những chất rất tốt và dễ hòa vào nước để tưới hoa.

Thứ hai: Không thể tưới nước giặt quần áo. Có bạn giặt quần áo ngoài ban công lấy nước giặt tưới hoa, hoặc nước quần áo cứ nhỏ giọt vào chậu hoa khi phơi quần áo. Chúng ta đều biết rằng nước đó có bột giặt, nước xả có tính kiềm, nước này dùng để tưới hoa sẽ làm cho đất có tính kiềm, không có lợi cho sự phát triển của hoa và cây. Vì vậy, hãy rất cẩn thận trong vấn đề này.

Tuy nhiên, nước giặt quần áo vẫn có thể sử dụng được nếu có côn trùng phá hại khi trồng hoa, bạn có thể pha bột giặt với nước theo tỷ lệ 1: 250, thêm vài giọt dầu, dung dịch nước này có thể dùng làm thuốc diệt côn trùng, và phun lên tán lá bị côn trùng cắn cũng rất hiệu quả, nhưng hãy nhớ không xịt vào rễ cây hoặc đất.

Thứ ba là tưới nước sữa đậu nành thừa. Ai cũng nghĩ sữa đậu nành và sữa giàu chất dinh dưỡng, mình uống thì tốt cho cơ thể, nên tưới cho thực vật thì cũng tốt.

Trên thực tế, điều này là sai, hoa và thực vật khác với chúng ta, chúng không thể hấp thụ sữa và sữa đậu nành chưa lên men. Tưới nước trực tiếp cho hoa bằng sữa đậu nành và sữa có thể dễ dàng làm thối rễ cây và thu hút côn trùng, chúng có thể gây hại cho hoa và cây của chúng ta. Muốn dùng sữa đậu nành hoặc sữa để tưới hoa thì phải ủ men, đây là loại phân bón rất bổ dưỡng cho hoa và cây.

Cuối cùng là nước ở nhiệt độ không thích hợp. Một số bạn dùng trực tiếp nước đá hoặc nước ấm có nhiệt độ cao hơn để tưới hoa, điều này đặc biệt sai. Nước có nhiệt độ quá thấp sẽ làm cây bị đóng băng, còn nhiệt độ quá cao sẽ làm hỏng bộ rễ của cây. Trên thực tế, nhiệt độ tốt nhất là giữ nước tưới hoa trong nhà trong vài giờ, nhiệt độ của nước này là gần nhất với nhiệt độ của đất và sẽ không gây hại cho hoa và cây.

Nếu thấy những bông hoa ở nhà héo không thể giải thích được? Hãy đến xem bạn đã tưới phải thứ nước nguy hiểm đến sự sống của những loại hoa và cây cỏ không nhé!

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới