TIN TỨC » Kiến thức

Không cần biết bạn trồng loại hoa gì, chỉ cần áp dụng những thủ thuật này sẽ đều phù hợp cho người mới bắt đầu trồng

Thứ năm, 25/03/2021 10:05

Bạn bị cuốn hút bởi sắc đẹp của những đóa hoa rực rỡ sắc màu mà không biết làm sao để trồng và chăm sóc? Đừng lo, hãy đọc hết bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thủ thuật để có những cây hoa tốt và đẹp nhất!

Ánh sáng

Số lượng và cường độ của ánh sáng mà cây nhận sẽ ảnh hưởng tới chu kỳ sống của cây. Việc ánh sáng không đủ thường biểu hiện với màu nhạt lá, cây cao lêu ngêu và yếu ớt.

Khi điều này xảy ra, bạn phải làm bất cứ điều gì bạn có thể để tăng cường độ ánh sáng cho cây trồng. Khi bạn thay đổi ánh sáng, nên thay đổi dần dần để giúp cây quen với việc này. Cây sẽ cháy nắng nếu chúng được đưa đột ngột từ nơi thiếu ánh sáng sang nơi quá sáng.

Với thời tiết mùa Đông như ở miền Bắc thì sẽ xảy ra tình trạng thiếu ánh sáng mặt trời, và bạn có thể bổ sung ánh sáng nhân tạo vào mùa này.

Nhiều loài hoa sẽ phát triển tốt hơn khi được trồng dưới ánh sáng nhân tạo. Cây cũng có quá trình ngủ, do đó bạn có thể cắt giảm giờ chiếu ánh sáng cho cây và để cây tạm thời trong trạng thái ngủ. Ngoài ra còn các yếu tố khác như phòng chống sâu bệnh, vật nuôi phá hoại.

Điều kiện không khí

Điều kiện không khí của môi trường cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cảnh, cụ thể hơn đó là về độ ẩm và luồng gió. Nếu cây mọc ở nơi không được thoáng gió thì việc cây héo và chết là điều khó tránh khỏi. Nếu nó được đặt trong một môi trường có không khí tốt hơn và độ ẩm vừa phải, nó sẽ hoàn toàn khác, chúng tôi không thể đảm bảo rằng nó sẽ đạt đến trạng thái phát triển mạnh mẽ, nhưng ít nhất có vẻ như trạng thái đó sẽ tốt cho sự phát triển của cây. Vì vậy, muốn nuôi cây tốt thì chất lượng không khí xung quanh cũng rất quan trọng, cây cũng cần thở, làm sao chúng sống được nếu không có điều kiện không khí tốt?

Dinh dưỡng trồng trọt

Đất trồng cần đảm bảo đầy đủ các yếu tố về thành phần dinh dưỡng đa, trung, vi lượng như (16 nguyên tố) : C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Zn,… Những chất này tham gia vào thành phần cấu tạo các chất hữu cơ chủ yếu trong cây, hoặc xúc tác cần thiết cho sự tổng hợp vật chất và các quá trình sinh lý trong cây.

Ngoài ra, đất tốt còn có tỉ lệ mùn và chất hữu cơ trong đất cao, vi sinh vật tự nhiên trong đất đa dạng để giúp cây trồng chuyển hóa các chất một cách hiệu quả.

Nếu nguồn đất chưa thực sự đảm bảo dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng, nên tiến hành cải tạo, chuyển đổi bằng các biện pháp tự nhiên như: trồng cây che phủ, trồng các cây họ đậu, bổ sung phân bón hữu cơ,… Thời gian cải tạo đất sẽ phụ thuộc vào chất lượng đất hiện tại.

Hy vọng những thủ thuật trên đây sẽ giúp bạn có những chậu cây cảnh đẹp trang trí cho ngôi nhà của mình.

Hạ Tú (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới