TIN TỨC » Kiến thức

Không cần bón phân gì cả khi trồng cây hoa! Chỉ cần vứt một ít “rác” này vào thì mười năm rễ cây sẽ không bị thối hay lá úa vàng

Thứ sáu, 29/03/2024 05:52

Bạn có thường xuyên bắt gặp những loại hoa, cây trồng rất phát triển, nhưng khi mua về chỉ cần cất trong nhà là sau đó cây tàn lụi khó phát triển? Rất có thể đó là vấn đề về đất!

Bệnh thối rễ rất phổ biến, nếu sợ thối rễ thì cần có cách phòng trừ triệt để. Tức là khi đi dạo ven đường gặp phải những thứ thông thường này, bạn hãy nhặt một ít rải dưới đáy chậu để không sợ thối rễ.

Đầu tiên mình giới thiệu là lá thông, hãy nhặt thêm những lá thông rơi từ dưới gốc cây thông lên, tốt nhất là đào lại cùng với đất, dùng kéo cắt lá thông thành từng miếng, trộn đều chúng với đất, sau đó đặt chúng ở nơi tối và phủ nước, sau khi phân hủy, rải nó xuống đáy chậu hoa. Bằng cách này, hoa sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ và nở rộ nhiều màu sắc hơn.

Ngoài ra còn có than củi, cũng là thứ tốt để trồng hoa, giàu canxi, phốt pho và kali, khi rải dưới đáy luống hoa có thể chống thối rễ, giúp lá cây ngày càng xanh tươi. những bông hoa.

Ngoài những thứ không cần thiết có thể dùng để trồng hoa, còn có một số vật dụng thiết thực hơn không thể thiếu đối với người trồng hoa.

Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cách hay để giúp cây trồng của chúng ta sung túc hơn mà không cần mua phân hóa học, hãy cùng tìm hiểu nhé.

Cách 1: Nước vo gạo, nước vo gạo rất phổ biến trong cuộc sống, chúng ta sử dụng nước vo gạo hàng ngày khi vo gạo, nhưng mỗi khi vo gạo xong lại đổ nước vo gạo đi. Thật ra, thật tiếc khi chúng ta không sử dụng nước vo gạo để tưới hoa và cây, để những chậu cây của chúng ta có thể phát triển tươi tốt hơn.

Ngoài ra, nước vo gạo còn có thể dùng để rửa mặt, rửa tay, dưỡng ẩm cho da, kiên trì trong thời gian dài có thể làm trắng da, tiết kiệm chi phí mua mỹ phẩm và sản phẩm dưỡng da và nếu chúng ta kiên trì trong thời gian dài thì có thể đạt được sự mong đợi của bạn. Hiệu quả bất ngờ, ngoài ra chúng ta có thể cho thêm một ít sữa vào, hiệu quả sẽ còn hơn nữa, bạn có thể dùng thử khi có thời gian.

Phương pháp thứ hai là dùng vỏ tỏi, nhiều bạn khi bóc vỏ tỏi đã vứt bỏ vỏ tỏi, chúng ta có thể cho trực tiếp vỏ tỏi vào chậu cây, sau đó dùng vòi xịt nước lên, cách này có thể đẩy nhanh quá trình thối rữa vỏ tỏi, và sau đó để lên men, hiệu quả thành các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật, bởi vì vỏ tỏi có chứa allicin, và allicin chính là thứ mà cây trồng của chúng ta cần. Hãy thử đi, để sau này vứt vỏ tỏi đi thì chỉ cần ném vào chậu hoa.

Phương pháp ba, chúng ta thường ăn hoa quả xong, chẳng hạn như vỏ chuối và vỏ táo, chúng ta có thể cho vào chậu cây, sau đó phun một chút nước, như vậy vừa có thể thúc đẩy sự phát triển của cây, vừa có thể làm cho vỏ hoa quả của chúng ta bị lên men nhiều hơn, vì vậy làm theo cách này cũng có thể làm cho cây của chúng ta phát triển tươi tốt hơn.

Vì trong vỏ chuối có chứa kali, và kali cũng là một chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng, nó có thể đóng vai trò như một nguyên tố phân bón kali rất hiệu quả cho cây trồng, nên mọi người có thể dùng thử để cây trồng trong chậu hoạt động tốt hơn và có thể sử dụng đầy đủ hơn.

Cách 4, chúng ta chuẩn bị một chiếc bình tưới cây, cho một ít nước vào, sau đó đổ giấm trắng thường dùng ở nhà vào, đổ ít hơn một chút rồi đậy nắp lại, chúng ta lắc lại, chúng ta cùng tham khảo nhé.

Sau khi pha xong chúng ta có thể phun trực tiếp lên chậu hoa, cây cảnh của mình, vì giấm trắng là mùi rất nhiều muỗi ghét nên giấm trắng pha loãng có thể đuổi muỗi trên cây rất hiệu quả, trứng côn trùng cũng có thể diệt sâu bọ rất hiệu quả. Ngoài ra còn có thể làm cho cây cối của chúng ta phát triển tươi tốt và đẹp hơn, giúp chúng ta có thể tiết kiệm được tiền phân bón hóa học, đồng thời cũng tiết kiệm được tiền thuốc diệt côn trùng, tốt cho sức khỏe, không độc hại, tiện lợi và hiệu quả. Mọi người vào đọc và thử đi.

Minh Thanh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới