TIN TỨC » Kiến thức

Không có con người trên thế giới, vậy người đàn ông và phụ nữ đầu tiên được sinh ra như thế nào?

Chủ nhật, 03/01/2021 16:35

Loài người đã và đang phát triển nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều bí mật chưa thể khám phá về trái đất, càng hiểu về trái đất chúng ta càng cảm thấy bí ẩn, có thể nói chúng ta đã và đang trong quá trình khám phá trái đất.

Chẳng hạn, về nguồn gốc loài người vẫn có tinh thần tìm kiếm tri thức để khám phá bí ẩn, hơn nữa ít ai biết được câu hỏi đôi nam nữ đầu tiên trên thế giới đến từ đâu, mọi thứ dường như đều có thể truy nguyên (căn nguyên, gốc rễ) và vô hình.

Vậy người đàn ông và phụ nữ đầu tiên trên trái đất đến từ đâu?

Thần thoại và huyền thoại

Trong thần thoại phương Đông, vì quá cô đơn nên Nữ Oa đã làm người đầu tiên có bộ óc thông minh hơn các loài động vật khác. Theo quan điểm của thần thoại phương Đông, người đầu tiên phải là phụ nữ.

Nữ Oa đã tạo ra con người như thế nào? Theo thần thoại, bà là một vị nữ thần đầu người thân thuồng luồng, chỉ khi tiếp xúc với con người bà mới biến phần thân dưới thành thân người thôi. Truyện kể, sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, thế giới trần gian đã có sông nước, cây cỏ và muôn thú, mưa nắng thuận hòa. Nữ Oa tuy thấy nơi đây có chất của sự sống, như dường như sự sống còn chưa hoạt bát, bà cảm thấy cần phải tạo ra một loài động vật mới.

Nữ Oa xem qua các loài động vật khác, bà nhận thấy chúng đều thiếu một thứ, đó chính là sự thông minh, tư duy, sáng tạo. Vì vậy, bà quyết định tạo ra một loài động vật có bộ óc cực kỳ thông minh, và động vật đó sẽ trở thành loài độc tôn trong các loại động vật.

Nữ Oa suy nghĩ không biết phải tạo loại động vật đó có thân hình thế nào. Suy nghĩ mãi, bà biến thân mình trở thành người có tứ chi, rồi bay lên mây du ngoạn khắp nơi. Bỗng đến dòng sông Hoàng Hà rộng lớn, bà nhìn xuống mặt nước, lúc đó, nước trong xanh, mặt nước tựa như gương, in bóng hình của Nữ Oa. Bà nhìn thấy hình của mình dưới nước, bất giác nghĩ ra cách để tạo ra loài động vật mới. Bà tạo ra động vật mới có thân thể thế nào vậy? Trả lời, bà tạo ra loại động vật này mô phỏng theo thân hình của bà. Nhưng bà lấy gì để tạo loại động vật đó? Trả lời, bà dùng một thứ rất bình thường thôi, đó là… bùn. Bà lấy bùn dưới sông tạo ra con người. Nhờ khéo tay, bà nặn ra loài động vật rất hoàn chỉnh, chúng đứng thẳng bằng hai chân, có tay phối hợp với chân, thân thể trần trụi, bà còn chú ý tạo cho chúng một bộ óc thông minh hơn tất cả các loài nào khác. Rồi bà thổi hơi tiên vào, những động vật đất sét đó bỗng hóa thành động vật thật. Bà vui mừng, đặt cho chúng tên gọi là con người. Con người trong thần thoại Trung Hoa đã hình thành như vậy đó.

Trong thần thoại phương Tây, Đức Chúa Trời đầu tiên tạo ra Adam theo hình dáng của chính mình, sau đó, sợ Adam quá cô đơn nên đã tạo ra Eve từ xương sườn của Adam. Do đó, theo quan điểm phương Tây, người đầu tiên phải là nam giới.

Về nguồn gốc thực sự của loài người, sau khi phân tích hóa thạch và di truyền, các nhà khoa học tin rằng con người tiến hóa từ loài vượn, và loài người đầu tiên tiến hóa thuộc về Australopithecus.

Nguồn gốc của loài người

Đã có hàng triệu năm kể từ khi loài người ra đời, trong hàng triệu năm này, bản thân loài người đã trở thành sinh vật thông minh cao nhất trên trái đất thông qua quá trình phát triển và tiến hóa không ngừng, nhưng vẫn có những ý kiến ​​khác nhau về nguồn gốc của loài người. Chẳng hạn như thuyết sáng tạo, thuyết nguồn gốc ngoài hành tinh,...

Tuy nhiên, những giả thuyết này chỉ là phỏng đoán của các nhà khoa học và chưa được xác nhận, Thuyết tiến hóa của Darwin hiện được công nhận rộng rãi về nguồn gốc của con người.

Trong “Nguồn gốc các loài” cũng có ghi chép rằng quá trình tiến hóa của bất kỳ sinh vật nào cũng sẽ trải qua một giai đoạn tiến hóa nhất định, thể hiện xu hướng tiến hóa từ thấp đến cao rồi dần dần hình thành dáng vẻ như hiện tại, vì vậy ông tin rằng con người đã tiến hóa từng bước từ loài vượn cổ đến nay của con người.

Thuyết chính thống khoa học hiện nay cho rằng tổ tiên của chúng ta đều tiến hóa từ loài vượn cổ đầu tiên. Sau sự tuyệt chủng của loài khủng long cách đây 65 triệu năm, tổ tiên loài người đười ươi bước ra khỏi khu rừng đầu tiên, lông trên cơ thể bắt đầu thoái hóa. Sau đó tiếp tục tiến hóa tứ chi học cách đi đứng thẳng, sau đó dùng tay hoạt động để thúc đẩy trí tuệ phát triển, cuối cùng hình thành động vật thông minh tiên tiến như hiện nay.

Khái niệm "con người".

Con người là một loài linh trưởng, Hominid (họ người). Các nhà cổ nhân học gọi động vật linh trưởng với thể tích não hơn 750 ml là "con người", và ngược lại.

Nhưng trên thực tế, khi các sinh vật tiến hóa, chúng không làm điều đó trong một sớm một chiều mà phải trải qua một quá trình lâu dài, từ từ thay đổi gen, rồi chúng tiến hóa thành “con người”.

Mặc dù chúng ta gọi những loài linh trưởng có dung tích não hơn 750 ml là "con người", nhưng những "con người" này vào thời điểm đó vẫn có thể giao phối với những "con vượn" có dung tích não chỉ 749 ml. Không có sự cách ly sinh sản, và điều này nói cách khác, "người" và "vượn" thuộc cùng một loài.

Sau đó, các nhà cổ nhân học coi việc đi đứng là một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy sự tiến hóa của loài người. Ví dụ, kết quả tất yếu của việc đi thẳng là sự phân công lao động giữa tay và chân, cho phép con người sử dụng các công cụ một cách linh hoạt.

Ví dụ khác, đi đứng thẳng lưng có thể mở rộng tầm nhìn, giúp phát triển trí não, thúc đẩy sự phát triển trí thông minh của con người, hiện nay đi đứng thẳng còn được coi là một dấu hiệu quan trọng của sự ra đời của con người.

Ngôi thứ nhất là nam hay nữ?

Mặc dù chúng ta đã nhân tạo vạch ra một đường phân chia để phân biệt loài người, nhưng không khó để nhận thấy rằng trong quá trình tiến hóa, đường phân chia không quá rõ ràng nên chúng ta không thể biết được tổ tiên đầu tiên của loài người là ai. Đương nhiên, không thể biết được giới tính.

Trước hết, các nhà cổ nhân học chưa bao giờ nghiên cứu các cá thể, mà là sự tiến hóa của các nhóm, ngoài ra, thông qua nghiên cứu các hóa thạch, các nhà khoa học chỉ có thể suy ra con người đầu tiên được sinh ra khi nào và nơi họ xuất hiện.

Thật sự rất khó để xác định con người đầu tiên đến từ nơi như thế nào và hiện nay khoa học cũng chưa thể giải thích được, bởi vì tổ tiên loài người khi sinh ra, không thể chỉ sinh ra một người, đó là sự phát triển của một quần thể, nếu không thì không thể sống được. Sự tiếp nối của các nhóm động vật cổ đại là các nhóm bộ lạc, vì vậy sự ra đời của con người có khả năng là một nhóm thay vì một người.

Phần kết luận.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng những con người đầu tiên, tổ tiên sớm nhất của loài người, có thể được sinh ra ở Châu Phi, do đó, không có câu trả lời cho việc liệu người đàn ông hay phụ nữ đầu tiên trên trái đất là nam hay nữ, câu hỏi này giống như câu hỏi, con gà có trước hay quả trứng có trước.

Trên thực tế, về nguồn gốc của loài người, chủ đề về người đầu tiên, dù người đầu tiên là nam hay nữ, giải thích quá nhiều đều không có ý nghĩa gì cả, con người hiện tại đã trải qua một thời kỳ tiến hóa lâu dài và đứng đầu chuỗi thức ăn.

Những lời sáo rỗng vẫn mong rằng sau này chúng ta sẽ sống hài hòa với thiên nhiên và bảo vệ ngôi nhà chung trên trái đất!

Hồ Yên (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới