TIN TỨC » Kiến thức

Không có tiền trong tài khoản, nên 'khóa thẻ ngân hàng' hay giữ lại?

Chủ nhật, 17/03/2024 21:22

Trong cuộc sống hiện đại bận rộn của chúng ta, thẻ ngân hàng đã trở thành công cụ thanh toán không thể thiếu. Tuy nhiên, theo thời gian, chúng ta có thể sử dụng những thẻ không còn tiền hoặc có số dư thấp vì nhiều lý do.

Đối mặt với những chiếc thẻ ngân hàng “không còn tiền” này, nhiều người sẽ rơi vào bối cảnh lựa chọn: Đóng hay giữ tài khoản?

Câu hỏi có vẻ đơn giản này thực sự liên quan đến nhiều khía cạnh của dịch vụ ngân hàng và an ninh tài chính cá nhân. May mắn thay, một số người bạn ngân hàng đã nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta có thể sáng suốt hơn khi đứng trước sự lựa chọn này và tránh được những tổn thất không đáng có do sơ suất nhất thời.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những phân tích chi tiết về ưu và nhược điểm của vấn đề “không có tiền nên khóa thẻ ngân hàng hay giữ lại?” để giúp bạn đưa ra những quyết định hợp lý hơn và tránh khỏi những tổn thất trong quản lý tài chính.

1. Thẻ ghi nợ

Nếu thẻ của bạn là thẻ tiết kiệm và đã không được sử dụng trong một thời gian dài nhưng vẫn còn một số dư nhỏ trong đó, chẳng hạn như dưới 300 nghìn, thì ngân hàng sẽ khấu trừ một khoản phí quản lý nhỏ hàng năm (thường là 30 - 50 nghìn) cho đến khi được khấu trừ.

Nếu bạn cũng đăng ký dịch vụ SMS, phí sẽ được khấu trừ hàng tháng. Tóm lại, chỉ cần trong thẻ của bạn còn tiền thì ngân hàng sẽ tiếp tục trừ tiền cho đến khi trừ hết chứ không đến mức nợ tiền.

Khi trừ hết số tiền và không giao dịch trong 6 tháng (thời gian của mỗi ngân hàng là khác nhau) sẽ bị quy thành “thẻ ngủ”, không thể rút hay nhận tiền, nếu muốn sử dụng lại, bạn chỉ có thể đến ngân hàng để kích hoạt nó.

Nếu chúng không được sử dụng trong hơn 2 đến 5 năm (thời gian khác nhau tùy theo ngân hàng), hệ thống ngân hàng sẽ tự động dọn sạch và hủy các tài khoản này. Đối với hầu hết mọi người, số tiền bị mất chỉ là một khoản nhỏ.

Vì vậy, nếu bạn có thẻ ghi nợ nhưng trong thẻ không có tiền và chưa hủy tài khoản thì bạn không cần lo lắng về việc nợ ngân hàng nhiều năm sau đó.

Nếu thẻ của bạn là thẻ tín dụng thì bản chất hoàn toàn khác nên bạn phải chú ý.

2. Thẻ tín dụng

Thẻ tín dụng hay còn gọi là thẻ tiêu dùng là một công cụ thanh toán dựa trên tín dụng. Nó có thể thấu chi hoặc vay tiền trong một giới hạn nhất định và hoàn trả theo quy định. Thẻ tín dụng cũng thường tính một khoản phí hàng năm hoặc phí xử lý nhất định.

Nếu thẻ tín dụng không đủ tiền hoặc không sử dụng trong thời gian dài, ngân hàng sẽ khấu trừ phí theo quy định cho đến khi hết hạn mức thấu chi. Sau khi hết hạn mức thấu chi, ngân hàng sẽ chuyển đổi thành “thẻ quá hạn” hoặc “thẻ không hoạt động” và không thể giao dịch được. Nếu một khoảng thời gian trôi qua (các ngân hàng khác nhau có quy định khác nhau) và khoản vay không được hoàn trả hoặc tài khoản bị đóng, ngân hàng sẽ tự động báo cáo cho cơ quan tín dụng, điều này sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ tín dụng cá nhân.

Có hai lợi ích chính của việc hủy thẻ:

Đầu tiên, hãy đảm bảo tính bảo mật của tài khoản để tránh bị quẹt thẻ;

Thứ hai là tránh mọi loại chi phí không cần thiết.

Cả hai điều này đều quan trọng đối với việc quản lý tài chính của chúng ta.

Cuối cùng, chúng ta không được dễ dàng cho người khác mượn thẻ ngân hàng của mình.

Thẻ ngân hàng khác với các vật dụng khác ở chỗ chúng mang thông tin tài chính và quyền riêng tư cá nhân của chúng ta.

Vì vậy, chúng ta đừng bao giờ cho người khác mượn thẻ ngân hàng một cách dễ dàng.

Việc vay thẻ ngân hàng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị lạm dụng mà còn dễ dẫn đến việc rò rỉ thông tin tài chính cá nhân.

Dù là bạn bè, người thân cũng nên cảnh giác, tránh cho người khác mượn thẻ ngân hàng.

Trong thời đại thông tin này, tầm quan trọng của an ninh tài chính cá nhân ngày càng trở nên quan trọng.

Vì vậy, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không nên dễ dàng cho người khác mượn thẻ ngân hàng, đây là tuyến phòng thủ quan trọng để bảo vệ chính chúng ta.

Qua thảo luận trong bài viết này, không khó để nhận ra rằng câu trả lời cho câu hỏi “thẻ ngân hàng không có tiền nên đóng hay giữ lại?” không phải là một câu trả lời phổ quát. Thay vào đó, người ta cần phải đánh đổi và lựa chọn dựa trên tình hình và nhu cầu thực tế của cá nhân. Dù chọn đóng tài khoản hay giữ lại tài khoản, bạn cần chú ý đến việc bảo mật thông tin cá nhân và bảo mật tài chính để tránh những rủi ro không đáng có. Đồng thời, chúng ta cũng nên cảm ơn những người bạn ngân hàng nhiệt tình đó, chính những lời nhắc nhở, góp ý của họ đã giúp chúng ta vững vàng hơn, ít tổn thất hơn trên con đường quản lý tài chính. Trong những ngày tới, chúng ta hãy tiếp tục cảnh giác, quản lý tài chính cá nhân một cách hợp lý và phát huy tối đa giá trị của từng đồng xu.

Minh Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới