TIN TỨC » Kiến thức

“Không rút 5 phích cắm này ra, hóa đơn tiền điện sẽ ngốn như nước”. Dù giàu đến đâu thì 5 loại thiết bị gia dụng này cũng nên rút ra khi không sử dụng

Thứ sáu, 13/09/2024 11:36

Trong nhịp sống hiện đại hối hả, các thiết bị gia dụng đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, từ chiếc máy pha cà phê buổi sáng đến chiếc điều hòa vào ban đêm, chúng âm thầm góp phần mang lại sự thoải mái và tiện lợi cho chúng ta.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng của các thiết bị gia dụng, hóa đơn tiền điện hàng tháng cũng đang âm thầm tăng lên. Mặc dù rõ ràng tôi có lối sống tiết kiệm nhưng hóa đơn tiền điện của tôi vẫn cao. Thực tế, nếu muốn tiết kiệm điện, chúng ta nên nhớ rút phích cắm các thiết bị điện chúng ta sử dụng hàng ngày, đặc biệt là 5 thiết bị điện này vẫn luôn tiêu thụ điện khi ở chế độ chờ. Vậy năm thiết bị điện đó là gì? Hãy theo dõi tôi để tìm hiểu thêm bên dưới nhé!

Loại thứ nhất: máy nước nóng điện

Là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống gia đình, máy nước nóng điện tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nhiều người có thói quen bật máy nước nóng 24 giờ mỗi ngày để thuận tiện, nhưng cách làm này không phải lúc nào cũng khôn ngoan. Đặc biệt trong thời tiết không thường xuyên sử dụng nước nóng, bạn có thể chỉ cần một ít nước nóng để tắm vào ban đêm. Máy nước nóng có hệ thống giữ nhiệt nếu không rút phích cắm ra sẽ làm nóng liên tục để duy trì nhiệt độ nước đã cài đặt. Điều này không chỉ tiêu tốn nhiều điện mà còn rút ngắn tuổi thọ của máy nước nóng điện. Tất nhiên, nếu mùa đông thường xuyên cần nước nóng thì không cần rút phích cắm, nếu không việc bật tắt thường xuyên sẽ rất phiền phức.

Loại thứ hai: Tivi

Tivi là thiết bị tiêu chuẩn trong phòng khách gia đình, sau khi xem tivi, nhiều bạn bè chỉ cần dùng điều khiển từ xa để tắt tivi. Nhưng trên thực tế, sau khi tắt máy đơn giản như vậy, TV vẫn sẽ ở chế độ chờ và một số mạch bên trong của nó vẫn đang tiêu thụ điện năng. Đặc biệt ở một số gia đình, TV còn đi kèm với hộp giải mã tín hiệu không bao giờ tắt. Tuy nhiên, nếu TV tắt và bộ giải mã không tắt, nó sẽ tiếp tục hoạt động ở chế độ chờ. Hơn nữa, các bộ phận xử lý tín hiệu và lưu trữ dữ liệu phức tạp bên trong hộp giải mã tín hiệu đòi hỏi phải có nguồn điện ổn định mức tiêu thụ điện năng của nó ở chế độ chờ là đáng kể. Không thể đánh giá thấp mức tiêu thụ điện năng của TV và hộp giải mã tín hiệu. Vì vậy, khi xem xong tivi, chúng ta phải nhớ rút phích cắm của tivi và set-top box về lâu dài, chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền điện.

Loại thứ ba: điều hòa

Máy điều hòa không khí được coi là thiết bị tiêu thụ điện năng lớn Vào mùa hè, việc sử dụng máy điều hòa thường xuyên sẽ khiến hóa đơn tiền điện hàng tháng của chúng ta tăng thêm hàng trăm đô la. Nhưng bạn biết gì không? Khi không sử dụng điều hòa, nếu không rút phích cắm cũng sẽ âm thầm tiêu thụ điện của chúng ta. Bây giờ thời tiết ngày càng mát mẻ, điều hòa không còn được sử dụng nữa. Một số nơi không sử dụng điều hòa vào mùa đông sẽ phải đợi đến mùa hè năm sau mới bật điều hòa trở lại. Trong thời gian này, nếu không rút phích cắm điều hòa sẽ tiêu tốn rất nhiều điện. Bởi vì điều hòa không được rút phích cắm nên nó sẽ luôn ở chế độ chờ và đèn báo trên điều hòa sẽ luôn sáng và tốn không ít điện. Vì vậy, khi không sử dụng điều hòa trong thời gian dài, việc rút phích cắm điều hòa không chỉ là cách tốt để tiết kiệm tiền điện mà còn tránh hư hỏng điều hòa do điện áp không ổn định và kéo dài tuổi thọ sử dụng.

Loại thứ tư: nồi cơm điện

Nấu cơm hàng ngày không thể tách rời khỏi nồi cơm điện. Chúng ta đều biết nồi cơm điện có hệ thống giữ nhiệt khi cơm chín sẽ tự động chuyển sang chức năng giữ nhiệt. Nhiều bạn có thói quen nấu cơm trước khi vào bếp, dẫn đến cơm sau khi nấu cần được giữ ấm rất lâu. Nhưng bạn biết gì không? Mặc dù chức năng bảo quản nhiệt rất tiện lợi nhưng nó sẽ tiếp tục tiêu thụ điện năng ở trạng thái bảo quản nhiệt, điều này không chỉ làm tăng hóa đơn tiền điện mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa của thiết bị. Vì vậy, khi cơm chín nên rút phích điện ra. Nếu muốn giữ ấm cơm, chúng ta có thể phủ một chiếc khăn sạch lên nồi cơm sẽ có tác dụng giữ nhiệt tốt.

Loại thứ năm: phích cắm sạc

Sau khi điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị khác được sạc đầy, nhiều người thường chỉ rút phích cắm của thiết bị trong khi bộ sạc vẫn cắm vào ổ cắm. Khi bộ sạc không sạc nhưng đã cắm điện vẫn tiêu tốn điện năng. Bởi vì khi cắm bộ sạc vào ổ cắm, máy biến áp và các bộ phận khác bên trong nó ở trạng thái có điện, dòng điện yếu sẽ tiếp tục chạy qua nó ngày này qua ngày khác, điều này cũng sẽ dẫn đến lãng phí điện năng. Không những vậy, nếu cắm sạc sẽ có dòng điện, để lâu trên vật dụng dễ cháy rất dễ gây cháy nổ. Và nếu ở nhà có trẻ em, việc trẻ chơi với bộ sạc mang dòng điện cũng rất nguy hiểm. Vì vậy, khi sạc pin chúng ta phải nhớ rút phích cắm của bộ sạc để tiết kiệm điện và đồng thời an toàn hơn.

Nếu bài viết hôm nay hữu ích với bạn, hãy theo dõi và like. Cảm ơn bạn đã ủng hộ.

Autran (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới