TIN TỨC » Kiến thức

Làm 10 việc nhỏ trước khi khai giảng, con bạn sẽ tiến bộ nhanh chóng trong học kỳ mới

Thứ tư, 14/08/2024 14:54

Khi mùa tựu trường đang đến gần, nhiều bậc phụ huynh bắt đầu lo lắng về việc chuẩn bị cho con em mình một khởi đầu thuận lợi trong năm học mới. Không ít giáo viên phản ánh rằng, sau kỳ nghỉ hè dài, học sinh thường gặp khó khăn trong việc quay lại với nhịp sống học tập.

Trẻ có thể lơ đãng trong giờ học, hoặc thiếu tập trung, nhưng lại tỏ ra rất năng động khi tan học. Những dấu hiệu này thường bắt nguồn từ việc chưa sẵn sàng về cả thể chất lẫn tinh thần để bước vào năm học mới. Để giúp trẻ có một sự khởi đầu suôn sẻ và đạt được tiến bộ nhanh chóng, dưới đây là 10 việc nhỏ mà cha mẹ có thể thực hiện cùng con trước khi khai giảng.

Cùng trẻ hồi tưởng lại kỳ nghỉ hè

Làm 10 việc nhỏ trước khi khai giảng, con bạn sẽ tiến bộ nhanh chóng trong học kỳ mới (Ảnh minh họa)

Việc cùng con nhìn lại những hoạt động đã thực hiện trong kỳ nghỉ sẽ giúp trẻ có cái nhìn tổng quan về khoảng thời gian vừa qua. Cha mẹ nên ngồi lại với con, so sánh những kế hoạch đã đề ra và những điều đã thực hiện, từ đó rút ra kinh nghiệm cho những lần sau. Việc chia sẻ niềm vui và cả những điều tiếc nuối (nếu có) giúp trẻ học cách tự đánh giá bản thân và chuẩn bị tâm lý tốt hơn cho học kỳ mới.

Giúp trẻ “thu hồi” tâm lý nghỉ ngơi

Kỳ nghỉ hè thường khiến trẻ rơi vào trạng thái thư giãn, không có áp lực. Ngược lại, năm học mới lại đòi hỏi sự tập trung và nghiêm túc. Việc chuyển đổi giữa hai trạng thái này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cha mẹ cần kiên nhẫn, giúp trẻ dần dần điều chỉnh lại nhịp sống, không nên ép buộc con thay đổi quá nhanh.

Kiểm tra bài tập và bổ sung những thiếu sót

(Ảnh minh họa)

Trước khi khai giảng, hãy kiểm tra kỹ lưỡng các bài tập hè của con. Nhiều trẻ có thói quen để bài tập đến phút cuối mới hoàn thành, điều này thường dẫn đến việc học không hiệu quả. Cha mẹ nên đồng hành cùng con, lập kế hoạch hợp lý để con hoàn thành các bài tập với chất lượng tốt nhất.

Điều chỉnh nhịp sinh học

Kỳ nghỉ hè thường khiến trẻ quen với việc thức khuya, dậy muộn. Điều này nếu không được điều chỉnh sớm sẽ ảnh hưởng đến khả năng tập trung và tinh thần của trẻ khi bước vào năm học. Hãy dần dần đưa con trở lại chế độ sinh hoạt như trong năm học, giúp con có giấc ngủ đủ và đều đặn.

Lập kế hoạch học tập

Đầu năm học là thời điểm lý tưởng để đặt ra những mục tiêu mới. Cha mẹ nên cùng con thảo luận về những môn học cần cải thiện và đặt ra những mục tiêu cụ thể. Nếu cần thiết, có thể tìm đến sự hỗ trợ từ các giáo viên để có được những kế hoạch học tập phù hợp.

Điều chỉnh thói quen ăn uống

Thói quen ăn uống cũng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và khả năng học tập của trẻ. Hãy giảm dần các bữa ăn vặt, tập trung vào các bữa ăn chính đầy đủ dinh dưỡng. Đồng thời, khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động thể dục thể thao để duy trì sức khỏe tốt.

Chuẩn bị dụng cụ học tập

Việc chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ học tập trước khi khai giảng cũng là một bước quan trọng. Hãy đảm bảo con bạn có đầy đủ sách vở, bút viết, cặp sách và các vật dụng cần thiết khác để bắt đầu năm học mới mà không gặp trở ngại nào.

Ôn tập và chuẩn bị bài vở

(Ảnh minh họa)

Ngoài việc hoàn thành bài tập hè, việc ôn lại kiến thức cũ và chuẩn bị cho bài học mới cũng rất quan trọng. Điều này giúp trẻ có sự liên kết giữa kiến thức đã học và kiến thức mới, tạo nên nền tảng vững chắc cho việc học tập trong suốt năm học.

Thấu hiểu cảm xúc của trẻ

Một số trẻ có thể cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi khi nghĩ đến việc trở lại trường học. Cha mẹ cần quan tâm, lắng nghe và đồng cảm với con, giúp con vượt qua những lo âu này. Việc trò chuyện và chia sẻ với trẻ sẽ giúp giảm bớt áp lực tâm lý, chuẩn bị tốt hơn cho năm học mới.

Duy trì thói quen đọc sách và viết lách

Việc duy trì thói quen đọc sách, nhất là các tác phẩm văn học kinh điển hoặc tiểu sử của những nhân vật nổi tiếng, sẽ giúp trẻ mở rộng kiến thức và phát triển tư duy. Hãy khuyến khích con đọc sách mỗi ngày, vì điều này không chỉ giúp trẻ học hỏi mà còn rèn luyện kỹ năng viết lách, một kỹ năng quan trọng trong học tập.

Với những bước chuẩn bị chu đáo như trên, trẻ sẽ có sự khởi đầu mạnh mẽ và tự tin hơn khi bước vào năm học mới. Các bậc cha mẹ hãy cùng con thực hiện những việc nhỏ này, để góp phần vào thành công và sự tiến bộ của con trong tương lai.

Nguyễn Giang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới