TIN TỨC » Kiến thức

Làm căn cước công dân khi 14 tuổi cần chuẩn bị những giấy tờ này để quy trình thực hiện nhanh gọn

Thứ tư, 12/06/2024 08:28

Công dân Việt Nam đủ 14 tuổi khi đi làm thẻ căn cước công dân cần những giấy tờ, hồ sơ gì?

Các điều kiện đáp ứng để công dân 14 tuổi được làm thẻ căn cước công dân

Căn cứ theo Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014 và Điều 18 Nghị định 137/2015/NĐ-CP: Độ tuổi bắt đầu được cấp thẻ căn cước công dân là 14 tuổi và đáp ứng các điều kiện sau:

- Đã đăng ký thường trú;

- Đảm bảo về một trong các điều kiện để tính tuổi là:

+ Có thông tin về ngày, tháng, năm sinh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

+ Đã đăng ký khai sinh.

Trẻ từ 14 tuổi bắt buộc phải làm căn cước công dân (Ảnh minh họa)

Khi đi làm căn cước công dân, cần mang đủ những giấy tờ sau:

- Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (nếu chưa bị thu hồi sổ).

- Giấy khai sinh (phòng khi cán bộ làm thẻ căn cước công dân yêu cầu xuất trình).

- Giấy tờ chứng minh nếu có thay đổi về thông tin nhân thân.

(Ảnh minh họa)

5 bước thực hiện làm thẻ căn cước công dân

Căn cứ Điều 22 Luật Căn cước công dân 2014, trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước công dân được thực hiện như sau:

Bước 1: Điền vào tờ khai theo mẫu quy định.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ căn cước công dân.

Công dân chuẩn bị và đưa sổ hộ khẩu điền thông tin vào tờ khai căn cước công dân ở Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ở Bộ Công an cấp huyện hoặc ở Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Các thông tin Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư được hoàn thiện thì các cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ và các thông tin có trong sổ hộ khẩu hoặc thông tin đã được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định được thông tin chính xác về người yêu cầu cấp thẻ căn cước công dân.

Bước 3: Cán bộ chụp ảnh, thu thập vân tay của người đến làm thủ tục;

(Ảnh minh họa)

Bước 4: Cán bộ tiến hành cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho người đến làm thủ tục;

Bước 5: Trả thẻ Căn cước công dân theo thời hạn và địa điểm trong giấy hẹn theo quy định tại Điều 26 của Luật này; trường hợp có nhu cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước công dân trả thẻ tại địa điểm theo yêu cầu và công dân phải trả phí chuyển phát.

Thông thường, thời gian trả kết quả sẽ là các ngày làm việc trong tuần trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ, Tết.

Không quá 7 ngày làm việc là thời gian trả kết quả chậm nhất cho trường hợp làm căn cước công dân cho trẻ 14 tuổi.

Vùng sâu vùng xa thì thời hạn trả thẻ sẽ lâu hơn nhưng không quá 20 ngày làm việc.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới