TIN TỨC » Kiến thức

Làm người, có bốn hành vi 'mất giá nhất', mong các bạn không có!

Chủ nhật, 08/08/2021 22:03

Trong cuộc sống, có rất nhiều người muốn chứng tỏ giá trị của mình, thực ra giá trị của bạn không cần phải chứng minh cho người khác thấy, chỉ cần bạn là chính mình, tuân theo nguyên tắc làm người và trung thành với trái tim mình, bạn đã là có giá trị.

Một người càng muốn chứng tỏ giá trị của mình, điều đó thường có nghĩa là anh ta vô giá trị. Bầu trời nói cho chính nó, biển nói cho chính nó, và trái đất nói cho chính nó, một người thực sự có giá trị không cần phải thể hiện bằng lời nói.

Làm người, có bốn hành vi mất giá nhất, mong các bạn không có:

1. Khoe khoang

Người ta có thói khoe khoang mong cuộc sống ngày càng tốt đẹp, điều này không sai nhưng nếu cứ thích khoe khoang với người khác thì hơi bị rớt giá đấy.

Chúng ta đều biết rằng con người càng thiếu thì càng thích thể hiện, bản chất của việc khoe của thực chất là thiếu trong lòng. Một người thích thể hiện không chứng tỏ mình làm ăn tốt, ngược lại thường có cuộc sống tồi tệ.

Thể hiện với người khác sẽ chỉ đánh đổi sự ghê tởm và ghen tị của người khác, và sẽ chỉ khiến bản thân chìm đắm trong sự phồn vinh của hư vô và thoát khỏi bản chất của cuộc sống.

2. Tính toán

Người giỏi tính toán không bằng trời tính, người thích tính toán với người khác thường hay tính toán sai khiến: Thính tính toán với cả anh em, người ruột thịt, khổ cả đôi bên.

Thực ra, tính toán với người khác là tính toán với chính mình, đó là hành động tự làm cho mình bị giảm giá trị. Những người càng thích tính chuyện người khác, kết cục cuối cùng thường là một bi kịch.

Hãy là một người đàn ông, đừng so đo với người khác, ngay thẳng và làm những việc nhẹ nhàng, chỉ bằng cách này, bạn mới có thể giành được sự tôn trọng và công nhận của người khác cũng như đạt được giá trị của chính mình.

3. Mách lẻo

Cuộc sống con người có lúc đúng sai, những người thích buôn chuyện, nói xấu người khác sau lưng thì cho rằng mình là người thông minh, thật ra những người như vậy không được coi trọng trong mắt người khác.

Làm người, phải luôn nghĩ về bản thân, đừng đưa chuyện về người khác, không lãng phí thời gian và sức lực vào việc nói người khác đúng sai. Thời gian và sức lực của bạn là có hạn và nên dùng để nhận ra giá trị của bản thân.

Ngày nào cũng có chuyện tầm phào, mặc kệ nó là lẽ đương nhiên, đừng để những lời đàm tiếu đó chiếm lấy cuộc đời của bạn và đừng đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm. Chúng ta nên tập trung vào bản thân và sống tốt cuộc sống của mình.

4. Xu nịnh

Bạn tốt nhưng tôi không xấu, làm người thì phải tin vào chính mình, khẳng định mình, nhìn nhận bản thân, đừng cố nịnh bợ người khác, vì làm hài lòng người khác sẽ chỉ khiến bản thân trở nên rẻ rúng và tự chuốc lấy sai lầm từ hành vi tồi tệ.

Muốn kết bạn với người tốt thì việc bạn phải làm là làm cho mình tốt ngang nhau, không nên nịnh nọt họ, bạn bè thu hút bằng tính cách chứ không phải bằng cách đi nịnh để lấy lòng. Bất cứ điều gì cần duy trì bằng cách nịnh bợ, mối quan hệ đó không đáng để bạn nỗ lực.

Hãy nhớ rằng, điều con người ta cần là sự tôn trọng lẫn nhau và trao đổi giá trị chứ không phải để làm mất lòng nhau.

Trong cuộc đời này, con người phải sống hết mình, sống có giá trị và ý nghĩa. Từ nay đừng khoe khoang với người khác nữa. Vì không có gì để khoe khoang; đừng tính toán với người khác vì cuối cùng nó sẽ quay lại với bạn; đừng ngồi lê đôi mách chuyện tầm phào chỉ khiến bạn gặp rắc rối; đừng xu nịnh người khác và hãy cố gắng là chính mình!

Những hành vi trên sẽ chỉ khiến bạn mất giá, đánh mất chính mình, lầm đường lạc lối và ngày càng xa rời cuộc sống tốt đẹp hơn.

Một người phải hiểu rằng trong cuộc sống, điều quý giá và ý nghĩa nhất của đời người là sống tốt đời đẹp đạo.

Chúc bạn luôn tích cực, lạc quan và có mỗi ngày tốt lành!

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới